Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào một số trường đại học

Thứ ba, 17:20 21/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học “bội thu” thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào trường, điều này cho thấy kỳ tuyển sinh đại học 2019 cạnh tranh gắt gao ở những trường “tốp đầu”.

Năm 2019, trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.120 chỉ tiêu theo tổ hợp xét tuyển là Toán - Hoá - Sinh. Theo nhà trường, trường đã nhận được 17.600 hồ sơ xét tuyển (tăng hơn 2.000 hồ sơ so với năm 2018). Như vậy, tỉ lệ "chọi" vào ĐH Y Hà Nội năm 2019 trung bình cho các khoa là khoảng từ 10 - 20. Ngành Y khoa tiếp tục được thí sinh đăng ký nhiều nhất, với 5.200 nguyện vọng trong khi chỉ lấy 400 chỉ tiêu.

Còn tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, năm 2019 trường tăng mạnh số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhà trường. Cụ thể, có tổng cộng trên 31 nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong đó, có 17 tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký xét tuyển cao nhất, chiếm 93,4%. Hà Nội dẫn đầu với 8.329 thí sinh (25,42%).

Năm 2019, dự báo các trường tốp đầu sẽ tiếp tục cạnh tranh gắt gao. Ảnh: Q.Anh

Năm 2019, dự báo các trường "tốp đầu" sẽ tiếp tục cạnh tranh gắt gao. Ảnh: Q.Anh

So với lượng chỉ tiêu 6.680 ở tất cả các ngành/nhóm ngành, năm nay trường ĐH Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ "chọi" tương đương 1/5. Bên cạnh đó, tổng số nguyện vọng 1 và 2 vào trường chiếm gần 50% trong số 66.397 nguyện vọng đăng ký. Ngành có số lượng thí sinh đăng ký đông là ngành Công nghệ thông tin.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, tỉ lệ "chọi" của các trường ở thời điểm hiện tại chỉ là để tham khảo là chủ yếu vì thí sinh vẫn còn một đợt điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia 2019. Tuy nhiên, cũng sẽ không thay đổi nhiều vì thí sinh đã cân nhắc khi đăng ký vào các trường và hầu như trường "tốp trên" nào cũng thu hút đông thí sinh đăng ký vào.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần nghiên cứu kỹ, không nên giao động vì các trường có số lượng đông thí sinh. Thực tế, phụ thuộc vào điểm số, nguyện vọng của các thí sinh vì điểm trúng tuyển luôn ưu tiên cho nguyện vọng 1. Thí sinh chỉ nên thay đổi nguyện vọng khi đã biết điểm và biết phổ điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Còn theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có tổng cộng 887.173 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 650.000 thí sinh xét tuyển vào ĐH, CĐ. Chỉ tiêu xét tuyển ĐH, CĐ là 489.637. Năm 2019 có hơn 2,5 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ. Ngành sư phạm có 115.311 nguyện vọng đăng ký, trong đó số nguyện vọng 1 là 39.789 dù chỉ tiêu của ngành này là 46.285 thí sinh.

Xếp theo khối ngành, cao nhất là khối ngành III (kinh doanh, quản lý và pháp luật) là nhóm ngành có số lượt nguyện vọng xét tuyển cao nhất, lên đến 822.956 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu là 126.473. Khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng), tuyển 104.769 chỉ tiêu nhưng có đến 739.587 nguyện vọng.

Tại kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký theo phương thức trực tuyến: Dự kiến từ 22/7 đến 17h ngày 29/7. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển: Dự kiến từ 22/7 đến 17h ngày 31/7.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top