Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện khó tin về “lọ lem” và “hotgirl” của Hoa hậu Việt Nam 2014

Thứ sáu, 14:33 05/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - H’ Ăng Niê và Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xem là 2 cô gái có nhan sắc khá nổi trội, lại sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong học tập. Trong khi H’ Ăng Niê được xem như một cô “lọ lem” của núi rừng Tây Nguyên thì Kỳ Duyên lại tựa như một nàng “công chúa” của đất Thành Nam.

H’ ăng Niê – Cô “lọ lem da đen” nhiều lần gặt học bổng của Pháp

H’ăng Niê (22 tuổi) cao 1m71, nặng 50 kg, số đo 3 vòng: 84 – 59 – 90. Cô là người dân tộc Ê đê, đến từ Đắc Lắc. Cô từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk năm 2013 và hiện đang là giảng viên tập sự đào tạo kỹ năng tại Công ty TNHH Truyền Thông – Tư Vấn và Đào Tạo Ý Tưởng Việt.

Trong số 38 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, H’ăng Niê là cô gái có vẻ ngoài đặc biệt nhất. Cô có làn da nâu, mái tóc dài đen mượt và đôi mắt “biết nói” rất đặc trưng của dân tộc Tây Nguyên.

Lý giải về làn da nâu của mình, cô gái Ê đê cho biết:“Từ lúc sinh ra em đã nâu sẵn rồi, vì gia đình nghèo nên từ nhỏ đã được mẹ địu lên nương lên rẫy rồi, đi đâu mẹ cũng địu em sau lưng, ngay cả mỗi khi cuốc cỏ lúc trời nắng nôi, vì sợ nếu để em một mình sẽ bị thú rừng ăn thịt hoặc kiến cắn.

Mẹ địu em bằng chiếc chăn thổ cẩm bởi vậy mà em rất thích đồ thổ cẩm - đó cũng là trang phục đặc sắc của người Ê đê. Lâu lâu mồ hôi rơi xuống mặt làm em thức tỉnh, lúc này thì ánh nắng mặt trời chói chang vẫn đang chiếu vào mẹ và em. Lớn thêm một chút thì ba mất để lại mẹ và 6 anh em côi cút. Hồi đó các anh chị phải nghỉ học như để nhường phần cho em và một người anh trai đi học.

Cứ thế, khi học lớp buổi sáng thì em đi rẫy buổi chiều và ngược lại. Rồi cà phê mất mùa, em phải đi hái thuê cà phê nhà người ta để có tiền mua quần dài đi học, đi chăn bò thuê để được bê con về cho mẹ. Ngày nào mà em chẳng phải ra ngoài nắng, lúc nhỏ thì không biết đội mũ, sau này đi học được cô giáo dạy nên mới biết đội mũ ấy chứ. Da nâu sẵn lại thêm em rám nắng hoài nên cứ nâu vậy thôi chứ em có bí quyết gì đâu”.

Cô cho biết, năm 2012 cô đã từng có ý định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam nhưng vì năm đó cô đang dở chuyến tình nguyện Mùa Hè Xanh nên đã phải lỡ hẹn. Năm nay, khi biết con gái đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam mẹ cô đã hết sức phản đối vì sợ con gái đi xa, không có ai bên cạnh hỗ trợ sẽ rất vất vả.

Bố H’ăng Niê mất sớm nên một mình mẹ cô phải bươn chải với nghề làm rẫy để nuôi 6 anh chị em. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên trong gia đình chỉ mình H’ăng Niê và anh trai là được đi học. Điều đặc biệt là H’ăng Niê học rất giỏi. 3 năm học PTTH cô là học sinh trường chuyên của huyện, từng “gặt” nhiều học bổng của Pháp và kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường, Phó Bí thư chi Đoàn… Ngoài ra, năm 2010, cô gái này còn đoạt Huy chương vàng vận động viên môn bóng ném của hội khỏe phù đổng tỉnh Đăk-Lăk.

Ngoài đời, H’ăng Niê là một cô gái giản dị, điềm đạm và bản lĩnh. Hiện tại, các anh chị của cô đã có gia đình nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cô là người thường gửi tiền về giúp mẹ. Cô chia sẻ: “Tôi đến với Hoa hậu Việt Nam với mong muốn có cơ hội giới thiệu đến bạn bè gần xa những bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc Ê-đê nói riêng và các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung…”.

Đi thi một mình, phải tự lo mọi thứ từ ăn uống, ngủ nghỉ, trăng phục… nhưng H’ăng Niê cảm thấy rất vui, không hề mệt mỏi. Mong muốn lớn nhất của cô là nếu được một giải nào đó trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô sẽ có cơ hội kêu gọi mọi người về quê làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh và những nơi chưa có điện thắp sáng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên – “Hotgirl” nổi tiếng của đất Thành Nam

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (18 tuổi) nằm trong nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô gái đến từ Nam Định này từng là một hotgirl nổi tiếng của lớp chuyên Pháp, trường chuyên Lê Hồng Phong và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Ngay từ khi học cấp 3, Kỳ Duyên đã luôn nổi bật với vẻ đẹp bụ bẫm, dịu dàng và thuần thiết. Thởi điểm đó, cô đã được nhiều người mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh, đóng phim...nhưng vì còn nhỏ, nên cô từ chối và tập trung cho việc học.

Cô cũng vừa trở thành tân sinh viên của trường Đại Học Ngoại Thương với tổng điểm thi đại học là 25 điểm. Khi vừa đỗ đại học cô cũng lập tức đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Kỳ Duyên cao 1m73, nặng 59 kg, số đo hình thể là 86 – 63 - 91. Theo Kỳ Duyên thì cô được thừa hưởng chiều cao từ cả bố lẫn mẹ (bố cao 1m76, mẹ cao 1m67 và anh trai cao 1m83). Để có được các chỉ số trên, trước đó, Kỳ Duyên phải tự đặt mình vào một chế độ kiêng khem và luyện tập thể dục thể thao nghiêm túc.

Trước mùa hè 2013, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nặng khoảng 70 kg. Cô tâm sự, cô muốn giảm cân không chỉ nhằm mục đích chuẩn bị cho kỳ thi Hoa hậu Việt Nam mà còn để mình khỏe hơn và duyên dáng hơn. Trong 3 tháng hè, người đẹp lên thực đơn không tinh bột, chủ yếu là rau và thịt với nhiều trái cây, sữa, uống nhiều nước. Ngoài ra, cô luôn giữ tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng, tập luyện thể dục thể thao đều đặn.

Sau ba tháng hè, cô giảm được còn khoảng 60 kg, khi đến lớp, bạn bè đều trầm trồ vì bất ngờ. Tuy vậy, một tháng trước vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, cân nặng của người đẹp vẫn dao động ở mức 60 kg. Cô lao vào tập luyện chăm chỉ để giảm xuống còn 59 kg. Không chỉ giảm cân, nhờ chăm tập thể thao, ở vòng chung khảo, người đẹp này giảm vòng eo từ 66 cm xuống còn 63 cm trước đêm chung kết.

Trong suốt thời gian giam dự vòng chung kết Hoa hậu tại Phú Quốc, vào mỗi buổi chiều khi các thí sinh khác mệt mỏi đi nghỉ thì Kỳ Duyên là vào phòng gym tập luyên thêm khoảng 60 phút.

Kỳ Duyên chia sẻ, cô từng ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt nên cô chọn khoa Kinh Tế của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội là đích phấn đấu cho thời học sinh. Trong suốt quá trình tham gia thi hoa hậu, người đẹp sinh năm 1996 cảm thấy rất hạnh phúc khi luôn có sự đồng hành của mẹ. Mẹ cũng chính là người khiến cô thán phục nhất. Với cô, mẹ như là một người bạn luôn lắng nghe, quan tâm, chia sẻ và ủng hộ cô trên con đường mà cô đã chọn.

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 phút trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 phút trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 4 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Top