Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia nói gì về việc bỏ kỳ thi THPT Quốc gia?

Thứ bảy, 07:42 15/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông, khoảng 5 năm nữa học sinh sẽ không phải thi THPT Quốc gia như hiện nay. Học sinh sau khi hoàn thành chương trình học THPT sẽ được xét tốt nghiệp, không phải qua kỳ thi nói trên. Thông tin này có phần bất ngờ với nhiều chuyên gia giáo dục, các bậc phụ huynh.

Dự kiến, chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng sẽ tiến tới bỏ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Q.A
Dự kiến, chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng sẽ tiến tới bỏ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Q.A

Bỏ thi tốt nghiệp THPT sau năm 2020?

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do GS Nguyễn Minh Thuyết làm Tổng Chủ biên. Đây là dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) được Thủ tướng phê duyệt danh mục tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 8/4/2015 với chi phí khoảng 77 triệu USD. Bộ GD&ĐT là cơ quan chủ quản, đồng thời là chủ dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2015-2020 tại Bộ GD&ĐT và 63 tỉnh, thành.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, tại Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể một số môn học sẽ có tên mới. Thời gian thực hiện các môn học trong một năm (tương đương 37 tuần) bao gồm 35 tuần thực học dành cho những môn bắt buộc, bắt buộc có phân hóa và môn tự chọn bắt buộc. Hai tuần học dành cho môn tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương.

Trong tương lai học sinh sẽ không phải thi THPT Quốc gia như hiện nay. Việc xét tốt nghiệp sẽ giao cho các cấp trường căn cứ vào đánh giá định kỳ năng lực học sinh. Từ nay đến năm 2020 sẽ giữ ổn định hình thức thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp.

Đồng thời, ông cho rằng nếu chúng ta không đổi mới thi cử thì rất khó buộc giáo viên đổi mới cách dạy, người học đổi mới cách học. Tuy nhiên, từ sau năm 2020 sẽ áp dụng học sinh học xong THPT là được xét tốt nghiệp.

GS Nguyễn Minh Thuyết giải thích: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có áp lực rất lớn, chủ yếu là kiểm tra kiến thức. Bây giờ chúng ta dạy học sinh theo kiểu mới buộc các em phải giải nhiều bài toán thực tế thì sau này các trường có thể tổ chức một vài môn thi theo hình thức như thế.

Lúc đó, trường giao cho học sinh làm một vài đề án nghiên cứu, học sinh làm tốt thì tích lũy thêm điểm cộng với đánh giá định kỳ và thường xuyên ở trường làm căn cứ xét tốt nghiệp THPT. Để xét tốt nghiệp, không nhất thiết thi theo kiểu kiểm tra lý thuyết và kỹ năng giải bài tập. Việc đánh giá thường xuyên, do giáo viên phụ trách môn học tổ chức thực hiện”.

Nhiều phụ huynh băn khoăn

Đón nhận thông tin sắp tới rất có thể học sinh sẽ không phải tham dự kỳ thi để xét tốt nghiệp THPT, chị Nguyễn Thu Hương (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết:

“Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang áp dụng kỳ thi “2 trong 1” (kỳ thi THPT Quốc gia -PV) cũng khá ổn, nhưng nếu bỏ thi để xét tốt nghiệp, trong khi ở bậc đại học chưa rõ ràng là dùng kết quả bậc THPT, hay lại tổ chức thi tiếp? Vấn đề đặt ra là Bộ GD&ĐT cần quy định cụ thể hơn, lúc đó cần phải tổ chức ra sao đối với học sinh đã hoàn thành THPT để vào đại học hoặc cao đẳng”.

Không lo về chuyện thi tốt nghiệp vì những năm vừa qua kỳ thi THPT Quốc gia được đánh giá là không quá khó, phụ huynh Trần Văn Hùng (phố Hạ Đình, Hà Nội) có con đang học lớp 7 cho biết:

“Nếu như bỏ thi cử, cần có lộ trình rõ ràng hơn để thực hiện. Hiện nay, cả giáo viên lẫn học sinh đều học và ôn tập đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia với nhiều môn học khác nhau. Bỏ thi đồng nghĩa với phổ cập bậc THPT, lúc đó học sinh chỉ cần đáp ứng yêu cầu là có thể tốt nghiệp. Nếu không thi, sẽ khó xác định năng lực, tuyển chọn học sinh cho các bậc học cao hơn”.

Trong khi đó, với nhiều học sinh, việc không thi tốt nghiệp THPT cũng là một thông tin được nhiều em đón nhận một cách dè chừng, vì để tốt nghiệp THPT không quá khó, mà chủ yếu là thi để vào các trường đại học.

Em Nguyễn Văn Nam - học sinh lớp 8 ở Hà Nội cho biết: “Rất có thể em thuộc lứa sẽ không phải thi tốt nghiệp THPT. Thông tin này khiến em khá bất ngờ, vì hầu hết chương trình, sách giáo khoa hiện nay đều hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia để vừa xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ vào ĐH, CĐ”.

Cần loại bỏ “bệnh thành tích” trước

Ủng hộ về một chương trình giáo dục phổ thông hướng đến năng lực học sinh, không đặt nặng áp lực thi cử, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội chia sẻ, ngay từ phổ thông đã phải giáo dục học sinh có ý thức tự lập, sáng tạo, không học thuộc lòng, khuôn sáo nữa.

Gần như xu thế các nước tiên tiến hiện nay trên thế giới tập trung cho giáo dục phổ thông. Bây giờ chúng ta đặt ra vấn đề, làm sao tạo ra chất lượng phổ thông và đại học. Điều quan trọng nữa là thi đại học hay phổ thông, làm sao các kỳ thi này thực sự bổ ích, tạo nên chất lượng giáo dục, bởi vì các kỳ thi hiện nay làm hạn chế chất lượng giáo dục.

Cũng theo TS Nguyễn Tùng Lâm, dù đổi mới chương trình phổ thông cũng vẫn phải coi trọng kiểm tra và thi, đó là quy luật tất yếu của quá trình học tập. Học là phải có thi, có đánh giá nghiêm túc. Có thể bỏ kỳ thi đại học và phổ thông khi mà các kỳ thi học kỳ, thi hết năm học chúng ta làm thật nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng người học, bắt buộc người học phải học nghiêm túc.

Phải có một quy chế để kiểm tra đánh giá, nếu có giáo viên vi phạm, gian dối phải được xử lý nghiêm đồng thời phải ban hành quy chế quyền học sinh được khiếu nại thầy cô, giải quyết bảo vệ học sinh thì mới thực sự có dân chủ.

“Chất lượng kiểm tra từng tiết học, học kì, năm học phải làm chặt. Làm sao những vấn đề thi, kiểm tra ở phổ thông phải là vấn đề tất yếu của việc học.

Ở nhiều nước đã bỏ thi đại học, còn thi tốt nghiệp THPT họ cũng kiểm tra theo đề quốc gia nhưng không tổ chức thi tốt nghiệp cồng kềnh, căng thẳng và tốn kém như ta. Tôi đảm bảo bây giờ chúng ta giao cho các trường THPT để xét học sinh tốt nghiệp THPT sẽ chính xác hơn kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia nhiều, vì những học sinh không học thì không được tốt nghiệp”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ thêm.

Còn theo NGƯT Đặng Đình Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Wellspiring Mùa Xuân - Hà Nội: “Việc thay đổi chương trình phổ thông, thi cử là rất cần thiết. Nếu chương trình này được thực hiện đúng, sẽ có tác dụng rất tốt; vừa giảm tải cho học sinh, vừa mang tính định hướng cho học sinh khối THPT.

Đối với hoạt động thi cử, chúng ta cần có một lộ trình, định hướng dài hơi để cách học, cách đánh giá thực sự phù hợp. Khi đó, học sinh sau khi học xong chương trình phổ thông là có thể được xét tốt nghiệp, được xét tuyển vào đại học mà không cần qua thi cử”.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Chương trình mới sẽ phân hóa thành các bộ môn bắt buộc, bắt buộc có phân hóa và môn tự chọn bắt buộc.

Theo lộ trình, chương trình mới bắt đầu được triển khai từ năm học 2018-2019. Trong đó, môn học bắt buộc có phân hóa nội dung được thiết kế thành các chủ đề hoặc học phần (mô - đun). Một số chủ đề hoặc học phần là bắt buộc đối với tất cả học sinh. Một số chủ đề hoặc học phần được tự chọn tùy theo nguyện vọng của học sinh và điều kiện đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Cũng theo dự kiến, sẽ áp dụng bỏ thi THPT, học sinh học xong sẽ được xét tốt nghiệp không qua thi cử.

Bỏ thi phổ thông thì khi xét tuyển vào ĐH phải làm rất nghiêm

“Chúng ta chỉ bỏ thi đại học, bỏ thi phổ thông khi chất lượng đã đồng đều, và xã hội chấp nhận được kết quả đó. Các nước đã bỏ thi và họ coi trọng từng cấp học, lấy điểm từng cấp học.

Theo tôi, tất cả các trường được quyền công nhận học sinh tốt nghiệp THPT, thi phổ thông nhiều môn, làm nghiêm túc để các trường đại học lấy điểm đó để tuyển người học vào trường.

Nếu muốn bỏ thi phổ thông thì việc xét tuyển của các trường đại học phải làm rất nghiêm, đánh giá từ trường phổ thông cũng phải nghiêm và phải có căn cứ để đánh giá”.

(TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội)

Tôi đồng ý ngay

“Là phụ huynh, tôi muốn con mình thực sự được giảm áp lực trong học tập, thi cử. Nếu bỏ thi tốt nghiệp THPT, tôi cũng giống như nhiều phụ huynh khác hoàn toàn đồng ý ngay. Tuy nhiên, nếu bỏ thi tốt nghiệp THPT thì các trường ĐH, CĐ cũng cần xét đến học lực, năng lực học sinh để lựa chọn. Tránh việc học sinh cũng sẽ phải trải qua một kỳ thi căng thẳng để tranh đua suất học vào trường đại học”.

(Phụ huynh Nguyễn Thị Hà, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội)

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top