Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ nhân ngôi nhà “ôm” cột điện lên tiếng

Thứ sáu, 14:48 10/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - “Lỗi là do tôi đã chủ quan” – chủ ngôi nhà đã nhận lỗi như vậy trong khi đang cho người tháo gỡ cột điện vào sáng nay, 10/6.

Ngày 9/6, câu chuyện hy hữu về ngôi nhà “ôm” cột điện trên phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) thu hút sự hiếu kỳ và bức xúc của nhiều người, đặc biệt là người dân quanh khu vực này.

Ngôi nhà 4 tầng được xây trên mặt phố Trần Khát Chân, cột điện bị “nuốt” trọn tại tầng 2. Đặc biệt, cách đây 2 ngày, tại cột điện này đã xảy ra chập cháy khiến người dân tại đây bức xúc.

Sáng 10/6, PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại công trình “quái gở” này. Mặt trước ngôi nhà được quây bạt lại và có thợ đang tiến hành khoan, cắt phần bao quanh cột điện.


Ngôi nhà được quây lại và bắt đầu tháo gỡ phần bao quanh cột điện.

Ngôi nhà được quây lại và bắt đầu tháo gỡ phần bao quanh cột điện.


bên trong tầng 2, nơi cột điện bị nuốt trọn và đang được tháo gỡ.

bên trong tầng 2, nơi cột điện bị "nuốt" trọn và đang được tháo gỡ.

Clip đang tháo gỡ phần bao quanh cột điện trên tầng 2 của ngôi nhà

Việc ngôi nhà bao trọn cột điện đã gây hiếu kỳ cho nhiều người về nguyên nhân. Để rộng đường dư luận, PV đã trao đổi với chủ nhân của ngôi nhà này là chị Trần Thị Thơm.

Người phụ nữ này giải thích: “Sau khi thấy thông tin trên báo và nhận được chỉ đạo của phường, sáng nay tôi gọi thợ đến để tiến hành tháo bỏ cột điện. Mình sai ở đâu thì sẽ sửa ở đó. Đây là lỗi do tôi đã chủ quan. Nhưng thực sự, tôi không muốn như vậy và cũng không muốn gây phiền hà đến ai cả.

Nhà tôi xây từ tháng 8/2015, khi đó chưa có cột điện này mà phải đến tháng 10 thì bên điện lực mới dựng, họ nói đây là cột tạm thôi và sau này sẽ tháo đi để hạ cáp ngầm”. Theo đó, chị Thơm vẫn cho xây nhà theo kế hoạch nhưng luôn để lại khoảng trống trên tầng 2 để đợi đến khi cột điện này được gỡ bỏ, cửa sổ sát cột điện cũng chưa lắp.

Tuy nhiên: “Ngôi nhà có 50m2 thôi nhưng vì chờ họ giải phóng cột điện nên đến 8 tháng vẫn chưa xây xong, trong khi thợ xây không thể đợi thêm nữa và tôi lại đang mang thai (tháng sau sẽ sinh) nên gần đây mới cho họ hoàn thiện phần tầng 2 và bao cột điện thế này”.


Chủ nhà - chị Trần Thị Thơm.

Chủ nhà - chị Trần Thị Thơm.

Chị Thơm cũng nhấn mạnh thêm, nếu như việc tháo gỡ cột điện được hoàn thành sớm thì thời hạn xây nhà cũng không lâu như vậy và gia đình chị cũng đã chuyển về sống từ lâu!

Theo ghi nhận của PV, nhân viên điện lực cũng đang tiến hành dựng hệ thống cáp ngầm sát khu vực ngôi nhà này. Đồng thời, có phản ánh của báo chí và người dân nên chủ nhà đã chủ động thuê thợ đến tháo gỡ cột điện vào sáng nay.

Chị Thơm luôn khẳng định: “Tôi không lường được sự việc lại như vậy. Công trình có đăng ký rõ ràng và nhà chúng tôi cũng không phải vì quen biết này nọ với ai mà có mục đích gì xấu. Tôi biết là rất nguy hiểm, nếu như đây là cột điện vĩnh cửu thì sẽ không bao giờ dám làm thế này. Vì bản thân sắp sinh con và chồng thì đang ốm và không thể đứng ra giải quyết việc nhà nên tôi mới cho thợ làm như vậy, cũng xác định sau này nhất định sẽ phải tháo bỏ ra. Lỗi là do mình đã chủ quan và ít hiểu biết” – chủ nhà này nhận lỗi.

Sau khi sự việc được phảnh ánh trên báo chí, lãnh đạo phường Thanh Lương nói rằng không nắm rõ thông tin, vì cán bộ chuyên trách đi vắng.

Đường Trần Khát Chân kéo dài thuộc Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái), có chiều dài 570 m, rộng 50m, được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2005 với tổng mức đầu tư là 383 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm chậm triển khai, đến tháng 9/2014, dự án được điều chỉnh mức đầu tư tăng gấp gần 3 lần, tương đương số tiền 1.139 tỷ đồng. Đến thời điểm này, lòng đường, vỉa hè đoạn đường này đã cơ bản được hoàn tất, khá sạch sẽ, thông thoáng.

Nông Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Ảnh, video: Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top