Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau chia sẻ về khoản tiền 50 triệu được đại gia hỗ trợ

Thứ ba, 11:14 12/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Chủ của 15 con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau cho biết sẽ dùng 50 triệu 'đại gia' cho để mua đất, lấy chỗ nuôi bầy chó mới

Chủ đàn chó bị tiêu hủy được “đại gia” hỗ trợ tiền, hứa giúp việc làmChủ đàn chó bị tiêu hủy được “đại gia” hỗ trợ tiền, hứa giúp việc làm

Một “đại gia” ở quận 7, TP HCM đã hỗ trợ chủ của đàn chó bị tiêu hủy 50 triệu đồng và lời hứa nhận vào làm việc sau khi người này điều trị xong Covid-19.

Ngày 11/10, ông P.M.H. – chủ đàn chó bị tiêu hủy tại khu cách ly ở Cà Mau cho VTC News biết, sức khỏe ông hiện vẫn ổn định dù mắc COVID-19.

Trên báo Dân trí, ông cho biết: "Từ khi đàn chó bị tiêu hủy, tôi chỉ biết khóc. Tôi buồn không ăn không ngủ được, thương xót quá".

Chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau chia sẻ về khoản tiền 50 triệu được đại gia hỗ trợ - Ảnh 2.

Ông H cho biết đàn chó là gia đình của ông nên khi cả 16 con vật bị tiêu hủy, ông đau đớn mà chỉ biết khóc.

Ông H quê gốc ở Bình Dương nhưng nghèo quá nên hai vợ chồng ông đã bán nhà đi ở trọ. Cà Mau là quê vợ ông. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ông lên huyện Đức Hòa (Long An) làm phụ hồ nhiều năm nay.

Ông nuôi đàn chó khoảng 6 năm nay vì yêu thích chó và nuôi để bớt buồn.

"Mỗi ngày đi phụ hồ, tôi kiếm được khoảng 300.000 đồng, tôi dành ra 100.000 đồng mua thức ăn cho chúng. Vì thức ăn không đủ nên mỗi ngày tôi đều ra sông bắt thêm tôm, cá cho chúng. Bị đỉa cắn hoài nhưng tôi vẫn đi bắt vì mong "bầy con" có đầy đủ chất. Tôi ăn ít cũng được nhưng chúng phải ăn no", ông H tâm sự.

Do đời sống xa nhà nhiều khi buồn rầu, con cái lại ở xa nên nhiều năm nay ông H và vợ coi đàn chó như con mình. Từng con chó ông đều được ông đặt cho tên riêng. Chúng rất ngoan, quý mến, quấn quýt vợ chồng ông.

"Tôi coi chúng như gia đình mình nên đi đâu cũng mang đi. Tôi ngủ chúng leo lên giường ngủ cùng tôi, giỡn với tôi. Tôi chăm ẵm từng con từ khi còn nhỏ tới lớn, dạy cho chúng ngồi xe và đi đứng. Lần này, tôi đưa chúng về quê để mong chúng được yên ổn hơn, ai ngờ lại phải chia tay đau xót vậy", ông H ngậm ngùi kể.

Trong số những con chó bị tiêu hủy, có 12 con chó của ông H, 3 con chó và một con mèo của em trai ông H gửi ông nuôi dùm. Trước đó, trên đường về quê ông đã cho một người ở ngôi chùa tại TP Tân An một con và một chú công an ở chốt Cà Mau một con.

"Nhà Chùa cho tôi cơm, sữa, nước suối, áo mưa và 100.000 đổ xăng nên tôi tặng một con chó làm kỷ niệm. Khi biết đàn chó bị tiêu hủy, họ muốn trả lại cho tôi con chó đó nhưng tôi không nhận. Tôi nghĩ họ cũng như mình, nuôi chó quen hơi, có tình cảm rồi thì khi trả lại sẽ buồn lắm", ông H ngậm ngùi.

Ông H. vui mừng cho biết đã nhận được sự giúp đỡ từ "đại gia" tên Vũ ở quận 7, TP.HCM số tiền 50 triệu đồng cùng lời hứa nhận vào làm việc với mức lương ổn định.

"Biết rằng anh Vũ muốn giúp tôi có công ăn việc làm trên TP.HCM nhưng tôi đang bị bệnh nên chưa nghĩ tới, khi hoàn thành điều trị tôi mới sắp xếp và quyết định có lên làm hay chọn ở lại quê. Tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng cùng nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn", ông H. bày tỏ với nguồn trên.

Chia sẻ với báo Dân Việt về dự định sử dụng số tiền 50 triệu trên vào việc gì, ông H. cho biết: "Trước mắt sau khi điều trị xong, gia đình tôi sẽ về lại nhà của người em ở Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời). Tôi dự định sẽ làm việc và kiếm thêm một khoản nữa, để góp chung với 50 triệu mua một miếng đất nhỏ. Miếng đất này vừa để gia đình sinh sống vừa để có điều kiện để nuôi lại một bầy chó mới".

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 28 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 17 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 21 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top