Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái “hóa bà lão” vẫn chưa trẻ lại

Thứ hai, 14:27 01/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một thời gian điều trị bệnh “lão hóa” ở Đài Loan về, thời gian đầu sức khỏe của cô gái “hóa bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai có khá hơn, da dẻ hồng hào, gương mặt trơn tru, mịn màng và căng, tay chân đã bớt nhăn nheo. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây sức khỏe chị Mai giảm sút, ngứa ngáy xuất hiện trở lại.

Cô gái “hóa bà lão” vẫn chưa trẻ lại  1

Nguyễn Thị Ngọc Mai sau khi đi Đài Loan điều trị trở về (bên phải) và Nguyễn Thị Ngọc Mai hiện tại. Ảnh: Đức Hoàng.

 
Sức khỏe yếu dần

Chúng tôi gặp lại cô gái “bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai (29 tuổi, trú tại Khu phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) sau hơn 10 tháng chị sang Đài Loan chữa bệnh lão hóa về. So với lần đầu gặp chị, trong lần này, khuôn mặt và hình dáng Ngọc Mai vẫn không thay đổi là bao. Chị cho biết: “Hơn hai tuần nay tôi thấy xuất hiện nhiều cơn đau đầu và chóng mặt, ăn uống không được; cứ ăn gì là nôn ra hết, thỉnh thoảng ngứa ở tay, chân; trong người mệt mỏi. Trước đây khi chưa được điều trị thì cân được 34kg, sau khi điều trị về được 36kg, bây giờ còn 32kg”, chị Mai cho biết.

Chị Mai cũng cho biết thêm, trước Tết Nguyên đán, thông qua Văn phòng đại diện Trung tâm xúc tiến Thương mại Đài Loan tại TP. Hồ Chí Minh, chị được ra Hà Nội gặp lại bác sỹ đã điều trị cho chị ở Đài Loan để kiểm tra lại sức khỏe. Sau khi khám, vị bác sỹ này cho chị thuốc để tiếp tục về nhà uống và động viên ăn nhiều để tăng cân. Nhưng đến nay, ngày nào chị ăn vào là cũng bị nôn, sức khỏe yếu dần.

“Hiện tôi vẫn uống thuốc mà vị bác sỹ ở Đài Loan cho nhưng bệnh tình vẫn chưa đỡ. Có lẽ số kiếp “lão hóa” trong con người tôi không bao giờ thoát khỏi. Bây giờ tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc nuôi hai con nhỏ”, chị Mai nghẹn ngào tâm sự.

Nén đau kiếm tiền nuôi con

Bà Nguyễn Thị Mứt (mẹ của chị Mai) cho biết, sau khi đi Đài Loan chữa bệnh về, đặc biệt gần một tháng trở lại đây sức khỏe của Mai giảm sút nhưng chị vẫn gắng gượng đi may thuê để có thêm thu nhập cho gia đình. Hiện chị Mai ở với ông bà ngoại cùng hai con nhỏ. Chồng chị cũng bị bệnh, thường xuyên ở nhà ông bà nội nên cũng chẳng giúp được gì ba mẹ con.

“Mấy ngày nay nắng to, tôi khuyên bảo nó ở nhà mà nghỉ nhưng nó không nghe, cứ đòi đi may thuê để kiếm thêm chút tiền cho con ăn học. Có ngày nắng quá nó bị xỉu ở giữa đường. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc”, bà Mứt tâm sự.

Được biết, hàng ngày mặc dù ăn uống rất ít và thường xuyên đau đầu nhưng Ngọc Mai vẫn nén đau để đi may thuê ở một cơ sở may mặc trong phố cổ Hội An. Mỗi ngày nếu may được một bộ quần áo cho khách Tây thì Ngọc Mai được trả công 50 nghìn đồng. Nhưng không phải ngày nào cũng may được đồ cho khách, có vài ngày không may được bộ áo quần nào thì không có thu nhập nhưng chị không biết phải làm sao bởi sức khỏe không cho phép làm việc nặng hơn.

“Mặc dù sức khỏe yếu, gương mặt già đi ra đường ngại ngùng nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua tất cả để sống và kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Đặc biệt mình phải sống để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình thời gian vừa qua. Cứ mỗi lần về nhà nhìn thấy hai con là lòng tôi lại quặn đau, có hôm đau đầu quá, ba mẹ con ôm nhau khóc, không ngủ được. Bây giờ chỉ mong có sức khỏe để đi làm nuôi con thôi”, chị Mai nói.
 

Nguyễn Thị Ngọc Mai sinh ngày 28/2/1984. Năm 12 tuổi, chị Mai bắt đầu “hóa” bà lão với dấu hiệu của bệnh: Xuất hiện nhiều chấm đỏ trên da tay, ngứa ngáy khắp người, rồi sau đó các chấm đỏ xuất hiện dày đặc cơ thể. Khuôn mặt cũng dần biến dạng, sưng tấy… Ngày 21/10/2011, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tổ chức thăm khám và đưa chị về trụ sở để chữa bệnh. Sau đó vào cuối tháng 3/2012, từ sự giúp đỡ của VPĐD Trung tâm xúc tiến Thương mại Đài Loan tại TP. Hồ Chí Minh, chị Mai được qua Đài Loan điều trị gần 2 tháng.

Đức Hoàng

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top