Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII đã sẵn sàng

Thứ tư, 21:38 13/01/2016 | Y tế

GiadinhNet – Chiều 13/1, Bộ Y tế tổ chức lễ ra quân và kiểm tra tính sẵn sàng của các bệnh viện, các tổ Y tế tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, mở ra giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng hơn sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Đại hội sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 20-28/1/2016) với khoảng 2.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế tham dự.

 


Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên kiểm tra tính sẵn sàng của các đơn vị y tế, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII (Ảnh: HH)

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên kiểm tra tính sẵn sàng của các đơn vị y tế, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII (Ảnh: HH)

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội, Bộ Y tế đã ban hành các kế hoạch tới từng Vụ, Cục, bệnh viện, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội. Trong đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) là đơn vị thường trực đầu mối, kiểm tra giám sát điều hành trực tiếp các công tác triển khai kế hoạch của các đơn vị tham gia phục vụ Đại hội; phối hợp với các đơn vị bảo đảm sức khỏe các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và tại các khách sạn, nhà khách trong thời gian diễn ra Đại hội; trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống thảm họa cho Đại hội, sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc, thảm họa (nếu có)…

Báo cáo tại Lễ ra quân của các đơn vị cho thấy, hiện các công tác y tế phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ XII đã sẵn sàng. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII cho biết, đến thời điểm này công tác tổ chức phục vụ y tế và chăm sóc sức khỏe các đại biểu, khách mời tham dự ĐH Đảng khai mạc vào tuần tới tại Hà Nội đã sẵn sàng.

Công tác kiểm dịch, giám sát dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh bùng phát. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các nhà khách, khách sạn có đại biểu ăn nghỉ và trên địa bàn Hà Nội được kiểm soát chặt chẽ.

Các Tổ Y tế sẽ trực 24/24 giờ tại các nhà khách, khách sạn từ trước khi diễn ra Đại hội đến sau khi kết thúc Đại hội 1 ngày (19-29/1/2016).

Trong đợt kiểm tra về công tác y tế chuẩn bị phục vụ ĐH Đảng của Bộ Y tế mới đây, Ban tổ chức ĐH do đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng ban tổ chức TW làm trưởng đoàn đã đánh giá rất cao sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Bộ Y tế.

T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 4 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top