Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con dâu đi cùng mẹ chồng tìm 'tình địch' đổ xăng đốt: Tại sao những vụ án mạng vì tình ngày càng gia tăng?

Thứ hai, 18:23 30/01/2023 | Pháp luật

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đánh ghen hoặc vì ghen tuông mà sát hại người tình. Trong đó có thể kể đến nguyên nhân là từ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận trong xã hội còn yếu kém.

Đánh ghen, một người bị tưới xăng đốt giữa đườngĐánh ghen, một người bị tưới xăng đốt giữa đường

Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang làm rõ việc một người bị quây đánh, tưới xăng đốt giữa đường.

Khoảng 8 giờ 15 phút sáng 26/1, do ghen tuông nên Nguyễn Thị Diễm Phượng (SN 2000) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (SN 1979) cùng trú thôn Thanh Chiêm 2 (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tìm kiếm Đàm Thị Mỹ D (SN 1995, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đánh ghen.

Lúc Phượng phát hiện chồng mình là anh Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) đang cõng D từ quán karaoke đi ra đường Trường Chí Cương (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên dùng xăng chứa trong chai nhựa loại 1,5 lít tưới vào người D rồi dùng bật lửa đốt. Người dân phát hiện đã đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt.

Sau vụ việc, chị D bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước). Do bị bỏng quá nặng nên nạn nhân được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Con dâu đi cùng mẹ chồng tìm 'tình địch' đổ xăng đốt: Khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận trong xã hội còn yếu kém? - Ảnh 2.

Mẹ chồng và nàng dâu ở tỉnh Quảng Nam đốt xăng khiến cô gái bị bỏng nặng. Ảnh cắt từ clip

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), những vụ án mạng vì mâu thuẫn tình cảm cho thấy tính ích kỷ, ghen tuông mù quáng đã khiến nhiều người xem thường mạng sống của người khác. Sau khi thực hiện hành vi giết người trong cơn cuồng nộ thì tỏ ra hoang mang, sợ hãi, ân hận và bản thân phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc.

Qua clip cho thấy hành vi tưới xăng đốt người thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác nên những người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo Điều 123 (BLHS 2015) với hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng, xăng là chất cháy nguy hiểm, khi đã bắt lửa thì rất khó dập tắt và khi một người bị đổ xăng vào người và bị châm lửa thì rất khó bảo toàn tính mạng. Bởi vậy, vì bất kỳ lý do gì thì hành vi đổ xăng vào người khác để đốt lửa đều được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của người khác, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người.

Hành vi đổ xăng vào người khác rồi châm lửa là hành vi giết người, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có chết hay không. Người thực hiện hành vi tưới xăng vào người khác rồi đốt mà không phải là người tâm thần thì họ hoàn toàn có thể nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi nhưng vẫn cố ý thực hiện thì đây là hành vi giết người. Việc nạn nhân không chết có thể là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của người thực hiện.

Con dâu đi cùng mẹ chồng tìm 'tình địch' đổ xăng đốt: Khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận trong xã hội còn yếu kém? - Ảnh 3.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, dù nạn nhân không tử vong thì những đối tượng gây án vẫn có thể bị xử lý về tội giết người

Hình ảnh trong clip cho thấy có một nhóm người xô đẩy nạn nhân rồi ngọn lửa bùng lên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính những người có mặt trên hiện trường, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của từng người để xác định những ai có mục đích sát hại nạn nhân. Trong đó ai là người mua xăng, ai là người châm lửa? Trước tiên sẽ xác định ai là người châm lửa vào người nạn nhân; Ai là người đổ xăng vào người nạn nhân? Đây là những người trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Ngoài ra có thể còn có những người chủ mưu, người giúp sức, xúi giục.

Trong vụ việc này, nạn nhân được nhiều người dân cứu giúp nhưng thương tích sẽ là rất nghiêm trọng, hoàn toàn có thể thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Trường hợp nạn nhân không chết thì những người đốt nạn nhân bằng xăng cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với mức hình phạt nghiêm khắc. Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực sẽ phải chịu mức án cao hơn.

Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Chỉ vì ích kỷ cá nhân, vì ghen tuông, do không đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng, nhu cầu, tình cảm mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác. Ngoài ra, những vụ sát hại tình địch, đánh ghen diễn ra ngày càng nhiều cho thấy sự suy thoái đạo đức xã hội của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đánh ghen hoặc vì ghen tuông mà sát hại người tình. Trong đó có thể kể đến nguyên nhân là từ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận trong xã hội còn yếu kém. Nhiều người ích kỷ, chỉ biết quyền lợi, cảm xúc, mong muốn của bản thân mà xem thường quyền lợi của người khác. Khi có mâu thuẫn, ghen tuông hoặc thù oán cá nhân thì sẵn sàng ra tay sát hại người khác để thỏa mãn cái tôi cá nhân mình. Ngoài ra thì cũng có nhiều người thiếu kỹ năng sống, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Khi có mâu thuẫn tình cảm thì không biết cách giải quyết, không nhận thức được những tình huống nguy hiểm để phòng thân mà lại đổ dầu vào lửa khiến cho mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, dẫn đến bi kịch xảy ra.

"Để giảm thiểu những vụ việc đau lòng như thế này thì cần tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Khi văn hóa, đạo đức xã hội được nâng cao, con người hiểu biết và tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác thì những vụ việc đau lòng tương tự như vậy mới ít xảy ra", Tiến sĩ Cường chia sẻ.

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 57 phút trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Top