Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái sống sót ở Nepal và "quan điểm phá thai" khiến vạn người lên án

Thứ ba, 12:43 12/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet- “Mình thấy xã hội lên án chuyện phá thai nhưng với mình, phá thai là điều tốt khi đó không phải là kết quả của tình yêu thực sự”, cô gái sống sót ở Nepal chia sẻ.

“Mình cứ thấy xã hội lên án chuyện phá thai nhưng với mình phá thai là một điều tốt khi mà đó không phải là kết quả của tình yêu thực sự. Và người làm cha làm mẹ cũng không chắc chắn về tương lai của họ thì việc có một đứa trẻ ra đời không phải là lòng nhân đạo mà rút cuộc chỉ là góp phần làm một mảnh đời khác tiếp tục phải chịu khổ. Dĩ nhiên, mình còn zin nên đừng bạn nào vào làm thánh phán bảo là cô này chắc phá thai rồi mới ủng hộ chuyện phá thai nhé!”, Võ Thị Mỹ Linh chia sẻ.

 

Pha Thai

Quan điểm phá thai khi không còn yêu của Mỹ Linh

 

Câu chuyện của cô bạn (tác giả của cái thai) được tác giả tiểu thuyết “Bên kia đồi”- Mỹ Linh chia sẻ trên FB của mình: “Chuyện là, mình có cô bạn, lỡ dại ngủ chung với đàn ông đểu nên có bầu. Cô bạn muốn giữ lại cái thai. Mình tư vấn như sau:

Một là: Đứa bé không phải là kết quả của tình yêu, vậy không nên giữ lại.

Hai là: Làm mẹ đơn thân cũng tốt. Tuy nhiên, xét về điều kiện và hoàn cảnh của cô bạn thì không cho phép: tuổi đang còn quá trẻ, chưa có sự nghiệp ổn định, nhà đang ở trọ, bố mẹ cô bạn ở quê gia đình cũng túng thiếu.

Đứa trẻ ra đời cô bạn có thể nuôi nổi đấy, nhưng lớn lên trong cảnh túng thiếu ít nhiều nó vẫn chịu thiệt thòi. Nếu nó là đứa có tính nết ngoan biết chịu khổ cùng mẹ thì không vấn đề gì. Nhưng nếu nó là đứa trẻ thấy khổ nên bỏ đi bụi đời như những đứa trẻ khác, thì là một hiểm họa.

Ba là: Đứa trẻ sinh ra sẽ làm khổ 4 đời: Đời nó vì nó phải lớn lên trong cảnh ôm trong lòng một mối hận rằng vì sao cha mình lại rũ bỏ mình.

Đời mẹ nó vì mẹ nó khó có thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân kế tiếp và cũng rất vất vả nếu sống 1 mình để nuôi nó.

Đời ông bà ngoại nó vì ông bà ngoại sẽ bị dèm pha là con gái chửa hoang. Họ chắc chắn không thể bỏ con gái mình nên cũng phải loay hoay tìm cách giúp con gái.

Đời bố nó vì bố nó có thể không nhận nó nhưng sau này về già chắc cũng chẳng sung sướng gì, nhất là từng rũ bỏ đi giọt máu của mình và vợ của anh ta mà biết thì cũng rùm beng chuyện.

Đó là chưa kể đến một đời khác là đời cha dượng nó nếu mẹ nó kết hôn với người khác. Cha dượng có thể thương nó thật lòng đấy nhưng miệng đời thị phi, cha ghẻ cứ là cha ghẻ dù cha ghẻ nuôi con và cha ruột thì rũ bỏ con.

Bốn là: Thông thường phụ nữ quyết giữ lại con để chứng tỏ mình nhân hậu, không chối bỏ con như cách mà người cha đã làm. Mình ghi nhân cô bạn mình sẽ là người mẹ nhân hậu, thương con và sẽ dành trọn cuộc đời làm lụng vất vả để nuôi con.

Nhưng cuộc đời của một đứa trẻ không phải là thứ để chúng ta mang ra thử nghiệm khả năng chúng ta đương đầu với thử thách hoặc chứng tỏ với ai đó.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ thiếu ăn, thiếu mặc, hoặc bị kì thị, bị lệch lạc về nhận thức? Chúng ta bảo đứa trẻ có quyền được sống. Nhưng chúng ta có bao giờ hỏi được đứa bé muốn sống như thế nào?

Nếu nó lớn lên trong hận thù, nếu nó chịu đựng thiếu thốn, nếu nó ôm thiệt thòi so với những đứa trẻ khác, nếu nó mất niềm tin vào cuộc đời, nếu nó nhìn cảnh mẹ nó phải chịu khổ để nuôi nó, nếu nó gặp phải một ông bố ghẻ dì ghẻ ganh ghét nó…,chúng ta nghĩ nó sẽ muốn sinh ra trên đời hay không?

“Cô này điên, việc quan hệ với cô ta là một mối nhơ trong cuộc đời anh ấy

 

Pha thai2

Hàng nghìn bình luận lên án suy nghĩ về việc phá thai của Mỹ Linh

Ngoài quan điểm phá thai, Mỹ Linh còn tiết lộ thêm các thông tin về tác giả của “bào thai trong bụng cô bạn thân của mình:

"Về phía anh chàng, sau khi mình nói chuyện với anh chàng ấy, anh bảo, cô này điên, việc quan hệ với cô ta là một mối nhơ trong cuộc đời anh ấy. Mình nghĩ cô này điên thì chắc chắn đúng rồi, vì chả hiểu tại sao cô bạn lại có thể ngủ được với loại đàn ông đi chửi bạn tình của mình là đồ điên như vậy.

Anh cũng bảo, lỗi là tại cô gái, không biết dùng biện pháp bảo vệ nên ráng mà chịu, anh chả có lỗi gì hết dù cô bạn thì bảo em dùng thuốc tránh thai rồi nhưng vẫn dính.

Mình nghĩ, cô bạn có ngu nên cô bạn mang hậu quả là bây giờ phải đối diện với 2 tình thế khó xử, một là bỏ con hai là giữ con. Nhưng anh ta là đàn ông đàn ang, dám chơi dám chịu, cùng lắm xin lỗi một tiếng và dắt cô bạn đi phá thai vì anh cũng góp phần tạo ra cái thai ấy.

Đằng này, nghe người ta có bầu thì giảy nãy lên chối trách nhiệm rồi nghi ngờ người ta gài hàng, rồi bảo đừng có nhắn tin làm phiền tôi vì chuyện cô có bầu. Anh không biết chính vì cái thái độ đó của anh nên người ta càng muốn giữ lại cái thai để chứng tỏ sự trong sạch.

Nói chung, sao càng ngày mình càng nghi ngờ về cái khả năng dám làm dám chịu của các bạn giai quá đê”.

Sau khi đăng tải, quan điểm của Mỹ Linh đã được hàng nghìn lượt thích (like) và gần 50 lượt chia sẻ.

Một số người ủng hộ quan điểm của cô gái trẻ này. Theo bạn Tran Quynh Thi, nếu bạn ấy còn trẻ, thai còn non nên giải quyết sớm. Gia đình và ngay cả bạn đó còn khó khăn chưa có sự chuẩn bị sinh con ra sẽ khó khăn vất vả. Trẻ em thiếu cha nuôi dạy là cả vấn đề. Bạn đó còn trẻ bạn sẽ có cơ hội tốt hơn. Nếu bỏ em bé phải vào bệnh viện khám, đừng vì xấu hổ đi làm chui, nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Còn theo bạn đọc Mon Mon: “Mình đồng quan điểm như Linh. Đã sinh bé ra phải chu toàn mọi thứ - đặc biệt là tinh thần cho bé. Đằng này, mẹ tổn thương thế, con khó mà bình yên. Chi bằng, giải quyết như Linh. Cái hậu về sau, một mình cô bạn ấy gánh. Dám làm - dám chịu, dù khả năng vô sinh hay gì đó về sau bởi đó là cái giá. Đừng gieo thêm con trẻ cái bất hạnh của mẹ nó”.

 

Pha thai4

Phan Hiển- chồng tin đồn của Khánh Thi cũng lên án

Tuy nhiên, đáp trả lại, hàng nghìn bình luận khác đã phản đối quyết liệt. “Linh ơi chuyện này em không đúng rồi! Phá thai phạm một trong 5 trọng tội khi làm người. Sự trả giá rất đắt không chỉ tinh thần sức khoẻ mà cả sinh mệnh của người mẹ. Đứa trẻ khi thụ thai đã là mầm sống. Con được mẹ yêu thương hết lòng thì sẽ luôn thành người tử tế. Chị nuôi cả 2 con trong hoàn cảnh tay trắng, nhưng nhờ con mà cố gắng và tìm được ý nghĩa sống. Tại sao em lại có thể đưa ra lời khuyên giết cả sinh mạng người, và đó là thai nhi vô tội?
Duyên đã sinh, và đó chính là bài học thử thách tinh thần trong kiếp sống này của bạn gái đó. Bạn cần chấp nhận để trưởng thành. Chị vẫn nghĩ e từng trải qua sống chết! E phải hiểu rõ sinh mệnh người quý giá thế nào chứ
”, bạn Quỳnh Trang lên án.

Bạn đọc Phong Tuy cũng chỉ trích: “Cô được may mắn thoát chết sau cơn bão tuyết. Sao cô vẫn không thấy được sự sống quý giá thế nào nhỉ. Cơn bão nọ có lẽ cũng ân hận vì đã tha cô để giờ đây cô rao giảng những suy nghĩ ấu trĩ, nông cạn và vô đạo thế này đây”.

Theo bạn đọc Hong Anh Vo, ngày trước, bao nhiêu thế hệ người Việt sinh ra thiếu thốn? Bạn bảo giữ lại con là vô nhân đạo nhưng chỉ cần mang bầu thôi đã thấy tình mẫu tử rồi. Tóm lại là quan điểm của bạn thiển cận, ngu dốt rồi để đứa trẻ phải chịu, thì luật nhân quả đó, bạn ko thoát nổi đâu.

Phan Hiển- chồng tin đồn của kiện tướng Khánh Thi cũng lên tiếng phản đối quyết liệt: "Sáng ra đọc được bài này mà điên hết cả người. Không hiểu bạn này nghĩ gì nữa".

Đồng quan điểm với Phan Hiển, hàng trăm bình luận cũng lên án chỉ trích cô gái trẻ này.

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Mỹ Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top