Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ “võ sư ” đánh vợ đang nuôi con nhỏ

Thứ năm, 07:38 29/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng quận Long Biên (Hà Nội) đã tiến hành tạm giữ hành chính, đồng thời có biện pháp ngăn chặn đối với anh N.X.V (SN 1987, trú tại chung cư Thạch Bàn) về hành vi đánh đập vợ mình là chị V.T.T.L (SN 1990) dù chị L đang ôm con gái mới sinh 2 tháng. Đặc biệt, trong ngày 28/8, Sở VH&TT Hà Nội cũng đã có công văn yêu cầu làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ “võ sư ” đánh vợ đang nuôi con nhỏ - Ảnh 1.

Anh N.X.V hành hung vợ mình dù vợ đang ôm con gái mới sinh 2 tháng tuổi (ảnh gia đình cung cấp).

Gia đình chồng lên "nói chuyện" phải trái với bên vợ

Những ngày qua, trên mạng xã hội và nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải vụ việc anh N.X.V có hành vi đánh đập vợ mình là chị V.T.T.L gây bức xúc cho xã hội cũng như những người trong cuộc. Đặc biệt, trong đoạn video được gia đình chị L đưa lên mạng xã hội, người chồng liên tục "ra đòn" với vợ dù chị đang ẵm con gái mới sinh 2 tháng tuổi. Theo chia sẻ của chị L, nguyên nhân sự việc là do chị tự ý chuyển tivi vào phòng khách với mục đích để con trai đầu chú tâm học hành hơn nhưng chưa hỏi ý kiến chồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh trai và chị gái của chị L lập tức đưa 2 cháu nhỏ về bên ngoại, đồng thời đưa chị L đến bệnh viện kiểm tra, chụp chiếu xác định thương tích. Đồng thời, trong đêm 26/8, gia đình cũng đã có đơn trình báo lên Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên, TP Hà Nội). Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, sáng 27/8, Công an phường Thạch Bàn đã có mặt tại gia đình mẹ đẻ chị L để tìm hiểu sự việc. Lãnh đạo Công an phường cho biết, vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Cũng trong ngày 27/8, gia đình anh N.X.V (khoảng 5 người) có mặt tại nhà mẹ chị L để "nói chuyện", đồng thời mong muốn hai vợ chồng quay lại với nhau.

Gạt đi giọt nước mắt và nỗi khổ tâm, chị L đã chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. Chị L cho biết, năm 2010, khi chị đang học năm thứ nhất Trường ĐH Ngoại ngữ thì yêu anh V và trót có thai. Thai nhi được 5 tháng nên gia đình đồng ý cho chị L và anh V kết hôn. Khi con trai đầu lòng được 1 tuổi, do không thể chịu được người chồng nên chị L quyết định ly hôn. Sau đó, chị L và các thành viên trong gia đình liên tục bị anh V đe dọa, rồi lại ngon ngọt nối lại tình xưa. Khi phát hiện mình mang bầu con thứ hai thì chị L quyết định quay lại với chồng cũ và làm đăng ký kết hôn.

Chị L nghẹn ngào: "Tôi đã từng xem rất nhiều clip vợ bị bạo hành, như vụ chồng đánh vợ ở Bắc Kạn mấy hôm trước nhưng không có clip nào dã man như chồng tôi đánh tôi. Anh ta đánh tôi đau lắm. Anh ấy vốn là thầy dạy võ, mọi người xem clip là thấy rõ mức độ như thế nào. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm con vì sợ anh ta đánh trúng vào con, nhất là lúc anh ta ném nắm sỏi vào người tôi. Cũng may con nhỏ của tôi không sao, nếu không thì ân hận cả đời. Sau đó cháu khóc rất nhiều. Mong muốn lớn nhất bây giờ là mẹ con tôi được bình yên. Tôi muốn nuôi hai con, vì hai bé còn quá nhỏ, không thể nào ở với người bố suốt ngày vắng nhà, lại vũ phu như vậy".

Nhiều tổ chức bảo vệ phụ nữ lên tiếng

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ “võ sư ” đánh vợ đang nuôi con nhỏ - Ảnh 2.

Chị V.T.T.L kể lại sự việc cho PV. Ảnh: Lê Bảo

Liên quan đến sự việc, trong những ngày qua, anh V liên tục nhắn tin vào điện thoại chị gái chị L với lời lẽ đe dọa. Tất cả các tin nhắn đe dọa này đã được gia đình chị L lưu giữ và chuyển đến các cơ quan chức năng. Trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Long Biên cho biết, trong ngày 27/8, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hành chính, đồng thời có biện pháp ngăn chặn anh V trước hành vi nhắn tin đe dọa.

Sáng 28/8, Sở VH&TT Hà Nội có văn bản số 3140/SVHTT-NSVH gửi UBND quận Long Biên, đề nghị UBND quận Long Biên chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, có biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em theo quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo về Sở VH&TT Hà Nội để báo cáo UBND thành phố.

Cũng trong ngày 28/8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lên tiếng phản đối trước vụ việc bạo lực gia đình vừa xảy ra ở quận Long Biên và cho rằng, hành vi đánh vợ mới sinh con và đánh vợ trước mặt trẻ nhỏ là rất đáng lên án, một dạng bạo lực tinh thần nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ… Sau các vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tuần qua, gây bức xúc trong dư luận và xã hội, ngày 28/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ra Thông cáo báo chí lên tiếng cực lực phản đối các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo Thông cáo báo chí của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong tuần qua đã liên tiếp xảy ra các vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng của chồng đối với vợ, đặc biệt khi người vợ mới sinh con và đánh vợ ngay trước mặt con nhỏ tại Bắc Kạn và Hà Nội. Đây là hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của con người đã được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013; vi phạm pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top