Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nghe thì cũng nghe hai tai

Thứ sáu, 06:00 26/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ông bầu Đức, người từng được “suy tôn” là một trong những người giàu nhất Việt Nam, vừa mới lên báo cổ động người dân hãy… mua nhà. “Hãy mua nhà đi, đừng chần chờ gì nữa” – Đó là câu nói của bầu Đức.

Ông bầu này cho rằng, giá cả nhà đất, đặc biệt là phân khúc bình dân đang “chạm đáy” và “khó có thể giảm hơn được nữa”. Có vẻ như đó là một lời động viên hơn là cách nhìn vào thực tế hiện nay của thị trường bất động sản. Bởi, cho đến bây giờ, hàng chục nghìn căn hộ với hàng triệu m2 nhà vẫn đang ế trên thị trường!

Một chủ đầu tư thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội từng nói với tôi rằng: “Để xây nhà rẻ hay đắt, kiểu gì bọn anh cũng làm được”. Ông này bảo, chỉ cần thay mác xi-măng từ Hoàng Thạch ra Bút Sơn thôi là đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng cho một đơn nguyên nhà. Chưa kể, cửa gỗ gì, thép Từ Sơn hay thép Thái Nguyên lại là việc khác. Còn nữa, chỉ cần kéo giảm vài công đoạn trong thi công cũng tiết kiệm được ối tiền. Thế nên, ông ấy mới bảo: Anh có thể xây nhà bán khoảng 10 triệu đồng/m2 mà vẫn lãi vài ba triệu đồng/m2.

Rất nhiều người khi tiếp cận với mốc giá khoảng 12-15 triệu đồng/m2 nhà có thể đã mừng húm vì lâu nay ăn ở như người thượng cổ, nay được mua nhà giá này là rẻ quá còn gì? Họ sẽ ít phân vân hơn, khi nghe một trong những người được cho là giàu nhất Việt Nam và “tài sản tiêu dăm đời không hết” như bầu Đức cổ súy cho việc mua nhà lúc này là “chạm đáy”. Ấy thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Bầu Đức là ai, nếu không phải cũng là một nhà đầu tư bất động sản cự phách? Chủ câu lạc bộ bóng đá phố núi là ai, nếu không phải là người bây giờ cũng đang chìm đắm trong con thuyền bất động sản? Thế nên người ta mới bảo rằng, có nghe thì cũng nghe hai tai thì mới chuẩn. Nếu bây giờ bảo bất động sản đã chạm đáy, thì đấy vẫn chỉ là cái “đáy” của các nhà đầu tư tự đưa ra với nhau mà thôi.

Thế giới luôn tôn trọng những chuyên gia độc lập. Bởi họ nói điều gì đều không lệ thuộc vào ai và cũng không bị bất cứ lợi ích nào chi phối. Không lẽ Việt Nam ta không học tập được điều đó?
Trường Sơn
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 54 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top