Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơm 4 bữa, phụ thêm 100 ngàn/ngày, lại lo ổn định tâm lý

Thứ bảy, 16:14 14/08/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

Sau một thời gian duy trì hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”, các doanh nghiệp tại phía Nam đang gặp khó.

Tâm lý dao động

Một tháng nay, bà Hồ Thị Quỳnh Châu, quản lý Công ty TNHH Master Sofa International (tỉnh Bình Dương) trăn trở với khoảng 200 công nhân đang thực hiện “ 3 tại chỗ ” tại DN. Khó khăn khi thực phẩm cung cấp không đa dạng hoặc nơi ăn chốn nghỉ không thể như ở nhà.

DN đáp ứng 4 bữa cơm/ngày thay vì 3 bữa và hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của DN là tâm lý người lao động.

“Chúng tôi cố gắng duy trì trạng thái an toàn và tốt nhất cho công nhân nhưng một số người cảm thấy không thoải mái nên xin được về với gia đình. Từ đó, nhân lực sản xuất có phần ảnh hưởng”, bà Châu nói.

Cơm 4 bữa, phụ thêm 100 ngàn/ngày, lại lo ổn định tâm lý - Ảnh 1.

Người lao động cắt tóc cho nhau tại một DN “3 tại chỗ’

Ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe (tỉnh Bình Phước), chia sẻ, mô hình “3 tại chỗ” được DN áp dụng thực hiện từ trung tuần tháng 6 để kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, hai tháng ăn - ở - sản xuất tại chỗ khiến người lao động bị áp lực về tinh thần. Họ nhớ nhà, nhớ gia đình, vợ chồng, con cái nên ổn định tâm lý cho công nhân là việc bắt buộc phải thực hiện.

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (tỉnh Cà Mau) cho biết, thực hiện "3 tại chỗ" và "1 cung đường - 2 địa điểm” chỉ đảm bảo được 20-25% lượng công nhân tập trung. Nhiều công nhân không thể bỏ con nhỏ, bố mẹ già ở nhà không ai chăm sóc để vào tập trung làm việc tại nhà xưởng.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thống kê, chỉ có khoảng 30% các DN thủy sản tại các khu vực phía Nam đảm bảo được điều kiện “3 tại chỗ”. Những nhà máy thực hiện được sản xuất, số lượng lao động có thể huy động cũng chỉ 30-50%, số còn lại phải nghỉ việc hoặc nghỉ không lương. VASEP và các DN cho rằng, việc thực hiện “3 tại chỗ” là biện pháp tình thế tạm thời trong thời gian ngắn hạn và chỉ có thể kéo dài từ 2-3 tuần đối với các DN vừa, các DN lớn hơn cũng duy trì tối đa 4-5 tuần.

Cần hiểu người lao động 

Chia sẻ kinh nghiệm “3 tại chỗ” đang thực hiện, ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH SX và TM Tân Quang Minh (TP.HCM), thông tin, ngoài việc ăn ở, sinh hoạt thì DN này phát động phong trào thể dục tại chỗ. Sáng đi bộ, chạy thể dục trong khuôn viên hoặc đánh cầu lông ở ban công. DN mua dụng cụ thể thao để cung cấp cho người lao động. Khi áp dụng thực tế, chủ DN nhận thấy tâm lý công nhân có phần thoải mái hơn.

Tuy nhiên, theo ông Quang, người lao động khó có thể chịu được lâu tình trạng hiện tại nên DN đưa ra giải pháp cho nghỉ phép theo nguyện vọng. Người lao động có nhu cầu nghỉ phép về với gia đình thì công ty 7 ngày cho xin nghỉ một lần. Cần đảm bảo xét nghiệm âm tính trước khi về nơi cư trú, giữa tuần phải tự bỏ tiền ra xét nghiệm một lần và trước khi vào công ty phải xét nghiệm thêm một lần nữa, tổng cộng 3 lần âm tính.

Cơm 4 bữa, phụ thêm 100 ngàn/ngày, lại lo ổn định tâm lý - Ảnh 2.

Chỗ nghỉ “3 tại chỗ”


Đại diện DN cũng cho rằng, cần lưu ý một số cá nhân trong tập thể có suy nghĩ tiêu cực, tác động đến người lao động khác. Công nhân chỉ bị dao động khi có người khác tác động trừ trường hợp do nhu cầu thực tế. DN không khắt khe với người lao động nhưng cần hiểu tâm lý của họ lúc này.

Tại Họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 11/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận, phương án “3 tại chỗ” áp dụng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng khi triển khai tại các địa bàn khác, đặc biệt ở 19 tỉnh, thành phía Nam, trong đó có TP.HCM, lại bất cập.

Ngày 12/8, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành hướng dẫn các đơn vị tự xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch trên hướng dẫn chung của Bộ Y tế và phù hợp tình hình dịch tại địa phương.

Xin thí điểm "người lao động đi làm từ nhà"

Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao TP.HCM (SBA) mới đây kiến nghị thí điểm cho người lao động đi làm từ nhà. Thời gian thí điểm trong 14 ngày, từ 16-30/8.

Đối tượng áp dụng là người lao động có tay nghề cao và vị trí cốt cán trong quy trình sản xuất của nhà máy. Đây là những lao động đã được tiêm vắc xin mũi 1 thuộc Công ty Intel Products Việt Nam (IPV) và Công ty Datalogic Việt Nam.

DN sẽ lên danh sách người lao động tham gia thí điểm và thông báo cụ thể phương án cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) trước khi thực hiện, số lượng không quá 300. Việc thí điểm bắt đầu các nhóm nhỏ từ 20-30 người, tối đa là 100 người.

Người lao động phải ký cam kết chỉ di chuyển giữa hai điểm trên, tuân thủ 5K cũng như các yêu cầu phòng, chống dịch của địa phương khi ở nhà; đồng thời ký cam kết những người sống chung (nếu có) không rời khỏi nơi cư trú trong suốt thời gian người lao động đó tham gia thí điểm và họ cũng được xét nghiệm tại nhà.

Người lao động phải cài ứng dụng do SHTP chỉ định để có thể kiểm tra lộ trình đi lại theo cam kết.

Các DN tham gia thí điểm cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch, đảm bảo phương án đưa rước người lao động an toàn, hiệu quả, có xe công ty đến đón trả người lao động tại nhà hoặc điểm đón gần nhất. Duy trì xét nghiệm 2 lần/5 ngày đầu tiên, sau đó 2 lần/7 ngày ở tuần tiếp theo.

Đối với các lao động thí điểm "đi làm từ nhà", sẽ có khu vực làm việc riêng trong 2 tuần đầu, sau đó mới làm việc chung với các nhóm còn lại. Phương án này vẫn được phép tiếp tục cho dù DN có phát hiện ca dương tính, với tỷ lệ thấp hơn 10% tổng số người lao động làm thí điểm.

Hai công ty trên phải thực hiện báo cáo hàng ngày về nhóm lao động thí điểm và thực hiện xét nghiệm di động cho toàn bộ thành viên gia đình người lao động 1 lần/tuần, do DN chi trả.

Theo Quảng Định

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 5 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top