Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hé lộ nguyên nhân Phó giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình bị khởi tố, bắt giam

Hé lộ nguyên nhân Phó giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật

GĐXH - Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, ông Khoa có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán, chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên...

Hé lộ chân dung anh vợ trùm giang hồ Đường "Nhuệ" vừa bị công an bắt giữ

Hé lộ chân dung anh vợ trùm giang hồ Đường "Nhuệ" vừa bị công an bắt giữ

Pháp luật

GĐXH - Mặc dù là anh vợ của trùm giang hồ cộm cán Đường "Nhuệ", tuy nhiên đối tượng Nguyễn Xuân Bình chưa vi phạm pháp luật cũng như có điều tiếng ở nơi sinh sống...

Vì sao Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11 và 3 thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam?

Vì sao Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11 và 3 thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam?

Pháp luật

GĐXH - Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Trung Hải, 3 đăng kiểm viên đã nhận trên 120 triệu đồng từ chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi vi phạm và số tiền này được để vào quỹ riêng...

Tình huống pháp lý vụ đào trộm mộ người chết, tống tiền người sống tại Thái Bình

Tình huống pháp lý vụ đào trộm mộ người chết, tống tiền người sống tại Thái Bình

Pháp luật

GiadinhNet - Bất ngờ nhận được tin nhắn lạ đòi 300 triệu để chuộc lại hài cốt người thân, một gia đình ở Thái Bình vô cùng bàng hoàng, lo lắng...

Tin lời xuất ngoại "việc nhẹ, lương cao", nhiều nạn nhân sập bẫy

Tin lời xuất ngoại "việc nhẹ, lương cao", nhiều nạn nhân sập bẫy

Pháp luật

GiadinhNet - Để lừa các nạn nhân, đối tượng quảng cáo về công việc khi sang Campuchia chỉ làm trên máy vi tính, lương mỗi tháng từ 700 đến 1500 USD, được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi; thậm chí nếu làm tốt còn được thưởng.

Hải Phòng: Bắt đối tượng gây án đang trên đường bỏ trốn

Hải Phòng: Bắt đối tượng gây án đang trên đường bỏ trốn

Pháp luật

GiadinhNet - Khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn qua Thái Bình, công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Trạm CSGT Cầu Nghìn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng.

Xe khách gieo rắc dịch bệnh cho nhiều tỉnh thành đã "chạy chui"  4 lượt từ Hải Phòng - TP.HCM

Xe khách gieo rắc dịch bệnh cho nhiều tỉnh thành đã "chạy chui" 4 lượt từ Hải Phòng - TP.HCM

Xã hội

GiadinhNet - Qua rà soát hành trình di chuyển của xe khách 15B.03684 (nhà xe Trung Đức ở Thanh Khê, Thanh Lương, Vĩnh Bảo), thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng xác định, phương tiện này đã "chạy chui" 4 chuyến từ Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh và ngược lại trong tháng 6.

Đường "Nhuệ" bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù tội "Cố ý gây thương tích"

Đường "Nhuệ" bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù tội "Cố ý gây thương tích"

Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Đường là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khỏe của người khác..., HĐXX tuyên phạt Đường "Nhuệ" mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Đường “Nhuệ”

Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với Đường “Nhuệ”

Pháp luật

GiadinhNet - Tại tòa, Đường “Nhuệ” đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng và xin không giảm nhẹ hình phạt.

Đường “Nhuệ” đọc được cả suy nghĩ của luật sư bị hại tại tòa

Đường “Nhuệ” đọc được cả suy nghĩ của luật sư bị hại tại tòa

Pháp luật

GiadinhNet - Tại tòa, Đường “Nhuệ” khai, trước khi xảy ra vụ việc hành hung người khác tại trụ sở CA phường Trần Lãm, giữa bị cáo và nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì.

Vợ Đường “Nhuệ” bị khởi tố thêm tội danh mới

Vợ Đường “Nhuệ” bị khởi tố thêm tội danh mới

Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường “Nhuệ”) để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Hình phạt nào dành cho Đường “Nhuệ” trong vụ án “đếm người chết thu tiền”

Hình phạt nào dành cho Đường “Nhuệ” trong vụ án “đếm người chết thu tiền”

Pháp luật

GiadinhNet - Với hành vi “đếm người chết để thu tiền”, Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường “Nhuệ” cùng một đệ tử thân tín đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 3 (Điều 170, BHLS). Nếu bị buộc tội, các đối tượng sẽ đối diện khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù giam.

Phục hồi điều tra vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an sau 5 năm là do "có tình tiết mới"

Phục hồi điều tra vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an sau 5 năm là do "có tình tiết mới"

Pháp luật

Một lãnh đạo cơ quan pháp luật khẳng định sau khi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") bị bắt, vụ việc đánh người tại trụ sở công an phường có tình tiết mới nên đã phục hồi điều tra, có căn cứ xác định Đường phạm tội nên khởi tố bị can.

Đường 'Nhuệ' bị khởi tố thêm tội danh

Đường 'Nhuệ' bị khởi tố thêm tội danh

Pháp luật

GiadinhNet - Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi.

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình: Hai cán bộ vừa bị bắt đều được đánh giá 'hoàn thành tốt nhiệm vụ'

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình: Hai cán bộ vừa bị bắt đều được đánh giá 'hoàn thành tốt nhiệm vụ'

Pháp luật

Về hoạt động của 2 cán bộ đang là bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" mà Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình thông tin cả 2 người này hàng năm đều được viên chức, người lao động của trung tâm bình xét là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Vụ Đường “nhuệ” bị tố ăn chặn tiền hỏa táng: Hình phạt nào cũng không tương xứng

Vụ Đường “nhuệ” bị tố ăn chặn tiền hỏa táng: Hình phạt nào cũng không tương xứng

Pháp luật

GiadinhNet - Việc “ăn chặn tiền hỏa táng” là một báo động về sự tha hóa nghiêm trọng của đạo đức xã hội, nó thể hiện lòng tham, sự vô tình và ác độc đối với người đã khuất.

Top