Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về hành trình truy bắt đối tượng trói bảo vệ cướp ngân hàng ở Hải Dương

Chủ nhật, 12:06 02/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sợ phá két sắt tạo ra tiếng động nên đối tượng dùng dao khống chế, dùng băng dính đen bịt mồm, trói tay bảo vệ và đưa người này vào trong khu vực quầy giao dịch...

Cách đây ít ngày, tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank tại xã Tân Trường- Chi nhánh huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xảy ra vụ việc khiến người dân hoang mang lo sợ khi một đối tượng dùng dao khống chế, lấy băng dính bịt mồm, trói tay bảo vệ và dùng dụng cụ phá két sắt ngân hàng.

Tuy nhiên, đối tượng không phá được két sắt nên đã bỏ trốn và sau khi bảo vệ thoát ra được đã đến cơ quan Công an huyện Cẩm Giàng trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã xác định Vũ Văn Ninh (SN 1985), trú tại xã Cẩm Phúc (cùng huyện Cẩm Giàng) là đối tượng gây ra vụ việc trên và ngày hôm qua đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với về hành vi cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 3h30 phút rạng sáng 25/12/2021, Đội CSHS Công an huyện Cẩm Giàng nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch nói trên và ngay sau đó lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Theo lời khai của công Phùng Quốc Vịnh (bảo vệ phòng giao dịch ngân hàng), vào buổi tối cùng ngày khi ông đang ở trong phòng bảo vệ thì có một đối tượng nam giới đeo khẩu trang, đeo găng tay bất ngờ đột nhập vào bên trong. Lúc này, đối tượng dùng dao khống chế, lấy băng dính đen bịt mồm, trói tay và kéo ông vào khu vực quầy giao dịch.

Trong quá trình khống chế ông Vịnh, đối tượng nói rằng sẽ không giết người, nhưng nếu không lấy được tiền thì ngày mai cũng sẽ chết vì bị đòi nợ.

Từ thông tin ban đầu thu thập được, Đội CSHS Công an huyện Cẩm Giàng nhận định đối tượng gây án cao khoảng 1m6, có bàn chân to, độ tuổi từ 30-40 và đang rất cần tiền. Từ nhận định đó, đơn vị tập trung rà soát những đối tượng và qua quá trình sàng lọc, cơ quan chức năng thấy Vũ Văn Ninh có nhiều điểm nghi vấn.

Chuyện chưa kể về hành trình truy bắt đối tượng trói bảo vệ cướp ngân hàng ở Hải Dương - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Văn Ninh tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an

Theo thông tin, trước đây, Ninh từng làm việc cho một công ty ở trong khu công nghiệp Cẩm Giàng. Tuy nhiên do ăn chơi khiến đối tượng nợ một khoản tiền lớn nên đã bỏ việc rồi đi khỏi địa phương và không liên lạc với người thân trong gia đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định vào tối xảy ra vụ cướp phòng giao dịch ngân hàng, Ninh có về nhà vào lúc nửa đêm nhưng sáng hôm sau đi đâu không rõ. Đáng chú ý, đối tượng này từng sang Trung Quốc làm thuê và có quan hệ mật thiết qua lại với một người bạn ở huyện An Dương (Hải Phòng).

Sau gần một ngày mật phục, ngày 31/12, tổ công tác đã bắt giữ được Ninh khi đối tượng đang ở nhà một người bạn tại huyện An Dương và thời điểm này Ninh đang liên hệ với các đối tượng ở Trung Quốc để tìm cách bỏ trốn.

Tại Cơ quan Công an, Ninh khai nhận: Do bản thân không có công việc ổn định và bị đòi nợ nên đã nảy ý định trộm cắp tài sản tại phòng giao dịch. Trước đó đối tượng đã đến phòng giao dịch ngân hàng này để làm thẻ.

Để tránh bị phát hiện, tối 24/12/2021, đối tượng đi từ Hải Phòng về huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Đến khoảng 23h20 cùng ngày, Ninh mang theo 1 búa sắt, 1 thanh kim loại (thường gọi là đục), 1 dao bầu, 1 cuộn băng dính màu đen và đi bộ từ nhà đến trụ sở phòng giao dịch.

Đến nơi, Ninh đội mũ len trùm kín đầu chỉ để hở hai mắt và đeo găng tay len rồi trèo tường vào khuôn viên phòng giao dịch. Vào đến nơi, đối tượng dùng thanh đục cậy, phá cửa lách phía đông của phòng giao dịch. Khi nhìn thấy 2 két sắt, đối tượng định phá để lấy tiề, tài sản bên trong nhưng sợ tạo ra tiếng động khiến bảo vệ phòng giao dịch phát hiện.

Do đó, Ninh đi vào phòng ngủ của của bảo vệ dùng dao khống chế ông Vịnh. Sau đó, dùng băng dính đen bịt mồm, trói tay dẫn ông vào trong khu vực quầy giao dịch bắt bảo vệ ngồi xuống nền nhà và tiếp tục dùng băng dính trói hai chân ông.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, do lo sợ nên đối tượng rời khỏi phòng giao dịch về nhà cất giấu dụng cụ rồi đi về Hải Phòng. Sau khi biết đối tượng rời đi, ông Vịnh đã tự cởi trói và gọi điện báo cho lãnh đạo phòng giao dịch. 

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top