Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an Đà Nẵng được tăng thêm máy đo nồng độ cồn

Thứ năm, 10:34 15/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet – 10 máy đo nồng độ cồn đã được trao cho lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhằm giúp lực lượng này có thêm trang thiết bị để tăng cường phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định nồng độ cồn.

Sáng 15/9, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với UBATGTQG và Ban ATGT TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm về nồng độ cồn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị này, lực lượng Công an TP Đà Nẵng được tặng 10 máy đo nồng độ cồn nhãn hiệu Alcolizer LE5 do hãng taxi Grab tài trợ, trị giá 300 triệu đồng, nâng tổng số máy đo nồng độ cồn của lực lượng này lên con số 45 máy.

Đại diện Grab Việt Nam trao 10 máy đo nồng độ cồn cho Công an TP Đà Nẵng vào sáng 15/9. Ảnh: Đức Hoàng
Đại diện Grab Việt Nam trao 10 máy đo nồng độ cồn cho Công an TP Đà Nẵng vào sáng 15/9. Ảnh: Đức Hoàng

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công an TP Đà Nẵng xác định việc tăng cường phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo ATGT trong giai đoạn hiện nay.

“Lực lượng Công an TP Đà Nẵng, nòng cốt là lực lượng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị…triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn, góp phần tích cực giảm TNGT nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia gây ra”, Đại tá Chính nhấn mạnh.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách, UBATGTQG, thống kê cho thấy thì có tới 70% số vụ tai nạn có nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, gây thiệt hại kinh tế lên tới 250 tỷ đồng/ngày và khoảng 2,9% GDP/năm. Trước tình hình này, Chính phủ đã xác định tăng cường phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo TTATGT trong giai đoạn hiện nay.


Ông Khuất Việt Hùng: Bên cạnh chúng ta nói cho người tham gia giao thông biết “Đã uống rượu bia – không lái xe” thì chúng ta phải nói cho họ hiểu rằng “Nếu uống rượu, bia mà lái xe thì chắc chắn sẽ bị phạt, thậm chí phạt nặng”. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Khuất Việt Hùng: "Bên cạnh chúng ta nói cho người tham gia giao thông biết “Đã uống rượu bia – không lái xe” thì chúng ta phải nói cho họ hiểu rằng “Nếu uống rượu, bia mà lái xe thì chắc chắn sẽ bị phạt, thậm chí phạt nặng”. Ảnh: Đức Hoàng

“Tôi tin tưởng rằng nỗ lực của chính quyền các cấp, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng sẽ tạo được sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Đà Nẵng nhằm thực hiện hiệu quả những giải pháp phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định nồng độ cồn.

UBATGTQG đánh giá cao những đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp, đặc biệt là Grab Việt Nam trong việc thực hiện mô hình thí điểm “Nhà hàng an toàn giao thông – Lái xe văn minh trách nhiệm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề đã uống rượu bia không lái xe”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Khuất Việt Hùng cũng cho biết thêm, bên cạnh chúng ta nói cho người tham gia giao thông biết “Đã uống rượu bia – không lái xe” thì chúng ta phải nói cho họ hiểu rằng “Nếu uống rượu, bia mà lái xe thì chắc chắn sẽ bị phạt, thậm chí phạt nặng”.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top