Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng con cùng 14 trường hợp F1 của BN 620 đều âm tính COVID-19

Thứ hai, 20:23 03/08/2020 | Y tế

GiadinhNet - Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy 16/16 trường hợp là F1 của bệnh nhân số 620 (trú tại Hà Nam) đều âm tính với COVID-19.

Chồng con cùng 14 trường hợp F1 của BN 620 đều âm tính COVID-19 - Ảnh 2.

Tối 3/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, nữ bệnh nhân số 620 (44 tuổi, trú tại tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý) hiện đã hết sốt, đau đầu nhẹ và đang được cách ly điều trị.

Xác định đây là ca bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp từ vùng dịch Đà Nẵng trở về Hà Nam từ ngày 28/7, ngành y tế tỉnh Hà Nam đã khẩn trương điều tra dịch tễ và lấy mẫu, thực hiện cách ly tất cả người tiếp xúc với bệnh nhân 620 bao gồm chồng, con trai bệnh nhân và các cán bộ y tế.

Trong sáng nay (3/8), lực lượng chức năng tiếp tục điều tra F1, F2 tại chợ Bầu (nơi bệnh nhân này đến mua hàng); Công ty Honda (nơi con trai bệnh nhân làm việc) và người cùng đi trên chuyến xe từ Đà Nẵng ra.

Chồng con cùng 14 trường hợp F1 của BN 620 đều âm tính COVID-19 - Ảnh 3.

Khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ảnh: Tuấn Minh

Tính đến thời điểm tối cùng ngày, các ngành chức năng tỉnh Hà Nam đã rà soát, hướng dẫn cách ly tại gia đình và tại cơ sở y tế hơn 1.000 người. Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, công tác chuyên môn được triển khai đồng bộ.

Ở diễn biến mới nhất, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy 16/16 trường hợp là F1 của bệnh nhân số 620 đều âm tính với COVID-19. Trong số này có chồng và con của bệnh nhân.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân trong tỉnh đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người theo hướng dẫn của ngành y tế.

Chồng con cùng 14 trường hợp F1 của BN 620 đều âm tính COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân trong vùng cách ly tổ dân phố Đình Tràng, phương Lam Hạ, TP Phủ Lý. Ảnh: Đào Phương

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xông hơi, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh được lệnh tạm đình chỉ hoạt động từ 7h ngày 3/8 đến khi có thông báo mới.

Phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư 725 nhân khẩu

Từ 0 giờ ngày 3/8, chính quyền địa phương đã phong tỏa, cách ly tạm thời một phần tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, nơi bệnh nhân 620 sinh sống. Đây được xác định là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư khoảng 235 hộ dân, 725 nhân khẩu hiện đang sinh sống. Với số lượng 4 chốt, thời gian cách ly là 14 ngày.

TP Phủ Lý đã xây dựng phương án lấy bãi đỗ xe của khu Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ tỉnh (thuộc tổ dân phố Đình Tràng) làm nơi tập trung cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân trong thời gian phong tỏa.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 30 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 46 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top