Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái xinh đẹp cầm đầu ổ massage kích dục trộm tiền khách

Thứ tư, 10:23 23/10/2013 | Pháp luật

Lợi dụng khách nam sơ hở, Nguyễn Thị Thảo, chủ hiệu massage kích dục núp bóng hiệu cắt tóc nam nhanh tay lấy trộm tài sản của khách.

Theo bước đầu điều tra, ngày 3/10, ông H. trú huyện Tư Nghĩa, đến hiệu hớt tóc nam Tiểu Quyên, đường Nguyễn Trãi, Tp Quảng Ngãi tìm thú vui. Tại đây nữ chủ quán xinh đẹp niềm nở đưa ông H. vào phòng trong. Tuy là hiệu hớt tóc nhưng ông H. nhanh chóng nằm trên ghế sofa để cô chủ quán xinh đẹp thực hiện động tác massage kích dục.

Sau khi thoả mãn nhu cầu, lấy ví tính tiền, ông H. tá hỏa khi số tiền trên 5 triệu trong ví không cánh mà bay. Nghi bị móc túi trong lúc massage, ông H. lớn tiếng đòi lại tiền và sẽ báo công an. Nữ chủ hiệu nhỏ nhẹ bảo ra ngoài từ từ giải quyết. Ông H. nghe theo ra ngoài hiệu tóc, thì cũng là lúc cô chủ đóng cửa hiệu bỏ đi. Hết cách, ông H. tìm đến CAP Nghĩa Lộ tố cáo hành vi trộm của hiệu hớt tóc Tiểu Quyên.

Cô gái xinh đẹp cầm đầu ổ massage kích dục trộm tiền khách 1
Nguyễn Thị Thảo, chủ quán massage kích dục trá hình

Quá trình điều tra, xác minh, ngày 12/10, đối tượng Nguyễn Thị Thảo (20 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), chủ hiệu hớt tóc Tiểu Quyên đã thừa nhận hành vi trộm trên 5 triệu đồng của ông Hùng.

Nguyễn Thị Thảo khai nhận: “Do hoàn cảnh éo le, chồng bị nghiện vào tù, một thân một mình nuôi con nên em dấn thân vào nghề này. Để tấm biển hớt tóc nam, nhưng em tổ chức massage kích dục kéo khách đến. Sau một thời gian em đã sưu tầm nữ nhân viên biết chiều khách. Quá trình hành nghề, vì cần nhiều tiền nên em lấy trộm tiền của khách”.

Bằng thủ đoạn massage kích dục trá hình, nhiều khách nam sơ hở tài sản trên người, bị chủ hiệu nhanh tay lấy trộm tài sản. Tuy nhiên vì sợ xấu hổ, nhiều người chấp nhận thà mất của, không báo vụ việc cho công an vì thế gây khó khăn cho công an địa bàn ngăn chặn từ đầu, cũng như điều tra mở rộng hành vi phạm tội của chủ quán Tiểu Quyên.

Trong lúc mở rộng điều tra, CAP Nghĩa Lộ tổ chức kiểm tra hiệu tóc nam Phượng Hoàng, ở đường Nguyễn Trãi, phát hiện tại đây nhiều nhân viên nữ đến làm nghề không hợp đồng lao động. Cửa hiệu này thường liên kết với Tiểu Quyên khi có khách có nhu cầu hoặc muốn đổi nhân viên phục vụ.

Theo ANTĐ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top