Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo người Việt khiến teen Hàn phát cuồng

Thứ bảy, 09:46 21/09/2013 | Xã hội

Nguyễn Thị Thanh Tâm hiện đang là giáo viên dạy tiếng Việt Trường THPT Ngoại ngữ Chungnam, Hàn Quốc. Nhiều học sinh Hàn hâm mộ viết thư bằng tiếng Việt gửi tặng.

Nguyễn Thị Thanh Tâm tốt nghiệp khoa tiếng Hàn, trường đại học Hà Nội. Cô hiện đang là giáo viên dạy tiếng Việt Trường THPT Ngoại ngữ Chungnam, Hàn Quốc.Cô gái nhỏ nhắn đã nhận được sự yêu mến của rất nhiều học sinh xứ sở Kim Chi. Học trò của cô thể hiện tình cảm của mình bằng những bức thư tâm sự, tấm thiệp ý nghĩa…

Cô giáo người Việt khiến teen Hàn phát cuồng 1
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm nhận được nhiều tình cảm, hâm hộ của học trò Hàn.

Cô luôn say mê và hết mình với công việc, gần gũi với học sinh như những người bạn, người chị. Có lẽ chính vì điều đó cô đã khiến các em nơi đây hứng thú với tiếng Việt và yêu mến đất nước Việt Nam hơn.

Thanh Tâm chia sẻ: “Hạnh phúc của mình là khi thấy các trò hào hứng và cố gắng nói chuyện với mình bằng tiếng Việt, là khi thấy tiếng Việt của các em đang tiến bộ từng ngày.

Cô giáo người Việt khiến teen Hàn phát cuồng 2
Teen Hàn bày tỏ tình cảm với cô giáo người Việt bằng tiếng Việt.

Mỗi từ, mỗi câu tiếng Việt của các em dù là phát âm sai hay ngữ pháp sai đều thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chắc cũng giống như cái cảm giác của những ông bố, bà mẹ khi nghe con mình tập bi bô những câu nói đầu tiên. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi được gắn bó với công việc đầy ý nghĩa này, ít nhất là ý nghĩa đối với chính cuộc sống của mình”.

Cô giáo người Việt khiến teen Hàn phát cuồng 3
Vẽ tranh tặng cô giáo!

Song song với việc dạy ngôn ngữ tiếng Việt, Thanh Tâm luôn đem đến cho học trò của mình những điều thú vị về văn hóa Việt Nam, những nét văn hóa đặc trưng mà có thể trước đó các em chưa hề biết đến.

Điều đó không chỉ để tạo hứng thú học bài cho học sinh mà còn giúp các em hiểu hơn về văn hóa của đất nước mà mình đang theo học ngôn ngữ. Không những thế, để học sinh được trực tiếp thấy những điều mình kể, cô và nhà trường còn phối hợp tổ chức những chuyến thực tế cho học sinh đến thăm đất nước hình chữ S.

Cô giáo người Việt khiến teen Hàn phát cuồng 4
  
Cô giáo người Việt khiến teen Hàn phát cuồng 5
Những tấm thiệp được làm công phu để giành tặng cô nhân ngày sinh nhật.

Đáp lại sự nhiệt tình của Thanh Tâm là tình yêu nồng nhiệt của các em học trò, các em khoa tiếng Việt trường THPT ngoại ngữ Chungnam luôn dành cho cô giáo trẻ tình cảm đáng quý nhất.

Đặc biệt, trong ngày sinh nhật của mình, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp bởi tình yêu của học trò, những món quà đầy ý nghĩa các em tự tay làm tặng cô. Thậm chí một học sinh Hàn Quốc có nick name Tuấn Jeon đã viết thư bằng tiếng Việt gửi đến cô giáo Thanh Tâm của mình.

Cô giáo người Việt khiến teen Hàn phát cuồng 6  

Cậu học trò người Hàn viết bức thư dài bằng tiếng Việt đưa lên mạng xã hội cá nhân để thể hiện tình cảm của mình đối với cô giáo người Việt.

Ngữ pháp, câu chữ tiếng Việt chưa được thành thục, nhưng cậu học trò này đã viết một bức thư vô cùng cảm động, đáng yêu, ngộ nghĩnh bằng tiếng Việt. (BBT xin đăng nguyên văn bức thư của cậu học trò Hàn).

“Cô Tâm yêu mến,

Thưa cô,

Em chào cô ạ. Em là Tuấn nè.

Chúc mừng sinh nhật cô Tâm. Hôm nay em quá bận vì phải gửi hồ sơ cho đại học, vì vậy em đã không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô.

Hàng năm em nhớ sinh nhật của cô nên luôn luôn làm cô giật mình, bất ngờ mà hôm nay em bất ngờ. Nhưng may mắn là học sinh lớp 10 cho em biết. Hơn nữa em phải đi bưu điện nên có thể đi mua bánh cake của cô.

Thảo nào, khi em lên phòng cô, em trông cô buồn vì không có lời nói chúc mừng sinh nhật của Tuấn, đúng không?

Dù sao thì, chúc cô luôn luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn nhé.

Em mong muốn cô Tâm ăn nhiều, tập thể dục nhiều vì cô thường xuyên bị sốt, bị cảm cúm, bị bệnh nên không thể gặp cô ở trường. Nếu cô ốm nên không có ở trường nên em sẽ pạc pạc pạc cô! Đừng ốm nữa nhé, Bây giờ thì cô lấy chồng, có anh Trung bên cạnh cô nên em yên tâm được, cũng có thầy Hòa. Có nhiều người bảo vệ cô Tâm.

Đừng ăn để sống nhé, Việc ăn là rất vui!

Cô Tâm chắc chắn chưa biết em yêu cô biết bao.

Chúc mừng sinh nhật cô và cô Thanh Tâm.

Thân ai, trò cưng Tuấn”.

Cũng chính tình yêu của học sinh giành cho mình mà càng ngày cô càng ngày càng gắn bó với công việc mình đã theo đuổi. Hơn nữa, cô còn đang góp phần đưa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
 
Theo Zing/Trí Thức Trẻ
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 6 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top