Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang biểu dương Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Dũng

GiadinhNet - Ngày 9/6/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản biểu dương Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Dũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang biểu dương Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Dũng về kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Dũng tiếp tục phát huy tinh thần "chống dịch như chống giặc" để triển khai các biện pháp quản lý các khu cách ly, điều trị và quản lý đối tượng F2, F3 trên địa bàn, đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó vào ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung tại các địa phương.

Thực hiện tốt công điện của UBND tỉnh Bắc Giang, theo đó, tính đến 23 giờ ngày 08/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Dũng đã thực hiện giãn cách toàn bộ xã cũng nhân cư trú tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên dụng cách ly tập trung trên địa bàn huyện Yên Dũng, đảm bảo từ 01-02 người/phòng có phân loại theo nguy cơ, đồng thời kích hoạt song 5 địa điểm để tiếp tục đón công nhân các Khu công nghiệp đến cách ly.

Để thực hiện có kết quả tốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, trước đó UBND huyện Yên Dũng đã nghiêm khắc xử lý một số cán bộ lơ là trong công tác Phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể: Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 6/6/2021, do ông Trần Văn Học đã lơ là trong công tác Phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 3/6, Tòa án Nhân dân huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Lương Văn Tiến.

Các cơ quan tố tụng huyện Yên Dũng thực hiện điều tra, truy tố và xét xử đối tượng chỉ sau hơn 10 ngày đối tượng đánh thành viên tổ kiểm soát dịch bệnh.

Cụ thể, khoảng 13h, ngày 21/5, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) 6 đối tượng gồm: Lương Văn Tiến, Thân Văn Tuân (SN 1989, trú cùng thôn với Tiến); Nguyễn Hải Vũ (SN 1984, trú tại đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang); Nguyễn Đức Duy (SN 1979, trú tại nhà số 277, đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, TP Bắc Giang); Lương Ngọc Toàn (SN 1988, trú tại số nhà 31, đường Xương Giang, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) đi từ xã Tiền Phong đến xã Nội Hoàng để về nhà người quen chơi. Khi các đối tượng tới chốt kiểm soát dịch COVID-19 Bờ Mới, thuộc thôn Nội, xã Nội Hoàng thì Tổ kiểm soát dịch yêu cầu quay lại.

Nhóm đối tượng này không thực hiện yêu cầu của Tổ kiểm soát dịch. Đối tượng Lương Văn Tiến đã có hành vi dùng tay đấm vào đầu anh Dương Văn Đức (SN 1992, trú tại thôn Nội, là thành viên của tổ kiểm soát dịch). Sau đó, các đối tượng vượt chốt, đi vào nhà bạn chơi. Vụ xét xử nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, mang tính răn đe, cảnh báo với những đối tượng có ý định vi phạm pháp luật liên quan phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang biểu dương Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Dũng - Ảnh 2.

Quang Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 35 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top