Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuỗi cà phê Ông Bầu triển khai chương trình "mua cà phê – tặng bánh mỳ thịt"

Thứ ba, 16:00 24/03/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nhằm hưởng ứng ngày kỷ niệm 9 năm từ "bánh mì" được đưa vào từ điển Oxford, chuỗi cà phê Ông Bầu phối hợp cùng Sở du lịch TPHCM triển khai chuỗi chương trình hấp dẫn "Mua cà phê – tặng bánh mì thịt".

Chuỗi cà phê Ông Bầu triển khai chương trình mua cà phê – tặng bánh mỳ thịt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ (ở giữa từ trái sang) - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Tâm và ông Kao Siêu Lực - Chủ Doanh nghiệp ABC Bakery thưởng thức cà phê, ăn bánh mì tại Cà phê Ông Bầu (đường Hoàng Diệu, quận 4)

Ghé chuỗi cà phê Ông Bầu mua cà phê được tặng bánh mì thịt

Ngày 24.3.2020, 16 điểm bán của hệ thống chuỗi cà phê Ông Bầu tại TPHCM trở nên rộn ràng hơn khi khá nhiều khách hàng chờ đợi đến lượt bởi hệ thống này đang triển khai chương trình mua cà phê được tặng kèm bánh mì thịt.

Được biết, đây chính là chương trình đặc biệt mà hệ thống chuỗi cà phê Ông Bầu triển khai nhằm hưởng ứng nhân 9 năm ngày từ "bánh mì" Việt Nam được vinh danh  trong từ điển Oxford, bộ từ điển tiếng Anh uy tín hàng đầu thế giới. Không biết từ lúc nào một món ăn vốn có xuất xứ ngoại lai đã thật sự trở thành niềm tự hào của người Sài Gòn.

"Tôi hoàn toàn bất ngờ khi ghé mua ly cà phê đen lại được tặng kèm luôn một ổ bánh mì thịt. Đã thích Ông Bầu giờ còn thích hơn", Thanh Ân, một nhân viên văn phòng làm việc ở tòa nhà đối diện 1 quán cà phê Ông Bầu cho biết.

Chuỗi cà phê Ông Bầu triển khai chương trình mua cà phê – tặng bánh mỳ thịt - Ảnh 2.

Khách mua cà phê Ông Bầu xếp hàng chờ đến lượt

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu như khách hàng nào cũng ngạc nhiên khi có quà tặng bất ngờ này. Thậm chí có người hơi nôn nóng vì sơ sẽ hết bánh mì khi đến lượt.

Chia sẻ về ý tưởng này, ông Trần Thanh Hải – chủ tịch HĐQT NutiFood, một trong 3 "ông bầu" (Bầu Đức - HAGL, Bầu Thắng - Đồng Tâm, Bầu Hải - Nutifood) của hệ thống chuỗi cà phê này cho biết: "Bánh mì và cà phê đều có nguồn gốc từ Pháp nhưng nhờ những biến tấu khéo léo của người Việt mà trở thành tiêu biểu cho văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khi được Sở Du lịch TPHCM đề nghị hưởng ứng hoạt động này, chúng tôi đồng ý ngay bởi bánh mì Sài Gòn sánh đôi cùng cà phê đá, đặc biệt là những ly cà phê thật mang đậm hương vị nắng gió cao nguyên của chuỗi Ông Bầu thì quá hoàn hảo".

Cà phê và bánh mì - combo hoàn hảo cho bữa sáng của người Sài Thành

Chuỗi cà phê Ông Bầu triển khai chương trình mua cà phê – tặng bánh mỳ thịt - Ảnh 3.

Nhân viên văn phòng háo hức với chương trình mua cà phê tặng bánh mì của chuỗi quán cà phê Ông Bầu

Cà phê và bánh mì tuy khác nhau đều có điểm chung là chế biến đơn giản mà hương vị lại rất đa dạng. Ăn ổ bánh mì, uống ly cà phê vào buổi sáng là thực đơn quen thuộc của người Sài Gòn.

"Chỉ cần 1 ổ bánh mì thịt và 1 ly cà phê vậy là có đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Ghé xe bánh mì mua 1 ổ, sau đó tấp qua tấp qua quán cà phê gọi 1 ly mang theo đi làm, vậy là xong, vừa đơn giản lại tiện lợi", anh Hữu Quốc, chuyên viên designer năng động chia sẻ về thói quen mỗi sáng.

Không chỉ quyến rũ người Sài Gòn, bánh mì và cà phê còn nằm trong danh sách "món cần phải thử" của khá nhiều du khách, người nước ngoài khi đến Việt Nam, trong đó có cả… Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Richard Johnson (Anh), tác giả của cuốn sách "Lonely Planet’s The World’s Best Street Food" đã bình chọn bánh mì một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Trang truyền thông Traveller của Úc, chuyên về chủ đề du lịch, cũng đã bình chọn cà phê sữa đá Việt Nam đứng thứ 2 trong top 10 món cà phê tuyệt vời nhất trên thế giới, chỉ đứng sau "ông hoàng" Espresso của nước Ý vào năm 2016.

Là một doanh nhân yêu thích cà phê lẫn bánh mì, ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Tâm cũng là một trong 3 ‘ông bầu" của chuỗi cà phê Ông Bầu chia sẻ: "Cũng như bánh mì, cà phê có thể được tìm thấy ở bất cứ chỗ nào ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, từ đường lớn vô tới hẻm nhỏ. Để mỗi khách hàng được thưởng thức ly cà phê thật, tôi cùng bầu Đức và bầu Hải đã cho ra đời chuỗi cà phê Ông Bầu. Từ CADA, nông trường trồng cà phê đầu tiên được người Pháp gây dựng tại Đắk Lắk năm 1922, tôi đã khá bất ngờ khi lần đầu được thưởng thức một ly cà phê hương vị đặc trưng và thật sự bị chinh phục. Ngay từ giây phút đó, tôi muốn chia sẻ những ly cà phê tuyệt hảo này đến với người tiêu dùng, một ly cà phê thật đậm đà hương vị của Việt Nam".

Chuỗi cà phê Ông Bầu, thương hiệu được thành lập bởi 3 ông bầu – doanh nhân lớn của bóng đá Việt Nam gồm Bầu Đức (HAGL), Bầu Thắng (Đồng Tâm), Bầu Hải (Nutifood) với mong muốn người Việt phải được uống cà phê thật.

Hiện nay, chuỗi cà phê Ông Bầu đã có gần 30 điểm bán tại TPHCM, Long An, Cần Thơ… và sẽ tiếp tục mở rộng trên các tỉnh thành toàn quốc trong thời gian sắp tới.

Nếu có nhu cầu hợp tác kinh doanh, vui lòng liên hệ số hotline: 028 2227 8888 để được tư vấn.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cứ ngỡ giá đất đang lên mạnh, chủ đất liên tục “dừng bán” và cái kết

Cứ ngỡ giá đất đang lên mạnh, chủ đất liên tục “dừng bán” và cái kết

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

Khá nhiều chủ nhà đất tại Tp.HCM “quay xe” không bán vì cho rằng, giá nhà đất đang trên đà tăng.

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 8 giờ trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 12 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 15 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 15 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 15 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Top