Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa từng có xảy ra trong mùa Trung thu 2020

Thứ bảy, 08:36 19/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những mùa Trung thu trước, thời điểm này khắp nơi đã rục rịch tổ chức các hoạt động dành cho trẻ nhỏ, phố phường ngợp sắc màu, các tiệm bánh trái đông lên trông thấy. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, không ít các hoạt động vui chơi giải trí, phá cỗ trông trăng hay hoạt động mua sắm trở nên hiu hắt.

Không tổ chức vì lo chống COVID-19

Hơn 10 ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu, tuy nhiên khắp phố phường, khu dân cư dường như người dân vẫn không cảm nhận được không khí thực thụ. Nguyên nhân do dịch COVID-19, người dân vẫn đang loay hoay với vòng xoáy "cơm áo gạo tiền" nên những hoạt động vui chơi, mua sắm hay dành những gì tốt nhất cho con trẻ chưa thực sự trọn vẹn như những năm trước.

Những mùa Trung thu trước, các khu đô thị, khu chung cư, khu dân cư khắp Hà Nội đều nổi lên nhiều hoạt động vui nhộn, thiết thực dành cho trẻ nhỏ. Thậm chí, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… đều có nhiều hoạt động giảm giá, khuyến mại, kích cầu dành cho gia đình, trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại Hà Nội, năm nay các hoạt động này đang bị cắt giảm, thậm chí nhiều nơi không tổ chức, không có nhiều hoạt động mùa Trung thu.

Trao đổi với chúng tôi, một thành viên trong Ban Quản trị chung cư tại KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Các mùa Trung thu trước, Ban Quản trị phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý chung cư cùng tổ chức cho con em cũng như cư dân hàng loạt hoạt động vui nhộn. Năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chúng tôi thống nhất không tổ chức các hoạt động linh đình như mọi năm, thay vào đó chỉ tổ chức các hoạt động giải trí dịp cuối tuần chứ không tổ chức đêm cỗ trông trăng tụ tập đông người".

Chuyện chưa từng có xảy ra trong mùa Trung thu 2020 - Ảnh 1.

Các hoạt động mua bán, vui chơi Trung thu 2020 không còn nhộn nhịp như nhiều năm trước. Ảnh: Lê Bảo

Cũng trao đổi về điều này, một Tổ trưởng dân phố thuộc chung cư tại quận Hà Đông (Hà Nội) nói: "Năm nay do dịch COVID-19, thay vì tổ chức vui Trung thu tập trung, các thành viên trong Ban Quản trị, tổ dân phố cùng nhiều cư dân sẽ trực tiếp đến từng gia đình có trẻ nhỏ phát những món quà mang tính tinh thần".

Việc nhiều khu chung cư, khu đô thị, khu dân cư tại Hà Nội không tổ chức tập trung Tết Trung thu cho trẻ nhỏ trong bối cảnh mới của dịch COVID-19 đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Chị Thanh Bình (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nói: "Là cha mẹ, ai cũng mong trẻ nhỏ có được những giây phút vui tươi, hạnh phúc trong mùa Trung thu. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 nên những hoạt động dành cho trẻ nhỏ không được như những năm trước là điều dễ hiểu".

Thị trường đồ chơi, bánh trái hiu hắt

Chuyện chưa từng có xảy ra trong mùa Trung thu 2020 - Ảnh 2.

Hình ảnh phố Hàng Mã nhộn nhịp từ giữa tháng 7 (Âm lịch) những năm trước.

Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được mệnh danh là "thủ phủ" đồ chơi mỗi mùa Trung thu đến, luôn thu hút hàng vạn người dân kéo đến mua sắm. Nhưng những ngày qua, con phố này không nhộn nhịp như những mùa Trung thu trước.

Chị Huyền - một người bán hàng tại phố Hàng Mã cho biết: "Mọi năm vào dịp này, lượng hàng bán ra gấp nhiều lần so với năm nay. Những tiểu thương vùng lân cận Hà Nội cũng rầm rập có mặt tại đây để mua sắm, nhưng năm nay ít hơn hẳn. Bên cạnh đó, do nhiều nơi hạn chế tổ chức Trung thu tập trung đông người nên lượng hàng hóa như: Đèn lồng, đèn kéo quân, các loại trống, đầu lân, mặt nạ… cũng tiêu thụ chậm. Đặc biệt, đối với khách lẻ, các phụ huynh cũng không còn chi mạnh tiền cho con trẻ để mua đồ chơi như mọi năm. Hầu hết những món đồ gia đình mua cho trẻ nhỏ chỉ ở mức từ vài chục nghìn đồng đến dưới 200.000 đồng".

Tết Trung thu không chỉ dành cho thiếu nhi, trẻ nhỏ mà còn là dịp để bày tỏ tình cảm, lòng tri ân đến bạn bè, đối tác, người thân… Chính vì vậy, mặt hàng bánh Trung thu không thể thiếu dịp này. Nếu những mùa Trung thu trước dễ dàng nhận thấy các quầy bánh của hàng chục thương hiệu trong nước mọc lên khắp các trung tâm thương mại, siêu thị, đường phố, góc ngã tư tại Hà Nội, nhưng năm nay nhiều thương hiệu ước lượng được sức tiêu thụ của người dân nên không bày bán rầm rộ.

Chuyện chưa từng có xảy ra trong mùa Trung thu 2020 - Ảnh 3.

Bánh Trung thu là mặt hàng không thể thiếu nhưng sức mua giảm sút mạnh vào dịp này.

Bên cạnh đó, mặt hàng bánh cổ truyền thường được người dân ưa chuộng thì năm nay sức tiêu thụ cũng hạn chế phần nào. Theo khảo sát tại phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) - nơi biết đến với hàng chục thương hiệu bánh cổ truyền thường được người dân kéo đến mua sắm thì dịp này không còn sôi động. Đơn cử như tại một thương hiệu bánh cổ truyền nổi tiếng, cứ dịp này nhiều năm liên tiếp người dân phải xếp hàng dài từ sáng sớm đến đêm khuya để mua bánh, thậm chí thời gian xếp phải mất từ 1-2h mới đến lượt mua và mỗi lần mua cửa hàng chỉ bán số lượng nhất định. Dù chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Trung thu nhưng lượng người mua một thời điểm này chỉ khoảng 10 người, không ai phải đợi chờ, xếp hàng.

Đối với mặt hàng bánh handmade thường được chào bán trên mạng xã hội hay các kênh online cũng chứng kiến sự tẻ nhạt trông thấy. Nguyên nhân được cho rằng nhu cầu của người dân mua sắm bánh Trung thu không còn quá quan trọng. Người dân mua cầm chừng chứ không mạnh tay chi tiêu như những năm trước.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 31 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top