Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chống bạo lực

Nhìn lại chiến dịch "Tô cam" của TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chung tay chống bạo lực giới

Nhìn lại chiến dịch "Tô cam" của TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chung tay chống bạo lực giới

Sản phẩm - Dịch vụ

Thông qua chiến dịch, cùng hàng nghìn lượt tiếp cận trực tiếp và trực tuyến, 238.000 sản phẩm màu cam của TH đã được bán ra, tương ứng số tiền đóng góp cho Quỹ hỗ trợ vay vốn gần 150 triệu đồng. Quỹ sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ ngay trong đầu năm 2023 và địa phương được lựa chọn đầu tiên là Lào Cai.

Làm gì khi chồng dùng bạo lực níu kéo hôn nhân?

Làm gì khi chồng dùng bạo lực níu kéo hôn nhân?

Gia đình

GiadinhNet - Khi vợ chồng đã cạn tình, cạn nghĩa, li hôn sẽ là giải pháp cuối cùng. Thế nhưng có rất nhiều người vợ chịu đựng cảnh bạo lực từ chồng mà không dám ly hôn do sợ chồng bạo hành.

Người gây ra bạo lực gia đình mới là người phải ở nhà tạm lánh?

Người gây ra bạo lực gia đình mới là người phải ở nhà tạm lánh?

Gia đình

GiadinhNet - Phát biểu tại hội thảo "10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - thực trạng và giải pháp", nhiều ý kiến cho rằng, nên cho người gây ra bạo lực gia đình vào nhà tạm lánh thay vì là nạn nhân.

Học sinh đánh nhau và vai trò giáo viên chủ nhiệm

Học sinh đánh nhau và vai trò giáo viên chủ nhiệm

Xã hội

Trong hai tuần qua, các vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, khiến dư luận sửng sốt.

“Anh sẽ bỏ”, “anh hứa”… nhưng chị em hãy tin rằng điều đó không bao giờ xẩy ra khi đã bị chồng đánh

“Anh sẽ bỏ”, “anh hứa”… nhưng chị em hãy tin rằng điều đó không bao giờ xẩy ra khi đã bị chồng đánh

Gia đình

GiadinhNet - Góp ý cho câu hỏi của một người vợ trẻ “bị chồng đánh thì phải làm sao”, hầu hết chị em phụ nữ đều có tư tưởng không chấp nhận bạo lực. Duy nhất có một người khuyên chị vợ im lặng theo cách “chồng giận thì vợ bớt lời”...

Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 6: Gấp rút cho Phiên thảo luận đối thoại đặc biệt với lãnh đạo Nhà nước

Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 6: Gấp rút cho Phiên thảo luận đối thoại đặc biệt với lãnh đạo Nhà nước

Xã hội

GiadinhNet – Trẻ em 42 tỉnh, thành đang gấp rút chuẩn bị cho buổi đối thoại, gửi thông điệp tới đại diện lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ngành chức năng.

Vì sao nhiều ông chồng dọa dùng bạo lực khi vợ muốn ly hôn?

Vì sao nhiều ông chồng dọa dùng bạo lực khi vợ muốn ly hôn?

Gia đình

GiadinhNet - Gõ từ khóa “chồng dọa giết nếu vợ muốn ly hôn”, chỉ sau 0,44 giây, Google cho ra 277.000 kết quả có nội dung tương tự. Kết quả này cho thấy, tình trạng phụ nữ phải hứng chịu bạo lực gia đình và bị chồng đe dọa đến tính mạng không còn là câu chuyện cá biệt, không còn là câu chuyện riêng của gia đình.

Chung tay phòng, chống bạo lực gia đình

Chung tay phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

GiadinhNet - Thông tin từ Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch (VH-TT&DL), gần 80% số vụ ly hôn hàng năm có nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Trẻ em sống trong gia đình có bạo lực cũng có xu hướng sử dụng bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn.

Nghệ An: Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Nghệ An: Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Gia đình

GiadinhNet- Chiều 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016) và phát động Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Đánh tôi xong, chồng thẳng tay ném ghế vào người con

Đánh tôi xong, chồng thẳng tay ném ghế vào người con

Tâm sự

Anh dùng dép, ghế và cả chân đạp vào bụng bầu của tôi. Anh còn ném ghế gỗ vào bé thứ hai đang ngủ. Tôi lấy đầu mình che nên bé không sao. Tôi chảy máu đầu nhiều, anh kệ, xách xe đi tiếp.

Gần 80% vụ bạo lực gia đình nhằm vào phụ nữ

Gần 80% vụ bạo lực gia đình nhằm vào phụ nữ

Dân số và phát triển

Gia dinhNet- UBND TP.HCM vừa ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Top