Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ly kỳ xung quanh chuyên án bắt trọn đường dây ma túy khủng ở Quảng Ninh (P1): Nghi vấn mơ hồ

Thứ sáu, 11:45 27/10/2023 | Pháp luật

GĐXH - Năm 2019, TAND tỉnh Quản Ninh đưa ra xét xử vụ án "mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" với số lượng lớn. HĐXX đã tuyên 5 án tử hình cho những kẻ chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, trước đó để "bóc gỡ" được đường dây ma túy hết sức "ranh ma" này, các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu từ một thông tin vô cùng mờ nhạt.

Đầu tháng 1/2018, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được một tin báo rất "chung chung". Đó là có người đàn ông tên Tuấn (quê ở Hưng Yên) muốn tìm mặt bằng tại Hạ Long và Móng Cái để mở công ty với mục đích buôn bán nông sản từ Lào rồi xuất qua Trung Quốc.

Ở tỉnh vùng biên sôi động và phát triển như Quảng Ninh, việc ai đó tìm cơ hội kinh doanh là chuyện "thường ngày", chẳng có gì lạ lẫm. Tuy thế, thông tin trên bất giác khiến các điều tra viên thắc mắc. Các anh tự hỏi, Lào cũng có chung đường biên với Trung Quốc, nếu đối tác nước bạn cần mua bán gì đều có thể giao dịch trực tiếp, tiết kiệm chi phí cao. Vậy thì, người đàn ông tên Tuấn kia buôn loại nông sản nào mà phải mở công ty để vận chuyển qua trung gian như vậy?

Thêm vào đó, nguồn tin cũng cho biết, Tuấn yêu cầu ngôi nhà ở Móng Cái phải biệt lập, có tường cao bao quanh và xe tải vào được sân nhằm bốc gỡ hàng. Về giá cả, đối tượng này nói "không quan trọng".

Sự bất hợp lý trong công việc mà đối tượng yêu cầu khiến Công an tỉnh Quảng Ninh đặc biệt lưu tâm.

Chuyện ly kỳ xung quanh chuyên án bắt trọn đường dây ma túy khủng ở Quảng Ninh (P1): Nghi vấn mơ hồ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến nội dung vụ án)

Các trinh sát bắt đầu xác minh về người này thì được biết Tuấn quê Hưng Yên nhưng rất ít ở địa phương. Người này lấy vợ Thái Nguyên nên đã lên đây sinh sống từ khoảng năm 2016.

Tuấn có chiếc xe tải và chủ yếu buôn bán hàng từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về bán ở Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương. Thời điểm còn ở quê, kinh tế cũng ở mức "làng nhàng" nhưng từ khi chuyển về Thái Nguyên với người vợ, Tuấn "khấm khá" trông thấy, tiêu tiền như những người có "tiềm lực" thực sự.

Tất nhiên, những thông tin này cũng chẳng nói lên điều gì, bởi lẽ rõ ràng Tuấn có công việc, biết đâu anh ta mới trúng mánh, mới phất... Cái mà các trinh sát quan tâm nhất ấy là việc Tuấn chưa có biểu hiện gì tới việc làm ăn phi pháp.

Khi đi sâu vào tìm hiểu công việc kinh doanh của người đàn ông này, một sự ngạc nhiên nữa lại được phơi bày. Tuấn mang tiếng buôn hàng "tạp phí lù" từ biên giới về nội địa để bán, thế nhưng theo các trinh sát thì đây chỉ là "vỏ bọc". Trong một thời gian dài, gã chẳng tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa gì, kể cả "hàng lậu". Đến đây, sự nghi ngờ về Tuấn bắt đầu có cơ sở.

Các trinh sát tiếp tục phát hiện, Tuấn trước đây thường xuyên đi cùng một người em họ. Người này bị Công an Thái Nguyên bắt giữ về tội ma túy. Tuấn cũng thi thoảng vào thăm nom. Khi xác minh, các trinh sát được biết, trong vụ án ma túy của em Tuấn, Công an Thái Nguyên không bắt được chủ hàng, liệu đây có phải lý do mà Tuấn thường xuyên vào thăm nom người em họ này hay không?

Tiếp tục lần tìm, Công an Quảng Ninh nắm được, Tuấn còn quen biết và hay qua lại với một đối tượng tên Ngọc. Ngọc quê Yên Bái, là kẻ lêu lổng, không công ăn việc làm. Sau khi bỏ vợ cả, Ngọc về Hà Nội lấy vợ và cũng thật "kỳ lạ", kể từ thời điểm này kinh tế của gã thay đổi nhanh chóng.

Chuyện ly kỳ xung quanh chuyên án bắt trọn đường dây ma túy khủng ở Quảng Ninh (P1): Nghi vấn mơ hồ - Ảnh 2.

Tang vật vụ án (ảnh tư liệu)

Ở căn nhà tại Hà Nội, Ngọc thường xuyên đón tiếp người đàn ông mang quốc tịch Lào có tên Việt Nam là Huy. Sau này, công an xác định người đó tên thật là Inthavong Paseuth. Inthavong từng học tại Việt Nam nên thông thạo tiếng, ngoài ra người này còn nói được tiếng Anh, tiếng Trung trôi chảy. Cứ khoảng một tháng, Ngọc và Inthavong lại xuất cảnh sang Lào cùng nhau.

Quay trở lại với Tuấn, do đối tượng có họ hàng buôn bán ở Tân Thanh thế nên gã hay qua lại cửa khẩu này, cũng là để nhập hàng đưa về nội địa. Tại Tân Thanh, Tuấn kết giao với đối tượng biệt danh Quân "láu". Điều đáng chú ý là Quân nằm trong diện quản lý về ma túy của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tập hợp tất cả những thông tin trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bước đầu dựng lên những nghi vấn có căn cứ về việc Tuấn và những đối tượng kia có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Người Lào mang tên Việt là Huy rất có thể chính là chủ hàng, Tuấn cùng Ngọc, Quân "láu" là trung gian mua, vận chuyển rồi bán sang Trung Quốc.

Một kế hoạch tỉ mỉ nhằm đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma túy này được Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai để từ đó giúp chuyên án này trở thành chuyên án "hoàn hảo" nhất.

(Còn nữa)

Gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh đối mặt án phạt nào-

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top