Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa nóng đã lo thiếu nước sạch

Thứ năm, 10:13 22/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nền nhiệt đang dần tăng cao, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng. Nhiều khu vực ở Thủ đô “đến hẹn lại lo thiếu nước sạch”.


Mùa hè năm nay sẽ không còn căng thẳng chuyện thiếu nước sạch?     Ảnh: Q. Thành

Mùa hè năm nay sẽ không còn căng thẳng chuyện thiếu nước sạch? Ảnh: Q. Thành

Lo sợ sẽ tái diễn cảnh nửa đêm tỉnh dậy lấy nước

Ông Nguyễn Văn Hải ở phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm lo lắng: “Hiện nước sinh hoạt tuy có nhưng rất yếu vào giờ cao điểm. Mới chớm nắng nước đã yếu lại lo ngày mất nước đang đến gần”. Nỗi lo thiếu nước sinh hoạt không chỉ của ông Hải mà còn là nỗi lo của không ít người dân phường Hàng Bạc.

Còn nhớ cách đây 1 năm, mặc dù ở trung tâm Thủ đô nhưng hàng trăm người dân phố Hàng Bè luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch. Bà Vũ Thị Kim Dung, (ở dãy nhà số 54, phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) lúc nào cũng “phòng thân” các loại xô to, xô nhỏ, chậu lớn, chậu bé để trữ nước sinh hoạt dùng dần. Bà Dung chia sẻ, khoảng tháng 4 năm ngoái tình trạng mất nước thường xuyên xảy ra, lúc có, lúc không, thậm chí mấy ngày liền cũng không có một giọt nước nào. Nhiều người phải di chuyển sang nhà người thân tắm rửa nhờ vì mất nước kéo dài. Thậm chí, nước ăn trong bể dự trữ hết, họ đành phải mua tạm nước đóng bình dùng cho việc nấu nướng, thậm chí tắm rửa.

Vài năm qua, cứ vào mùa nóng, các vòi nước tại khu vực bếp và công trình phụ tầng 1 của các hộ dân sống tại ngõ Cầu Gỗ (chợ Hàng Bè cũ), quận Hoàn Kiếm cũng không có nước. Người dân khu vực này cho biết, tình trạng mất nước đã diễn ra thường xuyên. Họ tỏ ra lo lắng khi vào mùa nóng, nước sạch sẽ mất như năm ngoái.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân cứ đến mùa hè khu vực này thường xuyên mất nước hoặc áp lực nước rất yếu là bởi địa hình ở đây nằm gần đê, có cốt địa hình cao. Nguồn nước chỉ có thể chảy mạnh khi sáng sớm hoặc đêm khuya khiến người dân không khỏi lo lắng.

Công ty cổ phần Nước sạch số 3 (Công ty Nước sạch Hà Nội) - đơn vị phụ trách cấp nước sạch cho toàn địa bàn quận Hoàn Kiếm cho biết đã có phương án từ cải tạo đường ống, khoan thêm giếng, rửa giếng, chuẩn bị các phương tiện, máy móc để cấp nước, bơm nước. Phía công ty nước sạch khẳng định mùa hè khu vực này sẽ cấp nước ổn định.

Đối với những khu vực có cốt địa hình cao, Công ty bố trí các xe téc chở nước để phục vụ người dân.

Tại khu vực Định Công (quận Hoàng Mai), nơi cũng thường xuyên thiếu nước sạch vào mùa hè các năm trước, hiện những xe téc, xe máy chở những thùng nước sạch 20 lít đã len lỏi mọi ngõ ngách. Chị Nguyễn Thị Hương (ngõ 16, phố Định Công, quận Hoàng Mai) chia sẻ, không chỉ nhà chị mà nhiều hộ gia đình khác ở đây luôn thấp thỏm nỗi lo nước yếu, mất nước. “Chúng tôi cũng quen với lịch lấy nước vào nửa đêm về sáng. Nay mùa hè gần đến thật sự lo lắm. Không có nước thì mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn”. Theo chị Hương, nhờ nỗ lực của đơn vị cấp nước mà khi thiếu nước được điều xe téc bán cho dân hoặc cố gắng khắc phục thật nhanh sau khi họ phản ánh. Tuy nhiên, “giữa Thủ đô mà sống lo thiếu nước thì quả thật khó chấp nhận”, chị Hương nói.

Ở những khu vực có địa hình cao, áp suất nước yếu, đặc biệt vào giờ cao điểm, việc cấp nước cho các hộ dân theo hình thức 2 ngày/lần. Vào những ngày nắng nóng kéo dài, người dân phải hứng nước thêm vào xô, chậu, đề phòng nguồn nước ít.

Sẽ không còn cảnh thiếu nước?

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mùa hè 2018 nắng nóng sẽ không quá gay gắt. Tuy nhiên, do lượng khách hàng sử dụng nước tăng khoảng 6% so với năm 2017, nên một số khu vực cuối nguồn có cốt địa hình cao vẫn thường trực nỗi lo thiếu nước vào cao điểm mùa hè.

Theo thống kê của nhà cung cấp nước sạch Hà Nội, năm 2017, nhu cầu sử dụng nước của thành phố khoảng 1,35 triệu m3/ngày đêm, năm 2018 có thể lên tới 1,45 triệu m3/ngày đêm. Trong khi đó, nguồn cung nước từ 4 nhà máy lớn hiện khoảng 942.145m3/ngày đêm. Hai con số trên cho thấy nguồn cung chưa thể phục vụ đủ nhu cầu của người dân.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng Hà Nội, do số lượng khách hàng đấu nối với hệ thống cấp nước đô thị tăng khoảng 6% so với năm 2017, vào cao điểm mùa hè 2018, nhu cầu dùng nước dự báo tăng 5 - 10% so với bình thường, nên một số khu vực cuối nguồn có cốt địa hình cao sẽ gặp khó khăn về nước.

Trong khi đó, đường ống nước sông Đà, truyền tải gần 220.000m3 nước sạch/ngày đêm, chiếm 23,27% tổng sản lượng nước cấp cho Hà Nội, có thể tiếp tục gặp sự cố bất kỳ lúc nào. Nếu đường ống này xảy ra sự cố, khu vực phía Tây Nam thành phố, gồm: các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai (thuộc địa bàn quản lý của Công ty cổ phần Viwaco), 25 - 30% khách hàng thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và một số khách hàng khu vực các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bởi thế, vấn đề bảo đảm đủ nguồn cung nước vẫn là yêu cầu số một cho mùa hè năm nay cũng như lâu dài. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu những đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước.

Theo yêu cầu thì Nhà máy Nước Bắc Thăng Long nâng công suất lên 150.000m3/ngày đêm. Dự án này do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2018, dự kiến bổ sung nguồn cấp 75.000m3/ ngày đêm.

Dự án xây dựng Trạm cấp nước Dương Nội 30.000m3/ ngày đêm sử dụng nguồn nước ngầm, do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông thực hiện, hiện đã chạy thử và đang hiệu chỉnh, dự kiến đưa vào vận hành phục vụ cấp nước mùa hè 2018. Việc bổ sung nguồn nước từ hai dự án này sẽ góp phần nâng công suất tối đa của hệ thống cho mùa hè năm 2018 lên khoảng 1,07 triệu m3/ngày đêm.

Trong khi đó, dự án Nhà máy Nước mặt sông Đà giai đoạn II nâng công suất từ 300.000m3/ ngày đêm lên 600.000m3/ngày đêm, dự kiến trong tháng 7-2018 sẽ bổ sung nguồn cấp cho nội đô khoảng 80.000m3/ngày đêm.

Đến hẹn, khi hè đến không ít người dân Thủ đô lại lo thiếu nước. Nhưng những nỗ lực của cơ quan chức năng sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng chênh lệch cung - cầu trong bài toán cấp nước sạch của Thủ đô mùa hè năm nay?

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 14 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Top