Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuốc họa vì cơn lốc tiếp thị làm đẹp đón hè (3): Tiêm làm trắng vô tình phá hủy làn da

Thứ bảy, 08:00 16/04/2016 | Đẹp

GiadinhNet - Ngoài những mời chào về biện pháp làm đẹp tác động trực tiếp lên da, thời gian gần đây nhiều người còn rỉ tai nhau đi tiêm thuốc để có làn da trắng sứ. Tuy nhiên, điều này được các bác sĩ khuyến cáo cần cẩn trọng khi sử dụng loại dịch vụ này vì rất dễ gây độc cho cơ thể, phá hủy làn da.

Status trên Facebook của Hienanh2 cảnh báo về việc tiêm làm trắng.
Status trên Facebook của Hienanh2 cảnh báo về việc tiêm làm trắng.

Sức khỏe sa sút sau khi tiêm làm trắng

Dịch vụ “tiêm trắng da” hiện nay đang là một trong những dịch vụ làm đẹp đắt khách vì sự tiện lợi và được quảng cáo là 100% có tác dụng như ý.

Theo giới thiệu, chúng tôi tìm gặp chị Hà Thị Kim Anh, phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, người mới thực hiện tiêm trắng da từ Thái Lan về, để học hỏi kinh nghiệm. Chị Kim Anh chia sẻ: “Mình có cô bạn còn sang Hàn Quốc tiêm trắng da với giá khoảng 6.000 USD (tương đương với mức 130 triệu VNĐ) cho 6 mũi tiêm trong 6 tuần, chưa kể tiền ăn ở, đi lại. Nhìn bạn từ màu da ngăm ngăm đen nay trở nên trắng trẻo xinh đẹp, “nghiện” lắm, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên mình tìm hiểu kênh có chi phí thấp hơn là sang Thái Lan tiêm trắng với giá 2.000 USD để tiêm 5 mũi liên tục, mỗi lần cách nhau từ 3 - 7 ngày. Tuy nhiên, với gói trị liệu trắng da này sau khi tiêm 5 mũi, để duy trì độ trắng thì mỗi tháng phải tiêm nhắc lại một lần trong 3 tháng, sau đó thì 6 tháng/tiêm lần nhắc lại”.

Cũng theo chị Kim Anh thì, điều chị đang lo lắng không biết có phải sau khi thực hiện tiêm trắng da sức khỏe của chị có chiều hướng đi xuống?. “Thời gian gần đây, cơ thể tôi có những biểu hiện khác thường như: đi tiểu nhiều vào đêm, nước tiểu có bọt, lượng nước tiểu nhiều hơn bình thường, màu sắc cũng tối hơn, có hiện tượng phù ở bàn chân và cổ tay. Cơ thể thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi, uể oải, hơi thở nông hơn và da hay bị ngứa… Có lần gặp lại bạn học làm bác sĩ, thấy tôi da trắng ra, bạn hỏi chuyện rồi chúc mừng nhưng khi nghe tôi than về những biểu hiện khác thường ở cơ thể, bạn tôi khuyên cần đi khám ngay. Vì những điều tôi miêu tả theo nghi vấn của bạn tôi thì thận của tôi có thể có vấn đề. Tôi rất lo nhưng sợ chưa dám đi khám”, chị Kim Anh lo lắng.

Nhập viện vì bị nhiễm độc nặng

Thực hư việc “sau 15 phút  trẻ ra… 5 - 10 tuổi” Thực hư việc “sau 15 phút trẻ ra… 5 - 10 tuổi”

GiadinhNet - Gần đây, nhiều phụ nữ “sốc” khi nhận được thông tin “làn da trẻ ra 5 - 10 tuổi chỉ sau 15 - 45 phút sử dụng dịch vụ xóa nhăn thần tốc”(?). Nhiều người đã thử nhưng kết quả lại không được như lời quảng cáo.

Trên Facebook của mình, name Hienanh2… cũng chia sẻ khi nhận được bài học đắt giá từ việc đi tiêm trắng da: “Mình tiêm trắng da ở một Spa có tiếng tại Thái Lan hẳn hoi nhưng sau một năm, da mặt của mình bắt đầu đỏ ngứa, mặc dù đã ngưng làm trắng da. Cuối cùng mình phải đi viện để kiểm tra da toàn diện cũng như thử máu. Bác sĩ phát hiện mình bị nhiễm sắc tố da loại nặng và cho uống thuốc loại bỏ độc. Vừa mất khoản tiền lớn đầu tư để làm đẹp không ngờ lại mua bệnh vào thân, ấm ức lắm nhưng không biết làm thế nào, đành post lên đây cảnh báo cho những ai có ý định tiêm làm trắng. Nhìn cánh tay của mình ấy, bị hủy hoại mất rồi, bây giờ không biết phải điều trị bao lâu, tốn kém bao nhiêu nữa mới lấy được lại hình hài ban đầu của nó. Ân hận...”.

Theo tìm hiểu của PV, ở Việt Nam, dịch vụ tiêm trắng da mới chỉ xuất hiện ở một vài spa với mức chi phí cũng khá đắt đỏ. Trong vai khách hàng, chúng tôi gọi điện đến một spa ở đường Phạm Văn Đồng thực hiện dịch vụ này nhân viên tư vấn cho biết, để thực hiện dịch vụ này, khách hàng sẽ tiêm từ 10-12 mũi tiêm/liệu trình. Sau 6 tháng nhắc lại 1 lần để đảm bảo độ trắng với chi phí dao động từ 70 – 90 triệu đồng/liệu trình, giá mỗi lần nhắc lại sau 6 tháng là 10 - 15 triệu đồng.

Điều đáng nói là, hiện nay trên nhiều trang mạng đang rao bán thuốc tiêm làm trắng da và sẵn sàng khuyến mại công tiêm khi mua thuốc của họ. Chúng tôi gọi đến số điện thoại rao bán hàng 01235798xxx thì được tư vấn rằng: “Ở chỗ em chỉ bán thuốc nhập khẩu, chất lượng đảm bảo, tiêm là trắng . Tùy từng loại thuốc nhập khẩu của Anh, Mỹ, Nhật, Hàn mà có mức giá khác nhau, dao động từ 15- 39 triệu đồng/hộp tùy loại, mỗi là một liệu trình, tiêm tĩnh mạch được từ 5 – 7 ngày…”.

Theo quan sát của chúng tôi, thành phần chủ yếu của các loại thuốc này là Glutathione và Vitamin C, collagen. Ngoài thuốc tiêm, nhân viên bán hàng này còn quảng cáo loại kem bôi kết hợp giá dao động từ 3- 5 triệu đồng/hộp để có làn da mỹ mãn hơn(?). Theo nhân viên tư vấn này thì sẽ thực hiện tiêm vào 3 vị trí: gần khuỷu tay, bàn chân và cổ.

Nghi ngại có chất tẩy được tiêm vào thuốc làm trắng?

Một số bác sĩ được hỏi cũng tỏ ra nghi ngại rằng với hai thành phần đó, da phụ nữ không thể đổi sang màu trắng sứ mà rất có thể họ sẽ được tiêm thêm những loại hóa chất mang tính chất nhuộm da, đổi màu da. Điều này sẽ hết sức nguy hiểm cho cơ thể, nhất là đối với những người mẫn cảm, có tiền sử bệnh tật không được thăm khám kỹ. Việc áp dụng liệu pháp làm trắng da bằng hóa chất thông qua tiêm tĩnh mạch này vô cùng nguy hiểm.

Trắng nhất thời, tác hại khôn lường

BS Nguyễn Kim Vân, nguyên bác sỹ nội tiết, Bệnh viện 19/8 phân tích, hai thành phần chính trong thuốc tiêm trắng da là Glutathione và vitamin C đều là chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa sản sinh sắc tố melanin - sắc tố quyết định màu da nhưng nó chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, khả năng làm trắng da của hai thành phần này chưa được khoa học kiểm chứng. Chưa kể đến việc, nếu lạm dụng chất này có thể gây suy thận, nhiễm độc máu, hoại tử biểu bì da.

BS. Kim Vân cũng khuyến cáo rằng, sắc tố melanin quyết định màu da, màu mắt, mái tóc, càng nhiều sắc tố melanin thì da càng sạm đen, nhưng nó lại có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại tia cực tím, ngăn ung thư da. Nếu làm trắng da bằng việc ức chế sắc tố melanin thì vô tình góp phần phá hủy làn da, làm mất khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Điều đó, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm cho da, đặc biệt là ung thư da.

TS. Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TW cũng khẳng định: “Với hai thành phần chính của các loại thuốc tiêm làm trắng là Glutathione và Vitamin C thì da sẽ không được làm trắng. Đây chỉ là loại thực phẩm chức năng mang tính chất tẩm bổ cho cơ thể. Vì vậy, tôi khuyên phụ nữ muốn làm đẹp thì hãy duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện tốt để được đẹp như ý”.

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV hướng dẫn 8 động tác tại nhà, giúp chị em siết mỡ bụng, tạo đường cong mềm mại

HLV hướng dẫn 8 động tác tại nhà, giúp chị em siết mỡ bụng, tạo đường cong mềm mại

Đẹp - 2 giờ trước

8 động tác mất không đến 10 phút/ngày nhưng nếu duy trì đều đặn vòng eo sẽ trở nên thon gọn hơn nhiều.

'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

'Con gái' Hồng Diễm dậy thì thành công, ăn diện bất ngờ ở tuổi 15

Đẹp - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 4 năm kể từ thời điểm sắm vai "con gái" Hồng Diễm, diễn viên nhí Hồng Nhung đã "dậy thì thành công" với đường nét khuôn mặt thanh thoát, thần thái thu hút.

Các bước chăm sóc da mặt ban đêm

Các bước chăm sóc da mặt ban đêm

Chăm sóc da - 5 giờ trước

Ban đêm là thời điểm tuyệt vời để làn da được nghỉ ngơi, phục hồi và hấp thu dưỡng chất nếu biết chăm sóc đúng cách.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Đẹp - 10 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Linh nổi lên với ngôi vị Á quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai Điểm Hẹn 2005. Sau 18 năm, hiện tại, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng vẫn độc thân.

Sắc vóc đời thực nữ diễn đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37: Bí quyết trẻ đẹp nằm ở điều này

Sắc vóc đời thực nữ diễn đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37: Bí quyết trẻ đẹp nằm ở điều này

Đẹp - 12 giờ trước

GĐXH - Kim Tuyến đạt danh hiệu NSƯT ở tuổi 37, dù trải qua một lần sinh nở và bước vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc nữ diễn viên vẫn rất trẻ đẹp.

Chỉ cần sắm 4 mẫu quần ống rộng đang mốt nhất, nàng sẽ mặc đẹp hơn hè năm ngoái

Chỉ cần sắm 4 mẫu quần ống rộng đang mốt nhất, nàng sẽ mặc đẹp hơn hè năm ngoái

Thời trang - 13 giờ trước

Sau đây là 4 xu hướng quần ống rộng của mùa hè 2024.

Chân dung bà xã mới cưới của tiền đạo 'đắt giá' nhất tuyển U23 Việt Nam

Chân dung bà xã mới cưới của tiền đạo 'đắt giá' nhất tuyển U23 Việt Nam

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Thảo Vy - bà xã mới cưới của tiền đạo Bùi Vĩ Hào (U23 Việt Nam) gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, nụ cười tươi và phong cách nhẹ nhàng.

Park Min Young tiếp tục hút fan ở sân bay nhờ 2 điều

Park Min Young tiếp tục hút fan ở sân bay nhờ 2 điều

Đẹp - 1 ngày trước

Ở tuổi 38, phong độ visual của Park Min Young vẫn rất ổn định.

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Đẹp - 1 ngày trước

Kiểu giày sneakers này mang phong cách vượt thời gian, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Đẹp - 1 ngày trước

Trẻ hóa da là một trong những giải pháp giúp chị em kéo lại tuổi xuân. Đây là kỹ thuật hiện đại, cần được thực hiện tại những địa chỉ uy tín để có kết quả hoàn hảo, đảm bảo an toàn. Vậy trẻ hoá da ở đâu tốt? Nên lựa chọn phương pháp nào là phù hợp?

Top