Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ hội nào cho các thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học "đặc biệt" này?

Thứ ba, 10:31 10/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được chia thành 2 đợt, hàng nghìn thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp. Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trong xét tuyển đại học, đảm bảo quyền lợi, công bằng giữa các thí sinh.

Cơ hội nào cho các thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học đặc biệt này? - Ảnh 1.

Sau nhiều nỗ lực, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã chính thức kết thúc sau 2 đợt thi. Ảnh minh họa: Q.Anh

Kỳ thi đợt 2 có độ khó tương đương đợt 1

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã chính thức khép lại sau khi thí sinh kết thúc môn thi Ngoại ngữ vào chiều ngày 7/8. Theo tổng hợp của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), kỳ thi đợt 2 có hơn 11.000 thí sinh đăng ký tham dự, tỷ lệ thí sinh đến dự thi các bài thi/môn thi trong 2 ngày (6 và 7/8), đạt tỷ lệ 99%. Đánh giá chung cho thấy, đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; cho đến thời điểm hiện tại, không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, thí sinh, đề thi của các bài thi/môn thi ở đợt 2 đã bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học đã tinh giản, vừa sức thí sinh, có độ phân hóa phù hợp và bảo đảm tương đương với đề thi đợt 1 của kỳ thi. Ở một số môn như Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và các môn thành phần của tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội dự kiến phổ điểm sẽ ở mức tương đương với đợt 1, tạo nguồn tuyển cho các trường đại học trong tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cũng theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các thí sinh. Đặc biệt, các Hội đồng thi đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ thí sinh, nhất là các thí sinh ở địa phương khác đến dự thi, được thí sinh, gia đình thí sinh và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trong những ngày tới, các Hội đồng thi sẽ triển khai công tác chấm thi theo kế hoạch.

Chia sẻ về công tác chấm thi đợt 2, PGS.TS Mai Văn Trinh (Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT) cho biết: "Ngay sau khi kết thúc coi thi, trong các ngày 8, 9/8, Bộ GD&ĐT sẽ gửi đáp án về địa phương để các địa phương chủ động trong việc chấm thi, đảm bảo kế hoạch, chậm nhất ngày 24/8 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Các thí sinh ở kỳ thi đợt 2 sẽ có cơ hội tham gia xét tuyển vào đại học cùng với các thí sinh đợt 1. Các trường đại học thống nhất chung xét tuyển".

Nhiều thay đổi trong xét tuyển đại học

Liên quan đến xét tuyển đại học năm 2021, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng và các Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19. Theo đó, lịch tuyển sinh được điều chỉnh như sau: Về xét tuyển đợt 1, chậm nhất ngày 26/8, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe. Trước 17h ngày 28/8, các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của cơ sở.

Thí sinh lưu ý, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9. Thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ. Trước 17h ngày 7/9, Sở GD&ĐT và các điểm thu nhận hồ sơ hoàn tất cập nhật thông tin về điều chỉnh sai sót của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD&ĐT. Cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh từ ngày 12/9 đến 17h00 ngày 15/9 và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 16/9. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h00 ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện).

Đối với các thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021, theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, về chỉ tiêu, các trường dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chương trình đào tạo tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Bộ GD&ĐT sẽ công bố danh sách thí sinh đặc cách và các số liệu cần thiết khác sau đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với hai ĐH Quốc gia Hà Nội và TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, công bố thông tin để thí sinh đăng ký dự thi, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường có sử dụng kết quả kỳ thi này.

"Các cơ sở đào tạo công bố Đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh trước 10/8. Tổ chức cho thí sinh đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh của cơ sở. Nếu sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, cơ sở chủ động liên hệ và phối hợp với hai ĐH Quốc gia trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển. Việc xét tuyển riêng với thí sinh đặc cách phải tuân thủ theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Các cơ sở đào tạo thuộc khối An ninh, Quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn thông tin.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có nhu cầu sẽ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9. Mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa là 3 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến. Các trường hợp thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 18 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top