Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuỗi cà phê Ông Bầu mở quán lớn nhất tại Bình Dương

Thứ bảy, 14:00 16/05/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 16/5, quán cà phê lớn nhất thuộc chuỗi Ông Bầu đã chính thức được khai trương tại địa chỉ 253 Hoàng Văn Thụ - TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của các ông bầu cùng ngôi sao bóng đá Công Phượng trong ngày khai trương đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng và người dân.

Quán cà phê Ông Bầu lớn nhất hiện nay

Tọa lạc trên đường Hoàng Văn Thụ, khu cà phê và ăn uống nổi tiếng của thành phố mới Thủ Dầu Một, quán Ông Bầu trong ngày đầu khai trương đã thu hút sự chú ý bởi màu vàng nổi bật cùng thiết kế không gian rộng rãi, thoáng đãng theo phong cách sân vườn hiện đại. Với diện tích 750m2 và 3 mặt tiền được đưa vào sử dụng, đây cũng là quán cà phê lớn nhất trong chuỗi Ông Bầu tính đến thời điểm hiện tại.

Chuỗi cà phê Ông Bầu mở quán lớn nhất tại Bình Dương - Ảnh 1.

Nằm trên "phố cà phê" sầm uất, quán Ông Bầu nổi bật với màu vàng rực rỡ cùng lượng khách hàng ra vào liên tục.

Cà phê Ông Bầu tại Bình Dương phục vụ thức uống chủ lực là cà phê nguyên chất, được sản xuất từ CADA – một trong những nông trường cà phê đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, menu còn có trà sữa, đá xay, sữa chua cùng nhiều thức uống độc đáo như panda macchiato, matcha dừa, sinh tố dền sữa… với mức giá khá "mềm" từ 16.000VNĐ đến 32.000VNĐ. Đặc biệt, nhân dịp khai trương, từ 16/5 đến hết 24/5, khách hàng khi đến quán thưởng thức sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 cho toàn menu.

Chuỗi cà phê Ông Bầu mở quán lớn nhất tại Bình Dương - Ảnh 2.

Nhân dịp khai trương, Cà phê Ông Bầu Bình Dương áp dụng chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 cho khách hàng đến uống tại quán.

Anh Nguyễn Văn Nam – một người "ghiền" cà phê chia sẻ: "Hay tin các ông Bầu mở quán cà phê, tôi rất muốn thử nhưng tiếc là nó ở Sài Gòn và mấy tỉnh khác, nay đến Bình Dương rồi nên không cần ngóng nữa. Cà phê sạch, ngon, rẻ lại có giá trị nhân văn nên từ giờ tôi sẽ là khách hàng trung thành của ông Bầu luôn".

Sự xuất hiện đặc biệt của các ông bầu và ngôi sao bóng đá Công Phượng

Cà phê Ông Bầu là sự kết hợp giữa 3 doanh nhân gắn liền với bóng đá Việt Nam gồm: ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Nutifood. Trong ngày khai trương quán lớn nhất của chuỗi cà phê Ông Bầu, các ông bầu đã xuất hiện tham dự cùng ngôi sao bóng đá Công Phượng.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm cho biết: "Trong một lần đến thăm nông trường CADA và được thưởng thức ly cà phê tại đây, tôi đã rất trân trọng và thưởng thức nó như một tác phẩm nghệ thuật. Nắng gió cao nguyên như quyện vào hương vị của tách cà phê thơm lừng, đúng điệu. Tôi khá bất ngờ về hương vị cà phê nơi đây và đã thật sự bị chinh phục. Ngay từ giây phút đó, tôi đã muốn chia sẻ những ly cà phê tuyệt hảo này đến với người tiêu dùng bởi cà phê cũng như bóng đá, phải sạch và phải thật".

Chia sẻ về sứ mệnh của chuỗi Cà phê Ông Bầu, ông Trần Thanh Hải (bầu Hải) – Chủ tịch Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood cũng cho biết: "Việt Nam là một trong các quốc gia có sản lượng xuất khẩu cà phê cao nhất thế giới và hầu hết người Việt Nam đều có thói quen uống cà phê. Tôi muốn mang cà phê thật đến cho mọi người và đang tìm kiếm đối tác chung ý tưởng để cùng nhau thực hiện mục tiêu này. Ông Bầu đặt mục tiêu đạt mốc 10.000 điểm bán bởi chỉ có một hệ thống đủ lớn, đủ rộng thì mới có thể mang cà phê thật, không độn đến với người tiêu dùng gần nhất, nhanh nhất".

Chuỗi cà phê Ông Bầu mở quán lớn nhất tại Bình Dương - Ảnh 3.

Công Phượng ký tặng nón Ông Bầu và chụp hình cùng "fan" hâm mộ nhí

Có mặt chung vui với các ông bầu, ngôi sao bóng đá Công Phượng chia sẻ anh đã được đào tạo và trưởng thành từ vùng đất cao nguyên nên cà phê đã trở thành thức uống không thể thiếu mỗi ngày. Nay có "cơ duyên" được hợp tác cùng Ông Bầu mang cà phê thật đến cho mọi người nên thấy rất vui. Cà phê thật cũng như bóng đá sạch – tôi cũng muốn làm như thế.

Tiềm năng gia tăng lợi nhuận khi hợp tác với chuỗi cà phê Ông Bầu

Quán cà phê Ông Bầu tại Bình Dương chính là sự hợp tác của anh Nguyễn Ngọc Sang và thương hiệu cà phê Ông Bầu. Anh Sang từng sở hữu một cửa hàng cà phê kết hợp dịch vụ ăn uống và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực văn phòng phẩm, vật liệu xây dựng nhưng quyết định chuyển đổi sang mô hình Ông Bầu bởi anh tin tưởng sẽ mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và cả chính anh.

Anh Sang cho biết:"Tôi là người sống thật nên đã bị thuyết phục ngay khi đọc câu slogan của Ông Bầu. Nó như chính con người của tôi vậy. Tôi cũng rất tin tưởng vào các ông bầu nên rất kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác này".

Trước đây, quán của anh có doanh thu ổn định với mức giá chỉ 23.000VNĐ một ly cà phê. Tuy nhiên, khi nâng cấp lên mô hình Ông Bầu, giá một một ly cà phê chỉ còn 16.000VNĐ, rất phù hợp với thu nhập của nguồn khách hàng chủ lực, đồng thời cũng là "chìa khóa" giúp anh mở rộng tệp khách hàng, mang lại lợi nhuận cao.

Chuỗi cà phê Ông Bầu mở quán lớn nhất tại Bình Dương - Ảnh 4.

Các ông bầu và cầu thủ Công Phượng đến chung vui cùng anh Nguyễn Ngọc Sang nhân ngày khai trương quán Ông Bầu Bình Dương

Bên cạnh đó, anh Sang còn được thương hiệu Ông Bầu hỗ trợ rất nhiều từ đào tạo pha chế, thiết kế mặt bằng quán cho đến truyền thông bài bản,…Do đó, anh Sang đánh giá rất cao tiềm năng của Cà phê Ông Bầu và tiếp tục lên kế hoạch mở rộng chuỗi cà phê này tại Bình Dương, trước mắt là các quầy bán hàng di động tại khu công nghiệp và phố đi bộ ven sông.

Tính đến thời điểm này, chuỗi cà phê Ông Bầu đã có gần 40 điểm bán đi vào hoạt động tại 10 tỉnh thành bao gồm: TP HCM, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Huế, Quảng Ngãi, Hà Nội,… Dự kiến đến cuối năm sẽ có gần 1.000 điểm bán cà phê Ông Bầu trên toàn quốc.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 4 giờ trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 7 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 10 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 10 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 11 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

Top