Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung tay giúp người dân miền Trung ổn định cuộc sống

Thứ sáu, 11:27 20/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ từ chính quyền địa phương, nhân dân cả nước mà ngay cả kiều bào, bạn bè quốc tế cũng cùng nhau chung tay giúp người dân miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lũ nặng nề.

Mới đây, ngày 19/11, ông Gareth Ward, Đại sứ Anh cùng với nhân viên Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã tới thăm xã Tân Ninh và Sơn Thủy - hai trong số những địa phương của tỉnh Quảng Bình chịu tác động nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi một số gia đình và cung cấp nhu yếu phẩm để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chung tay giúp người dân miền Trung ổn định cuộc sống - Ảnh 1.

Đại sứ Anh Gareth Ward trao quà cho người dân ở Quảng Bình. (Nguồn: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam)

Trong buổi làm việc với ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Đại sứ Anh Gareth Ward chia sẻ: "Chúng tôi xin bày tỏ lời chia buồn với người dân của tỉnh Quảng Bình vì những mất mát về con người và những tổn thất về tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua. Vương quốc Anh đã và đang hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để hỗ trợ các tỉnh thành, trong đó có Quảng Bình, để đẩy mạnh việc ứng phó với lũ lụt cũng như tăng cường khả năng chống chịu bền vững của Việt Nam với tác động của biến đổi khí hậu".

Đầu tháng 11 vừa qua, Vương quốc Anh đã công bố khoản viện trợ 500.000 bảng Anh để hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, bao gồm việc thu xếp nơi ở hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, bao gồm việc thu xếp nơi ở, cung cấp nước sạch, thực phẩm và hỗ trợ sinh kế cho 160 nghìn người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ tại miền Trung, bà con kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới đã hướng về quê hương với những tình yêu thương và chia sẻ. Ngày 20/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, Đảng ủy tại Campuchia đã tổ chức buổi quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung với sự tham gia của đông đảo các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cộng đồng DN Việt Nam tại Campuchia, bà con Việt kiều và nhiều nhà hảo tâm. 

Trước đó, tại Trung tâm thương mại SAPA ở Thủ đô Prague, Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã tổ chức Lễ Phát động ủng hộ vì miền Trung thân yêu và vì người nghèo năm 2020, với mục đích hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, nhất là khắc phục hậu quả mưa lũ. Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cũng vừa phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ban Chấp hành Hội kêu gọi toàn thể bà con cộng đồng, các cá nhân, tổ chức... giúp đỡ người dân miền Trung đang là nạn nhân của lũ lụt.

Cùng với đó, trong thời gian qua, rất nhiều các đoàn thể, tổ chức nước ngoài đã thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới những phần quà kịp thời đến người dân các địa phương miền Trung bị thiệt hại nặng do bão lũ. UBTƯ MTTQ Việt Nam đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nhanh chóng giúp bà con khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

Tại Quảng Bình, ngay sau khi mưa bão đi qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã điều động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, 17 xuồng, ca nô, hàng chục xe ô tô phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng giúp đỡ, hỗ trợ di dời gần 1.800 người dân trong vùng ngập lũ như Lệ Thủy, Quảng Ninh đến nơi an toàn; vận chuyển 9 người bệnh, sản phụ đi cấp cứu và tìm kiếm người mất tích; phối hợp với chính quyền địa phương vận động di dời 4.290 người có nguy cơ ảnh hưởng của bão đến các nhà dân, công trình công cộng kiên cố trên địa bàn; chằng chống hơn 753 nhà dân.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã triển khai trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương dọn vệ sinh sau lũ cho 16 trường học, 35 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phun thuốc khử trùng trên 20.000m2 và thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 850 lượt người dân khu vực biên giới và nội địa…

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 42 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 43 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 55 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top