Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an bác bỏ nhiều tin đồn liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị sát hại ngày 30 Tết

Chủ nhật, 10:20 17/02/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan công an đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin nữ sinh ship gà bị sát hại khi đang mang thai khoảng 4 tuần tuổi.

Rùng mình lời kể người phát hiện thi thể nữ sinh trong tình trạng bán khỏa thân khi đi ship gà ngày 30 Tết Rùng mình lời kể người phát hiện thi thể nữ sinh trong tình trạng bán khỏa thân khi đi ship gà ngày 30 Tết

GiadinhNet - “Thường ngày đi qua ngôi nhà hoang tôi chẳng có lý do gì để vào đó cả, thế nhưng không hiểu vì sao hôm đó tôi lại đi thẳng một mạch vào trong và phát hiện một cô gái nằm im, mặt úp vào chiếc mũ bảo hiểm, chỉ mặc quần lót…”, chị T. bàng hoàng nhớ lại.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Công (ở đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Địện Biên).

Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đối tượng Trần Văn Công có nhân thân xấu, hiện vẫn rất ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên, căn cứ vào những chứng cứ khoa học và đặc biệt là lời khai của Vương Văn Hùng cho thấy, đã khớp với những thực tiễn xảy ra tại hiện trường.

Một người dân sống cạnh nhà Công cho hay, đối tượng là người chơi bời, có tiếng trên địa bàn là nghiện ngập. Ngoài ra, Công còn là anh rể của Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Công việc hàng ngày của Công là lái xe tải của gia đình.


Đối tượng Bùi Văn Công (ảnh do người dân cung cấp)

Đối tượng Bùi Văn Công (ảnh do người dân cung cấp)

Trước thông tin về việc qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Cao Mỹ Duyên đang mang thai khoảng 4 tuần, Đại tá Tủa cho hay thông tin này là chưa chính xác và chưa có căn cứ khoa học. Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Điện Biên tích cực điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cũng bác bỏ thông tin bị can chính Vương Văn Hùng là cháu đích tôn của một thiếu tướng từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ) và bố đối tượng này từng làm trong ngành công an nhưng bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Qua xác minh, ban chuyên án xác định gia đình Hùng không có ai làm trong ngành công an. Bố mẹ Hùng ly hôn năm 2004 thì năm 2008 mẹ của hắn qua đời. Hùng sau đó đổi sang họ Vương theo họ mẹ, còn em trai của hắn vẫn mang họ của bố.


Khu vực nơi được cho giam giữ nạn nhân có nhiều vỏ bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Khu vực nơi được cho giam giữ nạn nhân có nhiều vỏ bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Vương Văn Hùng bị bắt về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hắn ra tù tháng 10/2018. Em trai Hùng hiện đang ở tù.

Về thông tin ở thời điểm bị bắt, Vương Văn Hùng khai cùng một nhóm đối tượng nhậu say rồi hiếp dâm nữ sinh sau đó sát hại, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã phủ nhận điều này.

Theo nhận định của ông Hồng thì có thêm người liên quan nhưng không phải 4 - 5 người nhậu say rồi hiếp dâm nạn nhân như thông tin đồn đoán.


Vương Văn Hùng là một đối tượng khá lì lợm và cứng đầu, phần vì hắn ta từng nhiều lần ra tù vào tội.

Vương Văn Hùng là một đối tượng khá lì lợm và cứng đầu, phần vì hắn ta từng nhiều lần ra tù vào tội.

Trước đó, chiều ngày 3/2 (30 Tết), nữ sinh Cao Mỹ Duyên (đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đi bán gà cùng mẹ ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, (TP. Điện Biên Phủ) thì một người đàn ông đến xin số điện thoại rồi đặt mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ).

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi đưa gà đến địa điểm khách yêu cầu thì Duyên mất tích, điện thoại không liên lạc được.

Đến 9h ngày 6/2 (tức mùng 2 tết Kỷ Hợi) phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân dùng để chở gà tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.


Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị sát hại.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị sát hại.

Khoảng 10h 30 ngày 7/2 (mùng 3 Tết) phát hiện thi thể Duyên tại ngôi nhà hoang khu vực đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật Hình sự của Bộ Công an thành lập Ban chuyên án tiến hành điều tra, xác minh.

Đến 9h30 ngày 10/2, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng tại nhà của Vương Văn Nghĩa (cậu ruột Hùng) ở xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Ngày 11/2, Vương Văn Hùng khai nhận đã giết và lấy toàn bộ tài sản gồm thẻ ATM, đăng ký xe máy, ví tiền của Cao Mỹ Duyên và cất giữ trong cặp cá nhân gửi nhà người bạn tên Minh ở xã Thanh Hưng.


Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Xe máy nạn nhân, Hùng đem về nhà cậu mợ. Đợi đến qua giao thừa, Hùng bảo em họ đi cùng để trả xe cho bạn nhưng thực chất là đi giấu xe của nạn nhân. Điện thoại của nạn nhân, Hùng cất ở túi áo khoác treo trên cửa phòng của bà ngoại (ở cùng nhà Vương Văn Nghĩa).

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai báo vòng vo, mâu thuẫn với các kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thời điểm hiện tại, đối tượng Vương Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, là người trực tiếp đặt mua gà để nạn nhân Duyên giao đến.

Đồng thời khai nhận Hùng và Trần Văn Công chính là 2 đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Nghi phạm sát hại nữ sinh ship gà ngày 30 Tết khai có đồng phạm Nghi phạm sát hại nữ sinh ship gà ngày 30 Tết khai có đồng phạm

GiadinhNet – Sau quá trình đấu tranh, nghi phạm sát hại nữ sinh ship gà ngày 30 Tết khai có đồng phạm tham gia giết, cướp tài sản. Tuy nhiên, thời điểm chính xác nghi phạm ra tay sát hại nạn nhân vẫn còn là ẩn số.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top