Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chống “cò” từ cổng viện

Thứ hai, 11:32 06/08/2012 | Y tế

GiadinhNet - Bước chân vào BV Châm cứu TƯ (số 49, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội), bệnh nhân được các tình nguyện viên là các y bác sĩ, điều dưỡng đón ngay tận cổng, hướng dẫn làm các thủ tục khám, chữa bệnh.

Các đoàn viên thanh niên BV Châm cứu TƯ tổ chức hướng dẫn
bệnh nhân để chống lại “cò”.
 
Bước chân vào BV Châm cứu TƯ (số 49, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội), bệnh nhân được các tình nguyện viên là các y bác sĩ, điều dưỡng đón ngay tận cổng, hướng dẫn làm các thủ tục khám, chữa bệnh. Những bệnh nhân nặng, thì được chuyển đến tận các khoa phòng chuyên môn.
 
Đoàn thanh niên thành tổ “tình nguyện áo trắng”

PGS.TS Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc BV Châm cứu TƯ cho biết: “Mô hình chống “cò” bệnh viện chúng tôi đã thực hiện cách đây hai năm, trước khi có phong trào chống “cò” ở các bệnh viện do Bộ Y tế phát động. Cũng như nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, BV Châm cứu TƯ trước đây cũng có nhiều “cò nội” lẫn “cò ngoại” chèo kéo bệnh nhân gây mất trật tự và ảnh hưởng xấu tới người bệnh”.

Từ ý tưởng của Ban giám đốc, Ths Nguyễn Duy Luật, Bí thư Đoàn bệnh viện nhận nhiệm vụ đã tổ chức mô hình tư vấn, hướng dẫn và vận chuyển người bệnh miễn phí. “Mô hình bệnh tật của chúng tôi rất đặc biệt, có những bệnh nhân bị liệt, khó khăn trong đi lại nên rất cần sự hỗ trợ vận chuyển. Mỗi ngày bệnh viện phân ca cho các tình nguyện viên đón người bệnh từ cổng đến phòng khám, tổ chức khám. Sau đó lại vận chuyển bệnh nhân đến từng khoa phòng, bàn giao tới từng khoa, có sổ sách giao nhận…Hoạt động này huy động sự tham gia tình nguyện của đoàn viên thanh niên nên các bệnh nhân đều được giúp đỡ miễn phí”, PGS.TS Nghiêm Hữu Thành chia sẻ.
“Chúng tôi xác định đây là một việc làm có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là giáo dục tinh thần vì người bệnh, giúp đỡ người bệnh. Thứ hai, tổ chức hoạt động của Đoàn hướng tới mục đích chính trị mang tính thực tiễn cao”.
PGS.TS Nghiêm Hữu Thành

Trên tinh thần tình nguyện của các đoàn viên, thay vì làm việc ở các khoa phòng thì ngày tình nguyện các đoàn viên được thay nhau trực ở bên ngoài. Cứ đến lịch thì các đoàn viên lại báo cáo với lãnh đạo khoa để giúp đỡ người bệnh. Một tháng, mỗi thanh niên có thể tham gia 1 – 2 buổi tình nguyện hướng dẫn, vận chuyển bệnh nhân. Hai ngày đó các tình nguyện viên được “biệt phái” ra ngoài làm việc như một buổi trực thường ngày. Trong khi đó những đồng nghiệp thay nhau làm công việc chuyên môn để đảm bảo cho tình nguyện viên nên không ảnh hưởng đến công việc.

Ngoài các bác sỹ - điều dưỡng viên là những đoàn viên tình nguyện, còn có sự hỗ trợ của bảo vệ trong trường hợp bệnh nhân đến khám chữa bệnh đông.

Hỗ trợ người bệnh

PGS.TS Nghiêm Hữu Thành cho biết thêm, mô hình này mục đích đầu tiên là hỗ trợ người bệnh, thứ hai là chống lại hiện tượng “cò” bệnh viện. Nguyên nhân của “cò” bệnh viện phần lớn là do họ đón bệnh nhân ở ngay cổng.

Có trường hợp “cò” từ ngoài vào dọa đánh cả nhân viên bệnh viện. Từ khi có mô hình chống “cò” cán bộ nhân viên của bệnh viện đã được bảo vệ an toàn. Mô hình này còn chống lại hiện tượng người nhà bệnh nhân vào gây gổ trong bệnh viện. Nếu có sự cố một chút thì sẽ gọi lực lượng bảo vệ và thanh niên hỗ trợ cho bác sĩ.

PGS. TS Thành chia sẻ thêm: Không chỉ chống “cò”, mô hình này đi vào hoạt động cũng đã góp phần giảm tải cho bệnh viện. Các bệnh viện khác thì một người đi khám có ba người đi cùng, ngay những người nhà này đi loanh quanh tìm phòng khám thì cũng mất thời gian. Còn BV Châm cứu TƯ chủ yếu người bệnh đến một mình. BV Châm cứu TƯ có hai cửa vào thì có hai bàn hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục khám, đóng viện phí  rồi tới khám ở các khoa phòng. Khi khám xong những bệnh nhân nặng không biết chuyển đi đâu thì các bạn đoàn viên vận chuyển ngay tới các phòng khám luôn, không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn bệnh nhân ở khu vực phòng khám nên người bệnh rất hài lòng.

Hiện BV Châm cứu TƯ có 117 đoàn viên nhưng giao động tham gia đội tình nguyện khoảng 90 đoàn viên. Một nhóm là 4 đoàn viên, khi nào bệnh nhân đông thì bố trí tăng cường thêm.
 
Phương Thuận – Hoài Nam
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 8 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top