Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho bạn mượn chứng minh thư của vợ để qua chốt kiểm dịch đi chơi

Thứ bảy, 12:50 07/08/2021 | Xã hội

Đem chứng minh thư nhân dân của vợ cho bạn mượn để hòng qua chốt kiểm dịch lên thị trấn Tam Đảo chơi, 2 người bị xử phạt 2 triệu đồng.

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Km13 300 QL2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã phát hiện 2 trường hợp thuê, mượn chứng minh thư nhân dân của người khác để đi qua chốt.

Theo đó, anh T.B.H. (sinh năm 1977, ở xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc) rủ bạn là chị T.T.L. (sinh năm 1983, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) lên thị trấn Tam Đảo chơi. Khi đi qua chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại Km13 300 QL2B thì được lực lượng chức năng giải thích những trường hợp không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ không được đi qua nên 2 trường hợp này đã quay đầu xe hướng về thành phố Vĩnh Yên.

Một lúc sau, anh H. đã lấy chứng minh thư nhân dân của vợ mình cho chị T.T.L. mượn, rồi cùng nhau đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh. Lực lượng Công an huyện Tam Đảo đã kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý.

Căn cứ điều 9, Nghị định 167/2013 của Chính phủ, UBND xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên, với mức tiền phạt 1 triệu đồng/người vì đã có hành vi cho thuê, mượn chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Góp tiền giúp 5 thợ xây mất việc về quê

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng công an vừa phát hiện ô tô BKS 29C 459.05 do lái xe Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1976, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) điều khiển, chở theo 5 người có hộ khẩu ở các tỉnh Điện Biên, Hà Giang làm việc tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh về nhưng không xuất trình được giấy xét nghiệm Covid-19.

Các trường hợp này đều khai nhận mình thợ xây làm việc ở tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh, do dịch Covid-19 bùng phát nên không được chủ trả công nên đã quyết định đi bộ về quê ở tỉnh Điện Biên và Hà Giang. Khi đi đến đầu đường 100, huyện Mê Linh, Hà Nội thì được xe ô tô tải do anh Nguyễn Ngọc Anh cho đi nhờ.

 Cho bạn mượn chứng minh thư của vợ để qua chốt kiểm dịch đi chơi  - Ảnh 1.

Tổ công tác xử phạt đối với tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho chủ xe và 5 trường hợp trên. Kết quả xét nghiệm nhanh các trường hợp trên đều âm tính với Covid-19.

Cán bộ chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ tại Chốt số 1 cùng quần chúng nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên đã tổ chức quyên góp và đưa 5 trường hợp trên trở về địa phương.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top