Con nhất định không chịu đi học dù nói thế nào đi nữa, cô giáo hẹn gặp và kể sự thật ở lớp khiến mẹ bàng hoàng
Người mẹ này cuối cùng cũng hiểu tại sao con mình không bao giờ kể về chuyện ở trường và luôn nói rằng nó không muốn đi học.
Hẳn nhiều bậc phụ huynh vẫn nhớ câu chuyện Tốt-tô-chan - Cô bé bên cửa sổ mà chúng ta yêu thích. Thầy hiệu trưởng nổi tiếng của trường Tomoe đã nói: Hãy mặc cho con bộ đồ xấu nhất đến trường! Vì sao? Vì như thế bé sẽ tha hồ vui chơi đồ nghịch lăn lê mà không lo quần áo bị rách hay bẩn. Bé sẽ thực sự tự do để khám phá thế giới thay vì ngồi yên hay chăm chăm lo lắng bẩn mất bộ quần áo trắng mới.
Nhiều phụ huynh có nhiều tiền và vẫn thích con mình mặc bộ đẹp nhất tới trường. Tuy nhiên, ngoài chuyện đối diện với những vết bẩn trên quần áo của con vào cuối ngày hay hạn chế việc vui chơi khám phá, còn có những nguy cơ khác xuất phát từ việc cho con "mặc quá đẹp".
Nhiều bà mẹ biến trường học thành "sàn diễn thời trang" cho con gái. (Ảnh minh họa)
Con gái của Bình Bình (Trung Quốc) rất dễ thương, có làn da trắng, đôi mắt to và sáng, khuôn mặt tròn. Khi con hơn hai tuổi, cô thường cho con gái mặc nhiều quần áo đẹp để chụp ảnh đăng lên mạng. Bình Bình rất vui vì con gái trở nên "nổi tiếng", được nhiều cư dân mạng yêu thích, ngày nào cũng khen con xinh đẹp tuyệt vời.
Do đó, bé càng thích hóa trang, chụp hình, trang điểm. Khi bé đi học mẫu giáo, Bình Bình đã cố tình dậy sớm hơn để tạo dáng, và quả thực cô bé đã gây sốc cho toàn trường trong ngày đầu tiên đi học vì quá lộng lẫy.
Kết quả là hơn một tháng sau, cô giáo hẹn gặp Bình Bình. Trong buổi nói chuyện, giáo viên mong người mẹ đừng nói với con quá nhiều về chuyện ăn mặc bởi đứa trẻ không chăm chú trong lớp, không chịu tham gia trò chơi vì sợ không đẹp. Đó là lý do khiến đứa trẻ bị "cô lập". Giáo viên nói thêm: "Quần áo của bé rất đắt, tôi không dám chạm vào cô bé!".
Người mẹ này cuối cùng cũng hiểu tại sao con mình không bao giờ kể về chuyện ở trường và luôn nói rằng nó không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà.
Điều gì xảy ra nếu trẻ ăn mặc quá cầu kỳ?
Giáo sư Lý Mai Cẩn, một nhà tâm lý trẻ em nổi tiếng ở Trung Quốc từng nói rằng việc cho trẻ ăn mặc quá đẹp không phải là điều tốt bởi 3 nguyên nhân sau:
1. Ảnh hưởng đến việc học
Về ngoại hình, việc thay đổi với trẻ thường đòi hỏi nhiều thời gian và tâm sức, không chỉ cha mẹ phải vất vả mà trẻ cũng cần hợp tác. Trong quá trình này, cha mẹ có thể sẽ truyền cho trẻ quá nhiều suy nghĩ của người lớn, một cách có ý thức hoặc vô thức.
Trẻ đi học cần gọn gàng là được. (Ảnh minh họa)
Ví dụ: "Đẹp trai có thể được nhiều người thích hơn"; "Đẹp trai quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác"; "Con gái chỉ cần biết chăm sóc bản thân là được!"...
Nếu dành quá nhiều thời gian cho việc ăn mặc, thời gian rèn luyện của trẻ về các khía cạnh khác có thể bị giảm xuống. Cùng với sự ảnh hưởng của cha mẹ, trẻ có thể rất quan tâm đến ngoại hình của mình và không chịu học hỏi.
Cha mẹ không nên gieo rắc những suy nghĩ lo lắng của người lớn vào con em mình như: "Nỗ lực không bằng ngoại hình ưa nhìn"; "Vẻ đẹp ngoại hình quan trọng như thế nào", để tránh cho trẻ những lo lắng, mặc cảm ngoại hình.
2. Bị cô lập
Ngay cả trẻ em cũng thích chơi với những đứa trẻ giống mình. Nếu ngoại hình và quần áo của trẻ quá đặc biệt có thể khiến những đứa trẻ khác cảm thấy xa cách và cô lập.
3. Dễ yêu sớm
Không phân biệt nam nữ, trẻ đẹp luôn dễ thu hút người khác phái, trẻ coi trọng ngoại hình từ nhỏ cũng sẽ ăn mặc đẹp khi học cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Những cô gái ăn diện với tướng mạo nổi trội thường có rất nhiều "đuôi" đeo bám. Họ thường được nam giới yêu chiều nên dễ tin vào những lời đường mật và chẳng mấy chốc vướng vào "lưới tình" của các chàng. Dù cha mẹ có nói với con cái về sự nguy hiểm của việc yêu sớm như thế nào thì trẻ ở tuổi vị thành niên vẫn thiếu tự chủ, dễ có những hành động bốc đồng.
Trên thực tế, những đứa trẻ phục trang gọn gàng, sạch đẹp, gương mặt sáng sủa có thể gửi gắm một thông điệp tích cực cho người đối diện qua chính diện mạo của chúng. Ngược lại, trẻ ăn mặc tềnh toàng, kém vệ sinh lại gửi một thông điệp tiêu cực.
Bởi vậy, dù không cho con ăn mặc quá cầu kỳ nhưng cũng không thể quá luộm thuộm. Những đứa trẻ bị kìm hãm quá mức về thẩm mỹ khi còn nhỏ có thể có tâm lý bù trừ khi lớn lên, theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài một cách mù quáng, hoặc có thể trở nên cẩu thả trong cách ăn mặc.
Trang phục phù hợp không có nghĩa là cha mẹ cần "dát vàng" lên trẻ, hay đổi mốt từng ngày. Đồ trẻ mặc cần đảm bảo yếu tố sạch sẽ, thẩm mỹ, không lôi thôi lếch thếch, tóc tai cần gọn gàng. Điều này không chỉ khiến trẻ tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người, mà còn là việc rèn luyện cho trẻ một tác phong sống hiện đại, chỉn chu.
Đừng quên, diện mạo bên ngoài giống như một tấm danh thiếp, để trẻ cơ hội tiếp cận và giới thiệu mình với mọi người.
Hiểu Đan
Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'
Xã hội - 18 phút trướcGĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa
Xã hội - 8 giờ trướcNhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.
Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 13 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 15 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 16 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.