Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ xe ô tô lộ lý do gây sốc khi gắn biển số giả "siêu đẹp" cho xe ở Đồng Nai

Thứ hai, 10:41 10/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Công an đã tìm ra danh tính người lắp biển số giả vào xe ô tô và ra quyết định xử phạt người này.

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985) về hành vi điều khiển xe ô tô gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vũ là chủ chiếc xe ô tô 7 chỗ gắn biển số giả "siêu đẹp" 60A-868.88.

Chủ xe ô tô lộ lý do gây sốc khi gắn biển số giả siêu đẹp cho xe ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Vũ và bộ biển số xe giả

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ khai vào khoảng trưa 8/5 đã sử dụng biển số giả 60A-868.88 dùng keo 2 mặt để gắn đè lên biển số xe thật (biển số 60A-70xxx).

Sau đó, người đàn ông này để trước một khu nhà trọ ở ấp 1 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch với mục đích để người thân, người quen không phát hiện ra xe của mình. Vũ khai làm biển số xe giả ngày 6/6 tại một cửa hàng ở huyện Long Thành. Đây là lần đầu tiên Vũ sử dụng biển số xe giả.

Khi bị phát hiện dùng biển giả, Vũ đã gỡ biển số xe giả bỏ vào lại trong cốp và đi gửi ở nhà một người bạn ở huyện Long Thành, nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, chỉ trong ít giờ đồng hồ, PC08 đã truy tìm, xác định Vũ và chiếc xe để xử lý.

Trước đó, ngày 8/5, trên một số trang mạng phản ánh 2 xe ô tô gồm 1 xe mang nhãn hiệu BMW loại 05 chỗ màu đỏ và 01 xe mang nhãn hiệu Ford loại 7 chỗ màu ghi vàng cùng gắn biển số giống nhau (60A-868.88) xuất hiện tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan chức năng xác định vào ngày 6/5, Vũ đến tiệm chuyên dập biển số xe đặt làm biển số giả 60A-868.88. Ngày 8/5/2021, Vũ điều khiển xe ô-tô hiệu Ford biển số 60A-70xxx (do vợ là Lê Thanh Vân đứng tên xe) đến chơi tại nhà một người bạn ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Tại đây, Vũ đã lấy biển số xe giả, dùng băng keo hai mặt gắn lên biển số xe Ford 60A-70xxx. Sau khi ra về Vũ đã gỡ biển số xe giả bỏ vào lại vào trong cốp.

Đến chiều cùng ngày, khi xem thông tin báo chí đăng tải việc cơ quan công an đang làm rõ việc hai xe ô-tô có trùng biển số 60A-868.88, Nguyễn Thanh Vũ đã đưa biển số giả 60A-868.88 đi gửi ở nhà một người bạn ở huyện Long Thành.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Thanh Vũ và bà Lê Thanh Vân về hành vi đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông và xử lý theo quy định của pháp luật.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top