Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Hà Nội bước vào giai đoạn “vàng” chống dịch và phục hồi kinh tế

Hà Nội bước vào giai đoạn “vàng” chống dịch và phục hồi kinh tế

Xã hội

GiadinhNet – Tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch thành phố (06/4), Chủ tịch UBND TP cho biết, Hà Nội đang bước vào thời gian “vàng” để chống dịch và phục hồi kinh tế. Vì vậy, mọi công tác phải “nhanh, dứt khoát, không lừng khừng...”.

Hà Nội xác định gần 200 người F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân 183

Hà Nội xác định gần 200 người F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân 183

Y tế

GiadinhNet – Chiều ngày 06/3, Văn UBND Thành phố cho biết, CDC Hà nội đã rà soát lịch sử dịch tễ của bệnh nhân 183 và đã xác định 165 trường hợp F1, F2, F3 để xử lý.

Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp đi câu cá mùa dịch COVID-19

Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp đi câu cá mùa dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - 4 người đi câu cá trên địa bàn phường Trúc Bạch (Ba Đình – Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng xử phạt với mức 200.000 đồng do không có lý do chính đáng khi ra đường mùa dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội đưa ra 2 giả thiết liên quan đến BN 237 người Thụy Điển và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đáng lo ngại

Chủ tịch Hà Nội đưa ra 2 giả thiết liên quan đến BN 237 người Thụy Điển và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đáng lo ngại

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đưa ra 2 giả thiết công dân Thụy Điển nhiễm COVID-19 và cảnh báo về mối nguy cơ này đến tất cả các đơn vị, địa phương.

Hà Nội chỉ đạo phải chăm sóc toàn diện những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội chỉ đạo phải chăm sóc toàn diện những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành công điện khẩn số 03/CĐ-UBND gửi các đơn vị liên quan và địa phương về việc cách ly, lấy mẫu mà theo dõi các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Nội ra công điện khẩn lúc 22h đêm công bố 2 đường dây nóng tiếp nhận thông tin người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội ra công điện khẩn lúc 22h đêm công bố 2 đường dây nóng tiếp nhận thông tin người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký công điện khẩn lúc 22h đêm ngày 28/3 công bố 2 đường dây nóng tiếp nhận các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

KHẨN: Hà Nội yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

KHẨN: Hà Nội yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành công điện khẩn lúc 19h ngày 28/3 yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương rà soát tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

"Cách biệt xã hội" - khái niệm mới nên biết nếu muốn an toàn thời COVID-19

"Cách biệt xã hội" - khái niệm mới nên biết nếu muốn an toàn thời COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trong giai đoạn dịch COVID-19 có khả năng lây lan trong cộng đồng thì người dân cần “cách biệt xã hội”.

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi

Gỡ bỏ cách ly, người dân Trúc Bạch vui hơn giao thừa ngày Tết, riêng số nhà 125, 113 và 115 vẫn trong diện theo dõi

Xã hội

GiadinhNet - 23h đêm ngày 20/3, sau khi hàng trăm người dân phố Trúc Bạch được TP Hà Nội dỡ bỏ lệnh cách ly sau 14 ngày, nhiều người đã ngồi trước cửa nhà, nhấp vài chén trà đặc trong niềm vui mừng hơn giao thừa ngày Tết.

Sinh viên Hà Nội nhường ký túc xá cho 4.800 người trở về từ vùng dịch

Sinh viên Hà Nội nhường ký túc xá cho 4.800 người trở về từ vùng dịch

Xã hội

GiadinhNet - Để có chỗ cho công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết định sử dụng khu nhà ở dành cho sinh viên Mỹ Đình II làm nơi cách ly tập trung.

Cảnh thi công "thần tốc" ở bệnh viện cũ làm nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Cảnh thi công "thần tốc" ở bệnh viện cũ làm nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Tất cả công việc đều gấp rút, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ để sớm đưa BV Đa khoa Mê Linh (cũ) thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 trong trường hợp các cơ sở điều trị nội đô Hà Nội quá tải.

Vì sao Tổ chức Nhật Bản gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

Vì sao Tổ chức Nhật Bản gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

Xã hội

Giadinhnet – Ngày 10/12, Tổ chức Nhật Bản đã gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì đã cho rằng, việc thí điểm làm sạch ô nhiễm tại Hà Nội chưa xin phép thành phố là sai.

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi và khẳng định Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nói đúng

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi và khẳng định Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nói đúng

Xã hội

Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản sáng 10/12 đã lên tiếng xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì về phát ngôn tổ chức Nhật Bản thí điểm làm sạch sông Tô Lịch chưa xin phép?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì về phát ngôn tổ chức Nhật Bản thí điểm làm sạch sông Tô Lịch chưa xin phép?

Xã hội

Giadinhnet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc phát ngôn về Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản chưa xin phép thành phố để thí điểm làm sạch sông Tô Lịch là “đọc nguyên văn theo báo cáo của phòng”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra công điện khẩn phòng, chống bão số 3

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra công điện khẩn phòng, chống bão số 3

Xã hội

GiadinhNet - Dự báo trong ít ngày tới sẽ đổ bộ vào đất liền và có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 1/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND về việc ứng trực phòng, chống cơn bão số 3.

Hà Nội ra quy định cấm quay phim, ghi hình tại nơi tiếp công dân: “Không cần thiết, gây tranh cãi”

Hà Nội ra quy định cấm quay phim, ghi hình tại nơi tiếp công dân: “Không cần thiết, gây tranh cãi”

Xã hội

GiadinhNet – Việc ghi hình, sử dụng các thiết bị giám sát trong quá trình tiếp công dân sẽ là những chứng cứ khách quan, quan trọng để xem xét việc tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức cũng như của công dân khi thực hiện luật tiếp công dân. Do đó, nếu cấm những quyền này sẽ làm hạn chế khả năng giám sát của công dân đối với cán bộ tiếp dân.

Top