Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa đến Giáng sinh nhưng Hàng Mã nhộn nhịp người mua sắm đồ trang trí

Thứ ba, 09:55 18/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dù còn gần 1 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng những ngày này tại phố Hàng Mã đã đông nghịt người từ khắp nơi kéo đến mua sắm đồ trang trí.

Dù bắt nguồn từ phương Tây, thế nhưng từ rất lâu người dân xem lễ Giáng sinh như một ngày lễ hướng đến sự an lành, bình an và gặp nhiều may mắn. Giáng sinh rơi đúng vào dịp cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới nên rất nhiều người đã kết hợp tổ chức, ăn mừng dịp Giáng Sinh - năm mới trong thời tiết rét ngọt mỗi năm.

Những ngày này, từ khắp phố phường và các nhà hàng, trung tâm thương mại... đến mỗi gia đình đều đã và đang gấp rút chuẩn bị để trang trí chào đón Giáng sinh. Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm - Hà Nội), từ lâu được xem là "thủ phủ" chuyên cung cấp những mặt hàng trang trí, đồ chơi, vật dụng phục vụ người dân.

Rất nhiều người dân từ khắp nơi ở Hà Nội đã tranh thủ kéo đến Hàng Mã để mua sắm. Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Lê Vân vui vẻ nói: "Các mặt hàng tại đây đa dạng, nhiều chủng loại, xuất xứ và quan trọng nhất là giá cả cạnh tranh nên mình đến để mua sắm những đồ trang trí cho ngôi nhà của mình dịp này".

Tùy vào nhu cầu mỗi gia đình có thể lựa chọn ít hay nhiều đồ trang trí, những gia đình không quá cầu kỳ chỉ cần một cây thông, chú tuần lộc nhỏ xinh chỉ vài trăm nghìn đồng, cầu kỳ hơn có thể đầu tư từ 1-5 triệu đồng.


Dọc phố Hàng Mã đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh đồ trang trí phục vụ mùa Giáng sinh 2018.

Dọc phố Hàng Mã đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh đồ trang trí phục vụ mùa Giáng sinh 2018.


Tại phố Hàng Mã chủ yếu phục vụ việc bán buôn cho những cửa hàng khắp các tỉnh thành cũng như Hà Nội. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu mua lẻ những cửa hàng này luôn chào mời.

Tại phố Hàng Mã chủ yếu phục vụ việc bán buôn cho những cửa hàng khắp các tỉnh thành cũng như Hà Nội. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu mua lẻ những cửa hàng này luôn chào mời.


Rất nhiều mặt hàng dành tặng con trẻ được các bậc phụ huynh lựa chọn như: áo ông già tuyết, kẹp tóc, găng tay... với giá chỉ từ 20.000 đồng trở lên.

Rất nhiều mặt hàng dành tặng con trẻ được các bậc phụ huynh lựa chọn như: áo ông già tuyết, kẹp tóc, găng tay... với giá chỉ từ 20.000 đồng trở lên.


Găng tay trẻ em hình ông già tuyết hay chiếc xược tóc hình sừng chú tuần lộc giá chỉ 20.000 đồng/ sản phẩm.

Găng tay trẻ em hình ông già tuyết hay chiếc xược tóc hình sừng chú tuần lộc giá chỉ 20.000 đồng/ sản phẩm.


Ngoài việc mua sắm đồ cho con trẻ, nhiều chị em phụ nữ làm việc gần khu vực Hàng Mã cũng tranh thủ cuối giờ làm có mặt để mua sắm trang trí cho ngôi nhà của mình.

Ngoài việc mua sắm đồ cho con trẻ, nhiều chị em phụ nữ làm việc gần khu vực Hàng Mã cũng tranh thủ cuối giờ làm có mặt để mua sắm trang trí cho ngôi nhà của mình.


Những ngày này, nhân viên tiệm bán đồ trang trí luôn tay luôn chân phục vụ khách hàng từ khắp nơi kéo đến.

Những ngày này, nhân viên tiệm bán đồ trang trí luôn tay luôn chân phục vụ khách hàng từ khắp nơi kéo đến.


Mỗi cây thông cao từ 1-2m được lắp thêm đồ trang trí có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Mỗi cây thông cao từ 1-2m được lắp thêm đồ trang trí có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng.


Nhiều ông bố, bà mẹ cũng đã cho con trẻ có mặt tại Hàng Mã hưởng không khí Giáng sinh sớm.

Nhiều ông bố, bà mẹ cũng đã cho con trẻ có mặt tại Hàng Mã hưởng không khí Giáng sinh sớm.


Nơ cài tóc mô phỏng sừng chú tuần lộc rực đỏ hút các bé gái.

Nơ cài tóc mô phỏng sừng chú tuần lộc rực đỏ hút các bé gái.


Hoặc hình ông già tuyết vô cùng đáng yêu.

Hoặc hình ông già tuyết vô cùng đáng yêu.


Ngoài ra, những sản phẩm khác như thú nhồi bông, móc treo chìa khóa... cũng hút người dân.

Ngoài ra, những sản phẩm khác như thú nhồi bông, móc treo chìa khóa... cũng hút người dân.


Những cây thông nhỏ xinh chưa đến 100.000 đồng phục vụ dân văn phòng.

Những cây thông nhỏ xinh chưa đến 100.000 đồng phục vụ dân văn phòng.


Không khí Giáng sinh ở nhà cũng như công sở đang ngập tràn, chính vì vậy mình cũng mua thêm một chút đồ trang trí cho không gian bàn làm việc, chị Thanh cho hay.

"Không khí Giáng sinh ở nhà cũng như công sở đang ngập tràn, chính vì vậy mình cũng mua thêm một chút đồ trang trí cho không gian bàn làm việc", chị Thanh cho hay.


Cửa hàng chuyên cung cấp thú nhồi bông dịp này cũng trưng bày nhiều ông già tuyết mùa Giáng sinh.

Cửa hàng chuyên cung cấp thú nhồi bông dịp này cũng trưng bày nhiều ông già tuyết mùa Giáng sinh.

Mộc Trà

Mộc Trà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 7 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top