Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 23 tuổi suýt mắc ung thư âm hộ chỉ vì thói quen dùng đồ lót quá “kỳ dị”, bác sĩ nghe cũng hốt hoảng

Thứ năm, 09:46 07/11/2019 | Sống khỏe

Đồ lót dù là thứ đồ mặc bên trong nhưng lại vô cùng quan trọng với chị em phụ nữ. Trong thực tế, đã có nhiều phụ nữ phải nhập viện vì những thói quen tai hại khi dùng đồ lót, trường hợp của cô gái trẻ dưới đây là một ví dụ.

Theo Sina, một cô gái 23 tuổi người Hồ Bắc, Trung Quốc đã đến khoa Phụ khoa của Bệnh viện Vũ Hán khi 1 tháng không có kinh nguyệt, "vùng kín" nóng rát và tiết ra rất nhiều dịch.

Trong quá trình tìm hiểu lịch sử y tế, các bác sĩ phát hiện cô gái trẻ đã từng đến bệnh viện khám cách đây 1 năm và cũng có dấu hiệu tương tự. Lúc đó cô cho biết mình có cảm giác như đang đau dạ dày, vùng dưới rất rát và tiết ra dịch lạ. Tuy nhiên, sau lần kiểm tra đó cô nghĩ mình đã ổn nên không chú ý vào việc điều trị dứt điểm.

Cô gái 23 tuổi suýt mắc ung thư âm hộ chỉ vì thói quen dùng đồ lót quá “kỳ dị”, bác sĩ nghe cũng hốt hoảng - Ảnh 1.

Bệnh nhân nữ tại bệnh viện.

Gần đây, tình trạng sức khỏe của cô ngày một tồi tệ, khi cảm thấy quá khó chịu, cô đã nhờ bạn đưa mình vào viện khám. Bác sĩ Hoàng, trưởng khoa Phụ Khoa cho biết, sau khi khám cho cô gái trẻ, bà phát hiện ra rằng cô gái này đã bị tổn thương tiền ung thư âm hộ. Điều mà bà thấy lạ là bệnh nhân mắc bệnh này thường là phụ nữ mãn kinh trên 50 tuổi, trường hợp mắc bệnh trẻ tuổi như cô gái trên thì quả là hiếm.

Cô gái 23 tuổi suýt mắc ung thư âm hộ chỉ vì thói quen dùng đồ lót quá “kỳ dị”, bác sĩ nghe cũng hốt hoảng - Ảnh 2.

Bác sĩ Hoàng, trưởng khoa Phụ Khoa.

Sau một loạt các chẩn đoán, các bác sĩ kết luận nguyên nhân khiến cô gái trẻ mắc bệnh đến từ thói quen sinh hoạt. Ai cũng phải sốc trước lời "thú tội" của cô gái trẻ về thói quen hàng ngày của mình: "Tôi thường thay đồ lót 1 tháng/lần. Ngay cả khi có kinh nguyệt, tôi chỉ thay băng vệ sinh và vẫn tiếp tục dùng đồ lót cũ. Hàng ngày, tôi thường xuyên thức khuya và hút thuốc".

Theo bác sĩ Hoàng, thói quen xấu khiến cho hệ miễn dịch của cô gái 23 tuổi bị suy giảm vì thế cô dễ nhiễm virus mắc bệnh. May mắn thay, cuộc phẫu thuật cho cô gái thành công, bác sĩ đã loại bỏ hết các tổn thương tiền ung thư âm hộ, bệnh nhân trẻ này đang dần hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Hoàng cũng nhắc nhở phụ nữ nên chú ý đến thói quen sức khỏe của mình và phát triển thói quen sống thật tốt, như vậy mới có thể tránh mắc phải các bệnh phụ khoa.

Không chỉ thói quen lười thay đồ lót, những sai lầm tai hại dưới đây cũng sẽ khiến chị em mắc bệnh phụ khoa:

- Mặc quần lót quá chật: Mặc quần lót chật sẽ gây ra cảm giác khó chịu và kích ứng da do sự tiếp xúc của bề mặt âm đạo với quần lót quá chật. Thêm vào đó, quần lót quá chật khiến cho hoạt động lưu thông máu bị hạn chế, sự bó sát làm cho vùng kín không được lưu thông, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

- Mặc quần lót có nhiều màu sặc sỡ: Thông thường, nội y sặc sỡ thường được nhuộm màu và có thể chứa một số hóa chất độc hại để giữ màu lâu hơn. Đặc biệt, trong quá trình sử dụng những chất này có thể phai ra, ngấm vào vùng kín, ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Chọn chất liệu không phù hợp: Các chuyên gia khuyên chúng ta nên sử dụng các loại quần lót được làm từ chất liệu coton bởi chúng thấm hút cực nhanh, thông thoáng khi sử dụng và ít gây ra các bệnh viêm nhiễm do nấm mốc và vi khuẩn.

Cô gái 23 tuổi suýt mắc ung thư âm hộ chỉ vì thói quen dùng đồ lót quá “kỳ dị”, bác sĩ nghe cũng hốt hoảng - Ảnh 3.

- Phơi đồ lót trong nhà vệ sinh: Môi trường trong nhà tắm thường ẩm ướt, đây chính là nơi để các loại vi khuẩn như nấm mốc phát triển. Chúng sẽ làm cho chị em bị viêm nhiễm, gây ra cảm giác ngứa, khó chịu. Tốt nhất, chị em nên phơi quần lót ngoài ánh sáng và môi trường thoáng mát để đảm bảo cho quần của bạn được khô thoáng, sạch sẽ và không còn điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Bao lâu nên thay mới nội y?

Thông thường, đồ lót cần được thay mới sau 3-6 tháng sử dụng. Tùy theo mức độ sử dụng thường xuyên của loại quần áo này với mỗi người là khác nhau và thời gian đó có thể xê dịch chút ít.

Theo một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng:

- Quần lót mặc thường xuyên, sau khi sử dụng giặt 30 lần thì nên vứt đi.

- Quần lót thỉnh thoảng mặc (mỗi tuần khoảng 1 lần), khoảng nửa năm nên thay đổi sang quần mới.

Cô gái 23 tuổi suýt mắc ung thư âm hộ chỉ vì thói quen dùng đồ lót quá “kỳ dị”, bác sĩ nghe cũng hốt hoảng - Ảnh 4.

- Quần lót mua về cất dưới đáy tủ, 1 năm sau không kể có mặc hay không thì cũng nên vứt đi.

- Quần lót chuyên dụng cho tập luyện thể dục tốt nhất chỉ nên mặc 20 lần.

- Quần lót dùng trong những ngày kinh nguyệt chỉ mặc 15 lần là có thể vứt đi.

Khi sử dụng đồ lót cần lưu ý những nguyên tắc sau:

- Không nên giặt quần lót và phơi nơi thiếu ánh sáng vì như thế sẽ là môi trường cho vi khuẩn phát triển.

- Không nên mặc quần lót quá 12 tiếng.

- Hạn chế sử dụng quần lót lọt khe, vì vừa gây khó chịu vừa không có tác dụng bảo vệ "vùng kín" của chị em.

Theo Báo Dân sinh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 3 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 6 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Sống khỏe - 7 giờ trước

Hàm lượng chất béo trong gan quá cao có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Thay đổi chế độ ăn uống là phương pháp điều trị đầu tiên cho tình trạng này.

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Măng tây được biết có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bị bệnh tim và bệnh tiểu đường týp 2...

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 17 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Mẹ và bé - 19 giờ trước

Trẻ em ngày nay có xu hướng dậy thì sớm. Dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố góp phần gây dậy thì sớm ở trẻ.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top