Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện khó tin ở Hà Nội: Toilet cạnh thang máy, tầng thượng thành nơi “thác loạn”

Thứ ba, 10:30 14/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện ở tầng 1, kim tiêm dính máu, rác thải bừa bãi, không có phòng sinh hoạt cộng đồng… là những điều người dân sống tại chung cư tái định cư N3B (khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính) phải chịu đựng thời gian qua.

Năm 2006, đường vành đai 3 được mở rộng, có 160 hộ dân được tái định cư ở tòa nhà N3B khu N2, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Qua thời gian dài sử dụng, người dân nhận thấy có nhiều điều bất hợp lý. Tòa nhà do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý.


chung cư tái định cư N3B. Ảnh: Ngọc Thi

chung cư tái định cư N3B. Ảnh: Ngọc Thi

Bao năm qua, người dân sống tại đây không có phòng sinh hoạt cộng động, mọi cuộc họp đều diễn ra ở hành lang tầng 1. Trong khi đó, tại điều khoản 1 điều 26 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm QĐ số 01/2013/QĐ – UBND ban hành ngày 4/1/2013 nêu rõ, trường hợp đầu tư xây dựng nhà chung cư được phê duyệt không bố trí nơi sinh hoạt cộng đồng hì chủ đầu tư có trách nhiệm dành diện tích giữ lại thuộc phần sở hữu riêng để làm phòng sinh hoạt với tiêu chuẩn tối thiểu 0,8m2 nhân với số căn hộ.

Trước đây, bên phải thang máy tầng 1 là một bức tường thế nhưng cách đây 2 năm một nhà vệ sinh xuất hiện. Điều này làm mất cảnh quan tòa nhà, bên cạnh đó cũng gây mùi hôi hám, khó chịu.


Nhà về sinh nhiều cửa ra vào xuất hiện ở cạnh thang máy. Ảnh: Ngọc Thi

Nhà về sinh nhiều cửa ra vào xuất hiện ở cạnh thang máy. Ảnh: Ngọc Thi

Dọc hành lang phía bên tay phải từ ngoài vào lúc nào cũng xuất hiện một của mở nhà vệ sinh mở ra. Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, nhà vệ sinh này đều thông với các quán cà phê từ phía mặt đường Lê Văn Lương. Khách đến quán có thể dễ dàng đi vào khu dân cư để đi vệ sinh. Chính vì vậy, mùi khai, mùi hôi bốc ra từ nhà vệ sinh, làm xấu cảnh quan tòa nhà.

Theo phản ánh của người dân, việc đục thông cửa, thay đổi kết cấu của tầng 1 tòa nhà đã xảy ra từ đầu năm 2014. Được biết, tại bản vẽ thiết kế của tòa nhà, vị trí bên phải của cầu thang máy, không hề được bố trí cửa đi vào nhà vệ sinh, cũng như các cửa còn lại


Chị Lê Thị Thảo phòng 1006 phải lắp hệ thống vòi nước nhỏ do đường ống tòa nhà bị rỉ. Ảnh: Ngọc Thi

Chị Lê Thị Thảo phòng 1006 phải lắp hệ thống vòi nước nhỏ do đường ống tòa nhà bị rỉ. Ảnh: Ngọc Thi

Chị Lê Thị Thảo, cư dân sống tại căn hộ số 1006 cho biết: "Chung cư tái định cư nên chất lượng chán lắm. Vệ sinh, đường nước, an ninh trật tự đều có vấn đề. Nhà tôi mới sơn xong lại mốc meo vì đường ống dẫn nước của tòa nhà hỏng. Lại còn nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện, mỗi lần ông bà, anh chị đến thăm cứ đi đến tầng 1 là bịt mũi”.

Không chỉ vậy, người dân sống tại khu nhà nhiều lần bắt gặp bơm kim tiêm dính máu của người nghiện vứt trong nhà vệ sinh.

Nói về thực trạng này, bà Nguyễn Thanh Thủy, tổ trưởng tổ dân phố tòa nhà cho hay: “Tôi thì chưa bắt gặp bao giờ, nhưng nghe người dân phản ánh nhiều rồi. Chúng tôi chỉ mong lực lượng quản lý theo dõi và xử lý kịp thời, không để làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân”.


Tàn thuốc lá, dụng cụ hút chích xuất hiện ở cầu thang dẫn lên tầng thượng tòa nhà. Ảnh: Ngọc Thi

Tàn thuốc lá, dụng cụ hút chích xuất hiện ở cầu thang dẫn lên tầng thượng tòa nhà. Ảnh: Ngọc Thi

Bà dẫn chúng tôi lên tầng thượng khu nhà, ở đây vỏ thuốc lá, rác bẩn xuất hiện. Bà Thủy cho biết thêm: “Cách đây mấy ngày chỗ này kinh khủng lắm, có bơm kim tiêm, dụng cụ hút, chích nữa. Nghe dân kêu trời, ban quản lý cho quét dọn rồi, chúng tôi sống ở đây mà lo sợ quá”.

Cũng theo bà Thủy, trước đó, vào tháng 5/2015, hàng chục người dân đang sinh sống tại tòa nhà N3B đã đứng vây quanh trước cửa quán Cộng cà phê trên đường Lê Văn Lương, yêu cầu quán phải đóng cửa vì ảnh hưởng tới đời sống của người dân quanh đây.

Sự việc diễn ra trong thời gian dài, quán Cộng cà phê cuối cùng cũng phải chịu đóng cửa khi lực lượng chức năng tới yêu cầu.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top