Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái liều lĩnh cướp ngân hàng ở TP.HCM từng khoe hát được 7 thứ tiếng trên truyền hình

Chủ nhật, 19:10 11/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Thắng đặt nghệ danh, tham gia những chương trình truyền hình như Thách thức danh hài, Chạm tới ước mơ để khán giả quen mặt định hướng vào showbiz...

Ngày 11/10, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra về hành vi Cướp tài sản và các dấu hiệu tội phạm khác của Phùng Thị Thị Thắng (24 tuổi, quê Bắc Giang) trong vụ cướp một chi nhánh ngân hàng tại quận Tân Phú vào trưa 10/10.

Được biết, Thắng vào TP HCM và bắt đầu đặt nghệ danh, tham gia những chương trình truyền hình như Thách thức danh hài, Chạm tới ước mơ để khán giả quen mặt, định hướng vào showbiz.. để khởi nghiệp nhưng không thành công.

Theo đó, cuối năm 2019, Phùng Thị Thắng tham gia chương trình Thách thức danh hài mùa 6. Tại đây, Thắng giới thiệu mình có khả năng hát 7 thứ tiếng và sáng tác nhạc, hiện là ca sĩ tự do, kinh doanh bất động sản và có niềm đam mê diễn xuất. Cô có màn giới thiệu và tấu hài dài dòng, khiến giám khảo Trường Giang tỏ ý khó chịu. 

Trấn Thành nói nữ thí sinh trông giống nhân vật hoạt hình, đoán hồi nhỏ là fan của Doraemon. Tuy nhiên, Thắng chỉ giành được 2 triệu đồng, nhiều khán giả nhận xét phần thi của cô nhạt và lố.

Cô gái liều lĩnh cướp ngân hàng ở TP.HCM từng khoe hát được 7 thứ tiếng trên truyền hình - Ảnh 1.

Thắng tham gia Thách thức danh hài.

Ngoài ra, Phùng Thị Thắng còn sở hữu kênh YouTube với hơn 5000 người đăng ký. Kênh này của Phùng Thị Thắng tập hợp những video cover các bài hát cả tiếng Việt, tiếng Anh và Hàn như How You Like That, Là một thằng con trai, Sao anh chưa về nhà, Way Back Home...

Trước đó, Phùng Thị Thắng lấy nghệ danh là Kang Pi để đi thi Z-POP Dream Vietnam Audition (Chạm tới ước mơ) vào tháng 7/2019. Trong chương trình này, Thắng giới thiệu mình là nhạc sĩ, ca sĩ tự do và người buôn bất động sản. 

Thắng cũng chia sẻ đã tham gia vòng loại của nhiều cuộc thi hát như The Voice, Vietnam Idol, Vietnam's Got Talent... nhưng "cứ tới nơi thì người ta thông báo hết chỗ đậu xe nên đi về". Trong chương trình này cô cũng nhiều lần bị Châu Đăng Khoa nhắc nhở là nói nhiều.

Cô gái liều lĩnh cướp ngân hàng ở TP.HCM từng khoe hát được 7 thứ tiếng trên truyền hình - Ảnh 2.

Phùng Thị Thắng lấy nghệ danh là Kang Pi để đi thi chương trình Chạm tới ước mơ.

Như đã đưa tin, trưa 10/10, Thắng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính đen, mặc áo dài tay, xách ba lô đi bộ đến một chi nhánh ngân hàng trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú.

Thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn, đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, đe dọa phát hỏa. Sau đó Thắng yêu cầu nhân viên Phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách (khoảng 2,1 tỷ đồng) và nhanh chóng lên xe taxi chờ sẵn tẩu thoát.

Sau khi cướp 2,1 tỷ đồng, Thắng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng taxi. Cô ta vào nhiều trung tâm thương mại ở quận Tân Phú, Tân Bình, thay quần áo, mũ và các phụ kiện khác, valy... để nguỵ trang xoá dấu vết, tránh sự truy bắt của cảnh sát. Tuy nhiên, sau 3 giờ gây án, Thắng bị Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) bắt giữ.

Nghi can thừa nhận đang nợ nần chồng chất, gặp nhiều khó khăn nên nghĩ đến việc đi cướp tài sản ngân hàng để trả nợ.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top