Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái trẻ bị hoại tử nghiêm trọng vùng đùi do hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Viện - Hàn

Thứ sáu, 13:05 03/01/2020 | Y tế

GiadinhNet - Sau khi bỏ 50 triệu hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Việt - Hàn (nơi xảy ra cái chết của nam khách hàng do hút mỡ bụng), cô gái trẻ bị biến chứng, phải nhập viện.

Sáng 3/1, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, Thẩm mỹ viện Việt – Hàn (83 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoạt động trái phép. Cơ sở này chỉ đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phun xăm, thẩm mỹ, không phải phòng khám.

Đây là cơ sở đã để xảy ra cái chết của người đàn ông 43 tuổi ở Vĩnh Phúc sau khi hút mỡ bụng hôm 27/12/2019 tại thẩm mỹ viện này. Ngay hôm đó, một nữ bệnh nhân 28 tuổi cùng quê Vĩnh Phúc cũng tới đây hút mỡ ở 3 vùng bụng dưới, 2 mặt trong đùi với giá 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, bệnh nhân đau rát nhiều, không khỏi. Lo sợ biến chứng nên ngày 2/1, nữ bệnh nhân đã đến Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Viện Bỏng quốc gia cũ) kiểm tra.

Cô gái trẻ nhập viện vì hoại tử nghiêm trọng vùng đùi vì hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Viện - Hàn - Ảnh 2.

Dù mất hàng chục triệu để hút mỡ đùi nhưng mỡ trong đùi của nữ bệnh nhân 28 tuổi vẫn còn nguyên, hoại tử thượng bì da mặt trong hai bên đùi. Ảnh: BSCC

Tại đây, bệnh nhân tỉnh táo, siêu âm không có dịch, mỡ trong đùi vẫn còn nguyên, hoại tử thượng bì da mặt trong hai bên đùi. Bệnh nhân đã bị hút sai lớp mỡ và đây là nguyên nhân của biến chứng.

Các bác sĩ tiến hành chăm sóc vùng tổn thương bằng thuốc chuyên biệt, kết hợp tiêm kháng sinh, chống viêm để ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng…

Được biết, nữ bệnh nhân được chẩn đoán bị bỏng độ 3 da vùng đùi, có thể phải ghép da một số vị trí và di chứng để lại sẽ là các vết sẹo khiến vùng da bị co kéo, ảnh hưởng đến chức năng của 2 chân. Nếu trường hợp bệnh nhân không phải ghép da thì sau điều trị vùng da tổn thương sẽ không đều màu, ảnh hưởng tới thẩm mỹ.

Cô gái trẻ nhập viện vì hoại tử nghiêm trọng vùng đùi vì hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Viện - Hàn - Ảnh 3.

Thẩm mỹ viện Việt - Hàn hiện đã đóng cửa niêm phong để điều tra. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Đức Viên, Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy cho biết, hiện thẩm mỹ viện Việt - Hàn đã bị đóng cửa niêm phong và tạm dừng hoạt động để cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh sau sự việc một người đàn ông 43 tuổi tử vong tại đây sau khi hút mỡ bụng.

Theo ông Trung, các spa hay kể cả thẩm mỹ viện Việt - Hàn, chỉ là cơ sở chăm sóc da, massage, mua bán mỹ phẩm, không được phép thực hiện các dịch vụ xâm lấn có gây chảy máu hoặc tiêm, truyền, phẫu thuật.

Thậm chí, ngay tại những phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đã được cấp phép cũng chỉ được thực hiện các thủ thuật ở vùng mặt, vùng cổ như: Nâng mũi, tạo má lúm đồng tiền, sửa sẹo, cắt mí, phun xăm…

Riêng với các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ như: Hút mỡ bụng, hút mỡ chi, nâng ngực… chỉ được thực hiện tại các bệnh viện lớn. Bởi vì nơi đây có đầy đủ các điều kiện y tế đạt chuẩn an toàn như: Phòng mổ, đội ngũ bác sĩ gây mê, trực cấp cứu 24/24 giờ, chăm sóc hậu phẫu...

Để nhận biết phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đã được cấp phép hay chưa, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho rằng, theo quy định, biển hiệu tên phòng khám phải niêm yết đầy đủ giờ làm việc, tên bác sĩ phụ trách chuyên môn, có địa chỉ, nhất là biển hiệu phải có số giấy phép mà Sở Y tế đã cấp.

Khi người dân bước vào vị trí tiếp đón của phòng khám sẽ thấy cơ sở niêm yết giấy phép hoạt động, danh sách, ảnh hoặc chứng chỉ của người hành nghề, giá dịch vụ… Đây chính là những đặc điểm để người dân nhận diện cơ sở này đủ điều kiện để hành nghề.

Q.An


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 3 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 17 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm 'đón' dâu

Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm 'đón' dâu

Y tế - 5 ngày trước

Trước ngày diễn ra đám cưới 1 tuần, chú rể bất ngờ bị bệnh nặng phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Lạng Sơn.

Top