Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an vào cuộc xác minh clip nam thanh niên nghi bị người thân đổ nước sôi lên người gây bỏng nặng

Chủ nhật, 19:41 03/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo lời từ phía nạn nhân cho biết, anh bị người thân dùng nước sôi đổ thẳng lên người sau khi tự ý lấy mì gói nấu ăn mà không hỏi ý kiến.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một thanh niên quằn quại, gào khóc cầu cứu với mọi người. Theo nội dung clip, nam thanh niên được cho là bị người thân đổ nước sôi lên người gây bỏng nặng. Hiện trường xảy ra vụ việc là tại đường Phan Văn Năm, P.Cái Vồn, TX.Bình Minh (Vĩnh Long).

Ngay lập tức clip được chia sẻ và lan truyền nhanh một cách chóng mặt, đến sáng ngày 3/11, có đến hàng nghìn lượt like, chia sẻ và comment, phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ, chỉ trích người đổ nước sôi vào nạn nhân.

Xác minh vụ nam thanh niên nghi do bị người thân đổ nước sôi lên người - Ảnh 1.

Anh Hảo bị bỏng chạy ra đường cầu cứu (ảnh chụp từ clip)

Qua tìm hiểu, nạn nhân là anh Lý Phước Hảo (SN 1995, ngụ đường Phan Văn Năm, khóm 4, P.Cái Vồn, TX. Bình Minh. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 1/11, hiện tại nạn nhân Hảo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Nằm trên giường bệnh, anh Hảo vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. Bản thân nạn nhân cũng không lý giải được tại sao mình lại bị như vậy.

Theo lời từ phía anh Hảo cho biết, chiều hôm ấy, anh Hảo đi làm về thì thấy đói bụng. Sau đó, anh vào bếp lấy mì nấu ăn thì xảy ra cãi cự với người thân rồi bất ngờ bị dùng ấm siêu tốc có chứa nước sôi đổ thẳng lên người. Sau đó, anh Hảo được hàng xóm đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo thông tin từ phía anh Hảo, lúc đó anh bị bỏng và hoảng loạn tinh thần. Clip quay anh ngoài đường là do hàng xóm quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra, nam thanh niên cho biết trước đó anh cũng không hề có xích mích gì với người thân trong gia đình. 

Ngày 3/11, đại diện Công an TX.Bình Minh xác nhận, đơn vị này vừa tiếp nhận hồ sơ từ Công an P. Cái Vồn về vụ một thanh niên nghi bị người thân tạt nước sôi lên người. Theo đó, phía cơ quan chức năng cho biết đang mời người thân của anh Hảo liên quan đến vụ việc lên để lấy lời khai, làm rõ sự việc. 

"Nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện ở TP.Cần Thơ điều trị, còn nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ", vị này nói thêm.

Cùng ngày, PV đã tìm đến địa phương nơi sinh sống của gia đình anh Hảo để tìm hiểu, tuy nhiên không gặp được ai. Hàng xóm cho hay cũng không biết họ đi đâu, gia đình này cũng không ai dùng điện thoại di động.

Trao đổi với PV, ông Ngô Công Nhân (SN 1969, chú họ của Hảo) cho biết, nếu người thân mà hành động như thế khiến ai cũng bức xúc, đau lòng. Theo ông Nhân thì vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ. Báo Gia đình và Xã hội (giadinh.net.vn) sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng về nguyên nhân của sự việc này. 

Trung Tính - Lê Nguyễn

Trung Tính - Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 7 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Pháp luật - 1 ngày trước

Do giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn khiến 4 người tử vong, chị Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) vừa bị TAND huyện tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Top