Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cò” bệnh viện: Dẹp bên trong, vòng bên ngoài

Thứ sáu, 14:32 06/07/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Phía ngoài cổng bệnh viện trời đang mưa, mặc cho loa phóng thanh cảnh báo, “cò” vẫn tiếp cận chèo kéo người bệnh…

Ngay từ ngoài cổng BV K đã treo tấm biển cảnh báo về “cò” để
bệnh nhân cảnh giác. Ảnh: HN
 
Ngày 5/7, từ 6h30 phút sáng tiếng loa phóng thanh đã vang lên từ cổng BV Bạch Mai với nội dung thông tin bệnh nhân cần cảnh giác với những đối tượng xấu lôi kéo, lừa gạt. Phía ngoài cổng bệnh viện trời đang mưa, mặc cho loa phóng thanh cảnh báo, “cò” vẫn tiếp cận chèo kéo người bệnh…
 
“Cò” lui vào hoạt động bán công khai 

Cổng BV Bạch Mai sáng 5/7 khá trật tự, tuy nhiên vẫn có một nhóm người đứng phía góc đường trước cổng bệnh viện chèo kéo, mời chào. Mỗi khi có bệnh nhân vào, ra lại có các “cò” “chăm sóc” như “cô bác đau gì, có cần thuê nhà trọ giá rẻ không? Hay “có cần khám ngoài cho nhanh không, em dẫn tới chỗ này là làm luôn, không cần phải chờ…”. Phía bên trong loa phóng thanh phát đi phát lại với thông điệp: “BV Bạch Mai chỉ có một địa chỉ duy nhất tại số 78 Giải Phóng – Hà Nội, tại các khoa phòng đều có nhân viên mặc đồng phục hướng dẫn bệnh nhân. Vì vậy bệnh nhân không nên tin vào các đối tượng khác nếu không phải là nhân viên y tế. Tránh bị lừa đảo…”. Có lẽ nhờ được truyền thanh liên tục mà hầu hết các bệnh nhân được mời chào đều trả lời các “cò” bằng những cái lắc đầu dứt khoát.

Tại BV K, nếu như trước đây “cò” ngang nhiên hoạt động thì nay  khi được bệnh viện chỉ đạo đẩy lùi tệ nạn này thì các “cò” hoạt động ý tứ, tinh vi hơn, không còn lôi kéo, chộp giật như trước đây. Ngay trước cổng chính cũng có treo hàng chữ cảnh báo không mua sổ y bạ ở ngoài và cảnh giác với cò mồi dẫn dắt. Bệnh nhân Nguyễn Minh Hoàng (Thái Bình) lên BV K chữa bệnh cho biết: “Cò” vẫn hoạt động ở ngoài cổng, khi thấy bệnh nhân mới là “cò” biết và tiếp cận ngay. Nếu biết mà lắc đầu thì “cò” thôi không chèo kéo nhưng nếu trả lời, hỏi lại là dễ mắc lừa “cò”. Bệnh nhân ở đây nhiều người bị lừa mất tiền rồi, người ta mách nhau, mọi người cũng cảnh giác hơn. Nhưng một số người vẫn bị lừa đấy!”.

Tại BV Nội tiết TƯ cũng có nhóm “cò” trà trộn vào chèo kéo bệnh nhân. Bà Nguyễn Thị Miền (Thường Tín, Hà Nội) cho biết: “Cách đây mấy tháng tôi từng bị mắc lừa “cò” tại bệnh viện này. Vừa xuống xe ôm, “cò” đã chặn tôi ngay ở cổng, hứa hẹn là chỉ cần đưa 200 ngàn đồng là sẽ được đưa đi khám nhanh. Tuy nhiên, khi tôi mới vào phòng khám thì “cò” đã cao chạy xa bay”.

Hiện tại, tình trạng bày bán các loại thuốc, mật gấu và các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ được cò giới thiệu là chữa ung thư ở cổng BV K đã được dẹp nhưng chuyển đổi hình thức. Đó là các cò lân la chuyện trò, hỏi han rồi mới tới màn tiếp thị nên khó bị phát hiện. Người dân đi khám chữa bệnh tại BV K cần cảnh giác với những chiêu lừa đảo mới này.

 
Bệnh nhân cần tự bảo vệ mình

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết: Ở BV Bạch Mai hiện nay không có “cò” hoạt động kiếm ăn trong bệnh viện còn ngoài bệnh viện thì chúng tôi không thể đảm bảo. Nạn “cò” hoạt động trong bệnh viện được quét sạch từ 3-4 năm nay. Để cảnh giác, ngày nào bệnh viện cũng kiểm tra sát sao. Ngoài công tác kiểm tra, ngăn chặn, BV Bạch Mai luôn phổ biến thông tin qua loa phóng thanh, các bảng hiệu để bệnh nhân cảnh giác, không bị lôi kéo. “Cò” bệnh viện là một hoạt động tiêu cực cần được phối hợp để xóa bỏ, tuy nhiên thời gian qua vẫn chưa loại trừ được triệt để. Thậm chí BV Bạch Mai còn chụp ảnh của các “cò” gián lên tường để bệnh nhân nhận dạng nhưng một số bệnh nhân vẫn bị mắc lừa.

“Các đối tượng này đón bệnh nhân từ phía ngoài, nên bệnh viện khó có thể xử lý. Vì vậy, ngoài các biện pháp từ bệnh viện, người bệnh cần tỉnh táo, không nên tin theo lời dụ dỗ của “cò” mà tiền mất, tật mang”, bác sĩ Hiền nói.

Theo ông Lê Văn Sâm, Trưởng phòng tổ chức BV K thì BV này đang quyết liệt thực hiện với phương châm hạn chế tối đa “cò” bệnh viện. BV K đã phối hợp với công an phường, làm hết khả năng của mình nhưng vẫn không thể quét sạch được. Vì “cò” chủ yếu hoạt động từ bên ngoài. Bệnh viện cũng đã sử dụng lấy số điện tử, loa tuyên truyền, các văn bản chống “cò” nhưng chúng vẫn tìm cách để kiếm tiền của những bệnh nhân cả tin.

Theo ông Sâm, sở dĩ BV K là nơi “cò” hoạt động nhiều là vì tuyến dưới của BV K mỏng, một số tỉnh không có khoa u bướu. Hiện nay giao thông thuận lợi, điều kiện kinh tế phát triển hơn nên các bệnh nhân kéo hết lên tuyến trên. BV K quá tải đến 300% mà bệnh nhân lại chủ yếu từ các tỉnh thành, nông thôn. Đa số bệnh nhân là người nông thôn thật thà, cả tin nên dễ bị lừa. “Mặc dù chúng tôi cả ngày phát loa nhắc nhở bệnh nhân đề phòng nhưng bọn cò mồi vẫn lôi kéo được bệnh nhân của chúng tôi đi”, ông Sâm chia sẻ.
 
Tâm Thường
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 59 phút trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 6 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top