Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công bố nguyên nhân cá chết: Lỗi do Formosa Hà Tĩnh, sẽ bồi thường Việt Nam thế nào?

Thứ năm, 17:35 30/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Chiều ngày hôm nay (30/6), Chính phủ họp báo thường kỳ và chính thức công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung đến đông đảo người dân toàn quốc.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng sau khi phát hiện ra sự cố, Chính phủ đã sớm vào cuộc, đồng thời đã chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan khoa học xác định làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây ra sự cố để có giải pháp xử lý.

Bộ KH&CN đã chủ trì và các bộ ngành liên quan đã huy động 100 nhà khoa học trong và ngoài nước. Thu thập các chứng cứ đã xác định, có nguồn thải xuất phát từ khu vực Vũng Áng, đây là nguồn thải lớn nhất của khu vực, chứa độc tố... tạo thành một dạng phức hợp có tỷ trọng lớn hơn nước biến. Theo dòng hải lưu chảy vào Thừa Thiên Huế gây chết cá ở tầng đáy.

Bộ TN&MT đã thành lập các đoàn kiểm tra với các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát hiện ra công ty FHS có một số hành vi vi phạm, xác định các hành vi.

Từ các chứng cứ trên, kết luận, những vi phạm và sự cố trong quá trinh thi công, vận hành thử nghiệm tổ hợp là nguyên nhân gây ra ôi nhiễm môi trường biển nghiêm trọng tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.


Chính thức công bố nguyên nhân cá chết. Ảnh: CT

Chính thức công bố nguyên nhân cá chết. Ảnh: CT

Với những chứng cứ khoa học chính xác, Bộ TN&MT kết hợp với các bộ ngành, các tỉnh có liên quan đã nhiều lần làm việc với tập đoàn Formosa Đài Loan.

Sau đó, công ty Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận các sai phạm và cam kết 5 điểm: Công khai xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã để xảy ra sự cố môi trường. Bồi thường thiệt hại cho người dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.

Trước các thiệt hại, FHS cam kết bồi thường 11.500 tỷ, tương đương 500 triệu USD.

Khắc phục triệt để các tồn tại của hệ thống xả thải, xử lý triệt để các chất độc hại trước khi xả ra môi trường, không để xảy ra sự cố tương tự.

FHS cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm soát môi trường nước biển miền trung để giúp phòng, chống các vấn đề môi trường tương tự sẽ xảy ra giúp tạo niềm tin đối với người dân Việt Nam và các bạn bè quốc tế.

FHS sẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo của các Bộ, ngành, của tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương liên quan khác. Đồng thời tìm kiếm chuyên gia quốc tế giúp đỡ để cải thiện hệ thống xử lý chất thải trong dự án, đảm bảo đạt chuẩn quốc tế.

FHS hứa nếu vi phạm sẽ chịu các chế tài theo pháp luật của Việt Nam.

Tham gia buổi họp báo có đại diện các Bộ ngành như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an, Thông tin và truyền thông, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam, Y tế, Quốc phòng…

Trước đó, ngày 6/4, khu vực biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện hiện tượng cá chết nổi hàng loạt. Khu vực này gần khu công nghiệp Vũng Áng (Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sau đó, hiện tượng cá chết hàng loạt lan ra vùng biển rộng lớn thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Hậu quả, khiến khoảng 70 tấn cá tự nhiên của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế chết.

Không chỉ có cá biển tự nhiên sống ở tầng đáy, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chết. Thống kê thiệt hại số cá nuôi chết ở địa phương này là khoảng 35 tấn.

Ngư dân 4 tỉnh lao đao vì cá biển không tiêu thụ được, hoặc bán với giá rẻ, không đủ bù chi phí đánh bắt.

Ngay sau khi sự việc nghiêm trọng nêu trên xảy ra, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, địa phương đã vào cuộc để tìm nguyên nhân, khoanh vùng, hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng.

Thủ tướng đã mời các chuyên gia trong và ngoài nước phản biện, kiểm chứng kỹ càng trước khi trả lời chính thức về vụ việc.

Tham gia xử lý vụ việc đã có 30 cơ quan, bộ, ngành vào cuộc để tìm nguyên nhân cá chết.

Chiều ngày 2/6, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở biển khu vực miền Trung thời gian qua tuy nhiên thời điểm này chưa thể công bố.

Theo Bộ trưởng Dũng, trong quá trình điều tra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật, không loại trừ bất kể tổ chức, cá nhân nào.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng cho biết: “Các nhà khoa học đã rất nỗ lực và sớm tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó, việc xác định thủ phạm không chỉ dựa trên các bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các vi phạm về pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường.

Bất cứ một sự sơ suất nào về kết luận khoa học về nguyên nhân thì cũng có thể dẫn đến sai lầm trong việc khắc phục hậu quả.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top