Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an triệu tập phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên

Thứ bảy, 18:20 19/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Sau nhiều ngày bị phụ huynh của bạn học cùng lớp hành hung, nam sinh lớp 6 vẫn chưa hết hoảng loạn cũng những vết xước xát trên cơ thể.

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 6 trường THCS Tân Bình (phường Tân Thanh) bị đánh tại lớp học, Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã triệu tập phụ huynh có hành vi hành hung lên làm việc để làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 13h40 ngày 9/12, bố đẻ của cháu M. là anh P. đã xông vào lớp 6A4 Trường THCS Tân Bình đánh cháu N.Q.H. (bạn cùng lớp với cháu M.). Sau đó, người này lại đưa cháu H. ra ngoài lớp học rồi tiếp tục đánh cháu H.

Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp 6A4.

Đến 15 giờ cùng ngày (tức là hết tiết 1 buổi chiều), nhà trường đã yêu cầu hai em M. và H. lên viết bản tường trình.

Công an triệu tập phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên - Ảnh 1.

Hình ảnh phụ huynh xông vào trường đánh nam sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Đến 17 giờ, nhà trường mời phụ huynh của hai em đến trao đổi, thông tin sự việc. Tuy nhiên anh P. đã vắng mặt, chỉ có chị Q. (mẹ đẻ cháu M., đang là giáo viên trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện) tham gia.

"Phụ huynh em M. đã nhận ra lỗi và có lời xin lỗi chân thành với gia đình nam sinh bị đánh, tuy nhiên phía gia đình em H. chưa tha thứ. Hiện em vẫn đi học bình thường", lãnh đạo Trường THCS Tân Bình cho biết thêm.

Cụ thể, gia đình em H. mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc để làm gương cho những người khác.

Công an triệu tập phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên - Ảnh 2.

Trường THCS Tân Bình - nơi vừa xảy ra vụ việc phụ huynh hành hung học sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ đã chỉ đạo hai trường là THCS Tân Bình, Tiểu học Tô Vĩnh Diện phải giải trình sự việc, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan.

Hiện nay trường THCS Tân Bình đã có văn bản giải trình gửi về Phòng. Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện chưa hoàn thành bản giải trình vì hiệu trưởng đang bị ốm.

Liên quan công tác bảo vệ an toàn trường học, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ cho biết, quan điểm của Phòng là xử lý kiên quyết, cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan chứ không bao che, dung túng.

Rút kinh nghiệm thực tiễn sau vụ việc, Phòng GD&ĐT TP. Điện Biên Phủ đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học. Đặc biệt, với nhân viên bảo vệ trường học phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; khi có người lạ vào trường học phải yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ, lý do vào trường và phải được sự cho phép của Hiệu trưởng.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top