Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện khó tin ở “chung cư ông Thản”: Bảo vệ bị tố hành hung cư dân khi... nhậu đêm

Thứ bảy, 14:40 08/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Lãnh đạo đơn vị quản lý tòa chung cư HH Linh Đàm (phương Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thừa nhận nhân viên bảo vệ này là thành phần “xã hội đen”, “đầu trâu mặt ngựa”!

Một sự việc nghiêm trọng liên quan đến sự an toàn của người dân vừa xảy ra tại tòa chung cư HH1B thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (do doanh nghiệp của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản xây dựng và vận hành) khiến cộng đồng dân cư vô cùng bức xúc.

Theo tường trình của sinh viên Phạm Thanh Tùng (trú tại căn hộ 1422 tòa HH1B) với cơ quan công an, em bị chính bảo vệ hầm HH1 (hầm thông 3 tòa A, B, C) hành hung đến nhập viện mà không rõ nguyên nhân.

Cụ thể, theo đơn, khoảng 0h40 ngày 7/4, Tùng xuống hầm lấy xe chở bạn về nhà, lúc đến cổng soát vé thì nhìn thấy một số người ngồi nhậu chỗ đội bảo vệ. Lúc trả tiền, Tùng đưa 5.000 đồng (vé xe 4.000 đồng) thì bạn của Tùng nói thôi không phải trả lại rồi đi xe lên dốc hầm để ra đường (phố Linh Đường, mặt chính tòa HH1B). Tùng cho hay, khi lên hết dốc hầm thì có 2, 3 người trong nhóm nhậu đuổi theo chửi rồi hỏi “mày vừa nói gì”, không chờ sinh viên này giải thích, 1 người trong số này xông vào đánh túi bụi.


Nạn nhân bị hành hung được nhiều người ở tòa HH1B mô tả là hiền lành, không va chạm với ai (ảnh do người dân cung cấp)

Nạn nhân bị hành hung được nhiều người ở tòa HH1B mô tả là hiền lành, không va chạm với ai (ảnh do người dân cung cấp)

Theo nam sinh viên này, do bị đánh bất ngờ, lại đang ngồi trên xe máy nên cả hai không kịp phản kháng hay tự vệ. “Tôi bị những người kia đánh rất nhiều vào mặt, vào người làm tôi bị chảy máu rất nhiều, sưng hết mặt, đầu óc choáng váng”, Tùng cho biết và khẳng định thêm rằng một người bạn trong nhóm vào can ngăn cũng bị hành hung. Sau đó, nhóm “bạn nhậu” bỏ đi còn Tùng được bạn đưa lên phòng sơ cứu.

Nạn nhân cho hay đã trình báo Công an phường Hoàng Liệt ngay sau sự việc. Công an đã đến hiện trường khi trên mặt Tùng và dưới nền đất vẫn còn nhiều máu. Do đối tượng hành hung đã tẩu thoát nên công an chỉ hỏi BQL tòa nhà và đội bảo vệ nhưng lạ lùng là… không ai biết (!?).

“Họ bảo không biết là rất vô lý và không đúng sự thật. Bởi lẽ, chỉ những người trong đội bảo vệ tầng hầm gửi xe và những người quen biết hoặc liên quan đến đội bảo vệ mới được ngồi chỗ đội bảo vệ để uống với nhau thân thiết như vậy, nên chắc chắn những người đánh tôi là người quen biết hoặc người trong đội bảo vệ. Hơn nữa, một trong số đối tượng hành hung tôi vẫn gặp làm việc hàng ngày dưới hầm gửi xe. Lối lên hầm có camera giám sát nên không khó để xác định ai đã đánh tôi”, Phạm Thanh Tùng viết trong đơn.

Để xác minh các nội dung tố cáo trên, PV Báo Gia đình & Xã hội đã trao đổi với ông Nguyễn Hữu Đương – Giám đốc Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị quản lý, vận hành tổ hợp chung cư HH Linh Đàm).

Ông Đương xác nhận sự việc và cho hay: “Cậu này (người bảo vệ tên Định) là dân xã hội, làm không được suốt ngày rượu chè, chúng tôi đuổi thì lại kéo một số đối tượng bạn bè cũng là dân xã hội vào “quậy” bảo vệ dưới hầm. Chúng nó vào ăn uống, bươi ra đấy nhưng bảo vệ không ai dám nói gì cả vì sợ nó đánh. Nên hôm qua (7/4), chúng tôi cũng báo sự việc với công an phường để làm việc với mấy ông này, vì mấy ông này cũng toàn dân “đầu trâu mặt ngựa”. Sau khi cho nghỉ việc đâm ra lại như thế”.


Cư dân tòa nhà từ lâu đã bức xúc với đội ngũ bảo vệ hầm.

Cư dân tòa nhà từ lâu đã bức xúc với đội ngũ bảo vệ hầm.

Đại diện đơn vị quản lý tòa nhà nhấn mạnh là đối tượng hành hung em Tùng sau khi bị cho nghỉ việc rồi thì quay lại tổ chức ăn uống để quậy phá. Tuy nhiên, sau đó ông Đương có nói nghỉ việc tức là với hình thức không đuổi mà cho viết đơn xin nghỉ. “Khi viết đơn sang thì có một ông gọi điện cho tôi xưng là bạn nó xin lại cho nó đi làm nhưng tôi không đồng ý. Hôm uống rượu đó cũng có mặt ông này”, vị giám đốc chi nhánh nói.

Ông Đương cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc, cũng đã bắt tất cả bảo vệ viết tường trình “xem nó có dọa dẫm gì không”.

Trả lời phóng viên, cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn này cũng xác nhận có sự việc như trên, cơ quan công an đang làm hồ sơ xử lý. Kết quả điều tra ban đầu xác định được 2 đối tượng nghi vấn hành hung em Tùng, 1 đối tượng là bảo vệ hầm H1 (mới nghỉ việc) và 1 đối tượng nghi ở tòa HH1C. “Đây là chỉ là nghi vấn do người dân nói lại. Công an đang điều tra tiếp, nếu đúng người đúng tội sẽ bắt luôn. Phía gia đình em bị hành hung đã lên công an phường làm việc rồi”, cảnh sát khu vực thông tin đồng thời cho biết chưa đủ tài liệu chứng cứ để triệu tập bảo vệ.


Những ý kiến này đã được phản ánh nhiều lần.

Những ý kiến này đã được phản ánh nhiều lần.

Người nhà nạn nhân thì cho biết, hiện Tùng vẫn đang ở bệnh viện để điều trị và giám định thương tật. Hôm xảy ra sự việc, Tùng bị chảy máu mũi rất nhiều và có biểu hiện choáng khiến gia đình lo lắng phải đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, cộng đồng cư dân ở tòa HH1B đang tỏ ra rất bức xúc, bởi đây không phải lần đầu tiên họ có “va chạm” với lực lượng bảo vệ ở hầm xe. Họ thường xuyên “tố” bảo vệ có lời nói, hành vi không đúng mực, thường xuyên tụ tập ăn nhậu trong hầm, tác phong rất tùy tiện. Nhiều cư dân còn nặng lời cho rằng đơn vị quản lý tòa nhà tuyển cả “xã hội đen” làm bảo vệ.

Đối với trường hợp vừa xảy ra, cư dân HH1B còn khẳng định phải có trách nhiệm của BQL tòa nhà, trách nhiệm của Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm khi tuyển dụng những người không phù hợp làm bảo vệ, để bảo vệ nhậu nhẹt trong giờ làm việc.

“BQL không hề có động thái nào từ việc thăm hỏi hay xin lỗi, nhận trách nhiệm, mà vẫn chỉ loanh quanh đùn đẩy, chối bỏ trách nhiệm, phủi tay cho qua chuyện. Vậy có còn cần BQL nữa hay không khi mà chúng ta chẳng yên tâm được 1 phút nào khi sống trong chính căn nhà của mình”, một cư dân bức xúc.

Tòa nhà HH1A, HH1B, HH1C đã đi vào sử dụng được hơn 1 năm, tuy nhiên, chủ đầu tư và chính quyền sở tại vẫn chưa tiến hành bầu ban quản trị chung cư theo quy định của pháp luật. Việc vận hành tòa nhà, tuyển dụng nhân viên bảo vệ đều đang được Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (công ty con của chủ đầu tư) thực hiện.

Hải Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 33 phút trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 1 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 3 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023, thì chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) từ 1/1/2025 khi đáp ứng các tiêu chuẩn về đất, dự án xây dựng…

Top