Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái trẻ tố bị chủ tiệm 58 tuổi dâm ô khi gội đầu, massage

Thứ bảy, 12:31 11/12/2021 | Pháp luật

Sau khi gội đầu, massage mặt cho cô gái trẻ, chủ tiệm tóc bị người này tố có hành vi dâm ô và trình báo với công an.

Tòa gia đình và người chưa thành niên vừa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lâm Văn Tài (58 tuổi) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, tối 7/6/2019, em T.T.N.N. (sinh năm 2003 - thời điểm vụ án xảy ra chưa đủ 16 tuổi) đi đến gội đầu tại tiệm làm tóc do Lâm Văn Tài làm chủ tại phường Phú Thuận, quận 7. Tại đây, Tài trực tiếp gội đầu cho em N.

Cô gái trẻ tố bị chủ tiệm 58 tuổi dâm ô khi gội đầu, massage - Ảnh 1.

Bị cáo Tài (ngồi giữa) tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi về nhà, N. kể lại cho chị T.T.N.P. (chị gái của N.) rằng trong lúc đang massage vùng vai, gáy thì Tài dùng tay sờ soạng cơ thể của mình. Do sợ hãi nên N. không dám phản ứng. Khi Tài định thực hiện hành vi xâm hại tình dục thì bị N. dùng tay hất văng xuống đất.

Sau đó, N. đứng dậy mặc lại quần áo rồi kêu Tài sấy tóc cho nhưng Tài không làm. N. trả tiền công 100.000 đồng rồi ra về.

Khi nghe em gái kể lại sự việc, chị P. đến công an trình báo. Tại cơ quan điều tra Công an quận 7, ông Tài không thừa nhận hành vi dâm ô mà cho rằng chỉ gội đầu, đắp mặt nạ, massage vùng vai cổ cho em N.

Tại kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y kết luận: ADN thu thập được trên chiếc quần của em N. không đủ cơ sở so sánh đối chiếu. Tuy nhiên, ADN của bị cáo Tài có hiện diện trên cổ áo em N.

Xử sơ thẩm, tòa án nhân dân quận 7, tuyên phạt bị cáo Tài mức án 9 năm tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Không chấp nhận phán quyết trên, chủ tiệm tóc kháng cáo kêu oan.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Tài một mức kêu oan, khẳng định không thực hiện các hành vi dâm ô.

Lý giải về việc có ADN của mình trên cổ áo bị hại thì ông này cho rằng do ông làm nghề tóc, hai tay phải tiếp xúc trực tiếp lên vùng tóc, mặt, vai, tay của N. nên ADN của ông mới để lại trên áo bị hại.

Xét thấy, nội dung vụ án còn nhiều mâu thuẫn, một số vấn đề chưa được làm rõ nên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Thảm cảnh của nữ sinh viên rơi vào bẫy tín dụng đen với lãi suất “siêu cắt cổ”Thảm cảnh của nữ sinh viên rơi vào bẫy tín dụng đen với lãi suất “siêu cắt cổ”

Không chỉ bán laptop, xe máy được mẹ sắm để đi học, nữ sinh viên một trường ĐH ở TP HCM còn vay mượn bạn bè, người thân, thậm chí vay cả trăm triệu đồng từ app cho vay nặng lãi để trả khoản vay của bạn học cũ với lãi suất lên đến 750%/năm.

Theo Xuân Duy - Xuân Hinh

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top