Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chứng nhân

Doanh nhân cựu chiến binh Lê Hải Châu: Người có trái tim nhân ái

Doanh nhân cựu chiến binh Lê Hải Châu: Người có trái tim nhân ái

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Suốt 11 năm miệt mài trên thương trường, Chu Việt Group luôn gắn chặt việc kinh doanh với công tác xã hội. Ở đấy, có một “thuyền trưởng” xuất sắc - Doanh nhân cựu chiến binh Lê hải Châu luôn làm công việc thiện nguyện với tấm lòng nhân ái vô bờ. Anh xem đó như là niềm vui, hạnh phúc của mình và công ty. Với anh, việc kinh doanh nếu chỉ tạo ra tiền bạc thì thực sự chưa đủ…

Kia Sorento 2014 bất ngờ đạt an toàn 5 sao

Kia Sorento 2014 bất ngờ đạt an toàn 5 sao

Sản phẩm - Dịch vụ

Mẫu xe lai đa dụng cỡ nhỏ Kia Sorento 2014 vừa bất ngờ đạt cả chứng nhận an toàn đâm va ở mức 5 sao và xếp hạng An toàn hàng đầu Top Safety Pick.

Không dễ để chai nhựa nhiễm dioxin

Không dễ để chai nhựa nhiễm dioxin

Y tế

GiadinhNet - Trước thông tin từ một nghiên cứu tại Mỹ cho rằng chai nhựa đựng nước để trong ô tô lâu ngày sẽ sinh ra chất dioxin, TS Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) khẳng định: Chai nhựa nhiễm dioxin không phải là chuyện dễ dàng.

Hải Phòng: Thêm một lãnh đạo huyện bị cách chức

Hải Phòng: Thêm một lãnh đạo huyện bị cách chức

Xã hội

GiadinhNet - Do sai phạm trong quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai, một phó chủ tịch huyện An Dương đã bị cách chức.

Bà nội đòi bán đất, phải làm sao?

Bà nội đòi bán đất, phải làm sao?

Pháp luật

GiadinhNet - Gia đình tôi đang sống trên mảnh đất 2.200m2 bao gồm nhà và cây trồng. Năm 1985 ông cố tôi mất, không để lại di chúc, sau đó bà nội tôi và người anh thứ 3 của bà xảy ra tranh chấp trên mảnh đất này.

Trùng tu di tích: Hết thời thích là “phá”!

Trùng tu di tích: Hết thời thích là “phá”!

Giải trí

GiadinhNet - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa ban hành Thông tư yêu cầu các cá nhân, tập thể tham gia trùng tu di tích buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Quy định này ra đời tuy muộn nhưng hứa hẹn sẽ không còn sự tùy tiện trong việc trùng tu di tích vẫn diễn ra bấy lâu nay.

Thăng trầm cột đá thề đền Hùng

Thăng trầm cột đá thề đền Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Một công trình được thẩm định, xét duyệt dưới các tiêu chí khắt khe, được chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL lại được cho là… vật cung tiến của cá nhân, vật lạ, vô hồn, vật trấn yểm. Cột đá thề nơi đất Tổ linh thiêng có bị tiếng “oan” hay không là câu chuyện khiến bao người trở trăn, chiêm nghiệm.

Doanh nghiệp cung cấp "hộp đen" cũng gian lận

Doanh nghiệp cung cấp "hộp đen" cũng gian lận

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/5, tại cuộc họp báo của Bộ GTVT, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, từ 1/7 tới sẽ xử phạt xe không lắp hộp đen hoặc lắp mà không hoạt động.

Ai được mua nhà Nhà nước?

Ai được mua nhà Nhà nước?

Xã hội

GiadinhNet - Theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (có hiệu lực từ 6/6/2013) của Chính phủ, công chức nhà nước là một trong những đối tượng được giảm tiền mua nhà.

Miễn phí đi phà cho nhiều đối tượng

Miễn phí đi phà cho nhiều đối tượng

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/5, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà. Theo đó, không thu phí qua phà đối với các đối tượng: thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp).

Con mất, cha lấy đất chia ngay

Con mất, cha lấy đất chia ngay

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi con trai đột ngột qua đời, người cha đã tự ý làm thủ tục chuyển hơn 1.000m2 đất của người con đã mất, chia cho 4 người con khác. Vợ người đã khuất tố cáo, UBND huyện đã sửa sai, vậy nhưng tỉnh lại có ý kiến ngược lại…

Giáo viên nước ngoài, cấp giấy phép thế nào?

Giáo viên nước ngoài, cấp giấy phép thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet - Công ty tôi cung cấp giáo viên bản địa dạy Tiếng Anh cho các trường tiểu học tại Hà Nội. Chúng tôi thường xuyên phải làm thủ tục cấp Giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho các giáo viên này.

Anh chị ruột có quyền đòi chia di sản thừa kế của bố mẹ tặng riêng cho tôi?

Anh chị ruột có quyền đòi chia di sản thừa kế của bố mẹ tặng riêng cho tôi?

Pháp luật

GiadinhNet - Trước đây ba mẹ tôi có mua nhà bằng giấy tay và sau có làm hộ khẩu do ba tôi đứng tên chủ hộ. Do ba mẹ lớn tuổi và tôi cũng là con út trong nhà nên ba mẹ muốn tôi đứng tên căn nhà đồng thời làm chủ hộ. Tôi làm giấy tờ đứng tên quyền sở hữu nhà, ba mẹ tôi cũng biết điều đó và không có ý kiến gì. Vậy hỏi luật sư trường hợp này, các anh và chị của tôi có được hưởng phần di sản thừa kế từ ngôi nhà này khi ba mẹ tôi mất? Lê Bá (Hà Nội)

Top