Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho học sinh nghỉ hè trọn 3 tháng có phù hợp?

Chủ nhật, 17:18 05/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, nhiều khả năng học sinh phổ thông sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo khung năm học 2020 - 2021, dự kiến sẽ áp dụng từ kỳ nghỉ hè năm sau, thông tin học sinh sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng. Thời gian kết thúc năm học là ngày 31/5. Thời gian bắt đầu năm học mới là từ 1/9.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, năm học 2020 - 2021, Bộ tiếp tục rà soát để tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình, vì vậy, thời gian thực học cho cấp THCS, THPT sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần (so với 37 tuần hiện nay) và bằng với thời gian học của bậc Tiểu học. Qua đó tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên và học sinh.

Thông tin học sinh từ năm học tới sẽ được nghỉ trọn hè 3 tháng được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Có khá nhiều phụ huynh đồng tình cho rằng học sinh cần có kỳ nghỉ hè theo đúng nghĩa, được tăng cường học các môn năng khiếu, kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên…

Học sinh được nghỉ hè trọn 3 tháng có phù hợp? - Ảnh 1.

Năm học 2020 - 2021, dự kiến học sinh phổ thông được nghỉ hè 3 tháng.

Bởi từ trước đến nay, nhiều trường học đã triển khai học hè ngay từ đầu tháng 8, khiến kỳ nghỉ hè của học sinh tại nhiều nơi chỉ diễn ra trong 1 - 2 tháng. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận phụ huynh cũng lo lắng thời gian nghỉ hè kéo dài, con quên kiến thức, cha mẹ cũng vất vả trong trông nom con cái.

Những năm gần đây, học sinh của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) học sinh đều được nghỉ trọn hè gần 3 tháng, chỉ trở lại trường học cách ngày khai giảng trong khoảng 1 tuần. Theo nhà trường, việc học sinh nghỉ hè dài về cơ bản không gây nhiều khó khăn, bất cập gì đối với nhà trường, học sinh mặc dù giáo viên vất vả hơn trong thời gian đầu năm học.

Bà Đỗ Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) cho biết: "Trường không tổ chức học hè cho học sinh từ nhiều năm nay, học sinh chỉ tựu trường vào khoảng ngày 25/8, tức khoảng 1 tuần trước khai giảng để chuẩn bị cho năm học mới. Học sinh tiểu học nghỉ hè trọn 3 tháng sẽ dễ bị quên kiến thức, cô trò vất vả thời gian đầu năm học. Tuy nhiên, học sinh cần được nghỉ hè tăng cường vui chơi, giải trí mới là quan trọng. Việc ôn lại kiến thức có vất vả chút, nhưng giáo viên vẫn thực hiện tốt công việc này".

Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội, những năm gần đây học sinh thường bị cắt ngắn thời gian nghỉ do phải học ở thời gian hè. Thường thì đó là học thêm. Nhiều phụ huynh tranh thủ dịp hè bắt con học thêm các môn văn hóa, gây áp lực, quá tải đối với học sinh. Học hè ở một số nơi bị biến tướng thành học kỳ 3, học sinh căng mình học tập, ôn thi.

"Dịp hè, dù vất vả trong chăm sóc, quản lý con cái vào dịp hè, song phụ huynh nên cho con tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, tìm hiểu văn hóa, khám phá thiên nhiên. Không nên cho con đi học thêm, ép phải tham gia các hoạt động dạy kiến thức" - TS Nguyễn Tùng Lầm chia sẻ thêm.

Còn PGS.TSKH Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà có kỳ nghỉ hè, đây là dịp nắng nóng, cũng là dịp học sinh cần được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả. Tuy nhiên, thực tế rất ít nơi cho học sinh nghỉ hè theo đúng nghĩa. Các em đều phải đi học hè, mà chất lượng của học hè chắc nhiều người cũng biết, không có nhiều hiệu quả.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top