Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Choáng” với tỷ lệ "chọi” vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hà Nội)

Thứ sáu, 15:59 19/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ tuyển 305 chỉ tiêu năm học 2020 - 2021, nhưng có đến gần 5.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (Hà Nội).

Theo thống kê của trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, đến hết thời hạn đăng ký 12/6, trường đã nhận được tổng cộng 4.860 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10 chuyên, năm học 2020 - 2021. Trong đó nhiều nhất là số dự thi khối chuyên tiếng Anh với 1.755 hồ sơ/60 chỉ tiêu, tỷ lệ "chọi" 1/29,25.

Tiếp theo là chuyên Hóa học: 662 hồ sơ/35 chỉ tiêu (tỷ lệ "chọi" 1/18,9); Chuyên Ngữ văn: 658 hồ sơ/35 chỉ tiêu (tỷ lệ "chọi" 1/18,8); Chuyên Vật lý: 460/35 (tỷ lệ "chọi" 1/13,1); chuyên Tin học: 350/35 (tỷ lệ "chọi" 1/10); chuyên Toán: 660/70 (tỷ lệ "chọi" 1/9,4); chuyên Sinh học: 658/35 (tỷ lệ "chọi" 1/9).

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tuyển 305 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh...

“Choáng” với tỷ lệ chọi” vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hà Nội) - Ảnh 1.

Năm học 2020 - 2021, trường THPT chuyên ĐH Sư phạm "bội thu" thí sinh dự thi. Ảnh minh họa

Điều kiện dự thi, trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Thí sinh dự thi phải có hạnh kiểm tốt, và học lực cả năm của các lớp cấp THCS đạt từ loại khá trở lên, tốt nghiệp THCS từ khá trở lên, có điểm trung bình môn thi chuyên của năm lớp 9 đạt từ 7 điểm trở lên (riêng môn Tin tính bằng điểm Toán). Ngoài các lớp chuyên, trường sẽ tuyển sinh thêm các lớp chất lượng cao.

Theo lịch tuyển sinh của nhà trường, 9h sáng ngày 14/7, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Chiều 14/7, thi môn Toán chung dành cho tất cả các thí sinh (thí sinh có mặt lúc 13h30). Sáng 15/7, thi môn Ngữ văn chung dành cho tất cả các thí sinh (thí sinh có mặt lúc 7h00). Chiều 15/7, các thí sinh sẽ thi môn chuyên (thí sinh thi chuyên Tin bằng môn Toán chuyên). Thời gian làm bài của môi môn là 150 phút, riêng môn Hóa học và Tiếng Anh 120 phút.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi, các bài thi có điểm lớn hơn 2,0 điểm. Điểm xét tuyển theo từng lớp chuyên (gồm Toán Văn Môn chuyên hệ số 2) xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Kết quả thi được công bố trước ngày 14/8.

Ngoài chỉ tiêu các lớp chuyên, căn cứ vào kết quả thi, trường còn tuyển thêm các lớp cận chuyên.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top