Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về những người ngừng thở vẫn được cứu sống

Thứ sáu, 10:43 12/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - “Chỉ chờ một vài tiếng nữa là đưa người nhà về nhà lo hậu sự, nhưng với tài năng và tâm huyết của các bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai), người thân của chúng tôi đã được cứu sống, trở lại với cuộc sống bình thường”, bà Phạm Thị Thanh Trà (Yên Bái) đã chia sẻ như vậy trong lễ thông báo thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 10/6.

 

Bà Nguyễn Thị Xuyên sau khi được cứu sống bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. 	Ảnh: T.ÂN
Bà Nguyễn Thị Xuyên sau khi được cứu sống bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Ảnh: T.ÂN

 

10 bệnh nhân ngừng thở được cứu sống

Bệnh nhân Nguyễn Thị Xuyên (82 tuổi, ở thành phố Yên Bái), được chuyển đến Khoa Cấp cứu A9 (Bạch viện Bạch Mai) vào 20h ngày 24/4/2015 trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim.

Các bác sỹ, điều dưỡng của Khoa Cấp cứu đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân. Sau khi cấp cứu, mặc dù cụ Xuyên được phục hồi nhịp tim và huyết áp nhưng vẫn hôn mê sâu do thương tổn não sau ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ não của bệnh nhân. Sau liệu trình 24h hạ thân nhiệt chỉ huy, huyết áp của cụ đã ổn định hơn, có nhịp tự thở, ý thức cải thiện tốt hơn. Ngày thứ ba sau can thiệp kỹ thuật, cụ đã mở mắt và há miệng theo lệnh. Đến nay, tình trạng sức khỏe của cụ Xuyên đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, phục hồi vận động.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, người thân của cụ Xuyên cho biết: “Khi bà tôi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Yên Bái xuống đến cổng bệnh viện thì tim đã ngừng. Gia đình nghĩ chắc chỉ vài tiếng nữa là đưa về nhà lo hậu sự, nhưng nhờ sự nhiệt tình, tận tâm và tài năng của các y, bác sĩ, nhờ kỹ thuật mới nên bà tôi đã được cứu sống. Những gì chúng tôi được chứng kiến chẳng khác nào một phép màu, một niềm vui khôn tả đối với gia đình…”.

TS.BS Đỗ Ngọc Sơn – Phó khoa Cấp cứu cho biết, khi ngừng tim  sau 5 phút là não bị ảnh hưởng. Kỹ thuật hạ thân nhiệt sẽ giúp não được bảo vệ, không để lại di chứng sau khi bệnh nhân được cứu sống. Ngoài ra, tim, phổi, thận cũng được bảo vệ bởi kỹ thuật này.

Đây là một kỹ thuật hiện đại, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Ngoài máy móc, trang thiết bị thì vấn đề con người điều khiển cũng phải có chuyên môn cao vì kỹ thuật cần sự tinh tế của người điều khiển và tiên lượng về tình trạng của bệnh nhân để có sự điều chỉnh phù hợp nhất. Hạ thân nhiệt chỉ được thực hiện tối đa trong vòng 24h, sau đó phải quay lại nhiệt độ bình thường của bệnh nhân. Hạ thân nhiệt thì phải hạ xuống tối đa, nhưng khi nâng thân nhiệt lại phải rất từ từ.

Trong những trường hợp đã áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt, 75% các ca bệnh là do bệnh tim. Với phương pháp này, điều kiện là phải được áp dụng sớm sau khi ngừng tuần hoàn. Vì vậy, cấp cứu cộng đồng hết sức cần thiết. Sau khi bệnh nhân ngừng tim, phải tiến hành ép tim và đưa đến bệnh viện ngay.

“Ngừng thở, ngừng tim (còn gọi là ngừng tuần hoàn) là hậu quả của nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau (như ngạt và thiếu oxy ở trẻ sơ sinh, chấn thương sọ não đột quỵ thiếu máu lớn, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim, suy hô hấp…). Tình huống nguy hiểm này có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi (như đang làm việc trên cánh đồng, đang tập thể dục buổi sáng hoặc đang làm việc ở công sở, ở sân vận động, trong bệnh viện…). Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới tử vong”, TS.BS Ngọc Sơn cho biết.

Lần đầu tiên được áp dụng thành công ở Việt Nam

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Quân, (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai), về mặt lý thuyết, việc ngừng tim trên 3 phút mà không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Với những bệnh nhân bị ngừng tim, dù cấp cứu ngừng tim thành công, tim đập trở lại, phục hồi được mạch huyết áp thì tỉ lệ sống sót cũng chỉ dưới 10% (ngay cả những nước có hệ thống y tế hiện đại). Còn ở Việt Nam, tỉ lệ cứu sống bệnh nhân ngừng tim ngoài cộng đồng thấp hơn rất nhiều (cơ hội cứu sống có thể chỉ từ 1-2%). Nguyên nhân, bởi vì trong khi ngừng tim, não không có máu nuôi dưỡng nên bị tổn thương nặng nề. Các phản ứng có hại do thiếu máu não gây ra tiếp tục gây hủy hoại tế bào não mặc dù đã phục hồi được máu lên não. Hậu quả là não sẽ bị phù nề, viêm và hoại tử dẫn tới chết não và tử vong.

Đối với các bệnh nhân được cứu sống sau ngừng tuần hoàn thường để lại di chứng tổn thương não rất nặng nề. Mức độ nhẹ là mất trí nhớ, liệt nửa người, co giật, động kinh. Mức độ nặng là liệt toàn thân, nằm tại chỗ, hôn mê (sống thực vật). Hậu quả sẽ làm tăng gánh nặng chăm sóc, chi phí cho gia đình và xã hội.

Sau khi bị ngừng tim, bệnh nhân đã được cấp cứu thành công, tim đập trở lại, có mạch và huyết áp nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Các bác sỹ sẽ tiến hành biện pháp làm hạ nhiệt độ cơ thể bệnh nhân như chườm đá, truyền nước lạnh. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ không kiểm soát được nhiệt độ một cách chính xác, hiệu quả rất hạn chế. Tốc độ làm lạnh và tốc độ làm ấm bệnh nhân là cực kỳ quan trọng mà chúng ta không thể làm bằng phương pháp thông thường mà phải làm bằng một thiết bị đặc biệt để kiểm soát thân nhiệt.

Tại Khoa Cấp cứu A9, các bác sỹ đã sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt nội mạch tiên tiến, với một thiết bị hạ thân nhiệt đặc biệt, đưa một ống thông chuyên biệt vào mạch máu của bệnh nhân và từ đó tiến hành hạ thân nhiệt điều trị. Thông thường, quá trình điều trị sẽ đưa nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân xuống 33oC (ở người bình thường 36,5 – 37oC). Sau đó, máu sẽ duy trì ở nhiệt độ này trong vòng 24 giờ để giúp cho các tế bào não hồi phục. Sau 24 giờ, máy sẽ làm ấm bệnh nhân theo chương trình rất chặt chẽ, nâng dần nhiệt độ bệnh nhân từ 0,25 oC/giờ cho tới khi đạt nhiệt độ bình thường. Khi nhiệt độ bệnh nhân hạ xuống, não sẽ bớt phù hơn, bớt viêm và tưới máu não, cung cấp oxy tốt hơn, cải thiện tình trạng độc tế bào não. Từ đó, các tế bào não sẽ hồi phục rất ngoạn mục.

“Thời gian vàng cho người bệnh để tiến hành kỹ thuật hạ thân nhiệt là trước 6 giờ. Nếu bệnh nhân đưa vào cấp cứu sau 6 tiếng thì hiệu quả sẽ không như mong muốn”, bác sỹ Nguyễn Hữu Quân chia sẻ.

 

TS Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Từ đầu tháng 5/2015, Khoa Cấp cứu A9 đã áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt cho trên 10 bệnh nhân. Nhờ kỹ thuật này, các bệnh nhân ngừng tim sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn, khả năng phục hồi ý thức và vận động tốt hơn. Đây là một hướng điều trị nhiều triển vọng, có thể áp dụng cho nhiều bệnh nhân rơi vào tình huống nguy hiểm liên quan đến thương tổn não cấp như thương tổn não sau ngừng tuần hoàn, sau thương tổn não nặng do bị chấn thương hoặc tai biến mạch não…

Theo chứng minh trên thế giới, dùng phương pháp này giảm tỉ lệ tử vong xuống 14% và giảm độ di chứng tàn phế xuống là 11%.

Thiện Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top