Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chờ 5 phút, giá 10 nghìn... trào lưu mới trên vỉa hè Hà Nội

Thứ tư, 07:53 29/07/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

Những chiếc xe đẩy bán nước ép hoa quả nguyên chất có giá siêu rẻ xuất hiện ngày càng nhiều trên các hè phố Hà Nội, giúp dân buôn hốt bạc vào những ngày nắng nóng kỷ lục này.

Sinh tố, nước ép trái cây nguyên chất xuất hiện trên vỉa hè, chợ Hà Nội đã 3 năm nay. Song, hiện tại, loại thức uống sang chảnh này thực sự tạo nên cơn sốt mới trên vỉa hè Hà Nội .

Từ chiều tối tới đêm khuya, các xe nước trái cây nhỏ gọn bán vài chục loại nước ép, sinh tố xuất hiện tràn ngập vỉa hè, trở thành thức uống giải nhiệt bình dân vô cùng đắt khách.

Tại một số tuyến phố như Nam Đồng, Tôn Thất Tùng, Đại Từ, Chùa Láng,... cứ vài chục mét lại xuất hiện một xe nước trái cây đứng bán bên vệ đường. Xe nào cũng tấp nập khách mua bán.

Đáng chú ý, thay vì bán giá 40.000-60.000 đồng/cốc như tại các quán cà phê, nước ép, sinh tố hoa quả ở các hàng rong này giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000-20.000 đồng/cốc tùy loại.

Chờ 5 phút, giá 10 nghìn... trào lưu mới trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.

Những xe hàng rong bán sinh tố, nước ép đang xuất hiện tràn trên vỉa hè, tạo ra cơn sốt mới

Vừa thoăn thoắt bổ cam để vắt nước cho khách, anh Nguyễn Bình ở Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) vừa nói: "Cứ đến tối phải có 2 người bán mới xoay xở kịp, nhất là những hôm nóng 39-40 độ C mọi người đổ xô ra đường giải nhiệt nên khách lúc nào cũng đông".

Theo anh Bình, những năm gần đây, nước ép hoa quả nguyên chất vỉa hè dần trở thành trào lưu, bán chạy hơn nhiều so với bán quả tươi. Theo đó, anh quyết đầu tư chiếc xe đẩy nhỏ gọn, 3 cái máy ép, vắt hoa quả để buổi tối ra đây bán túc tắc kiếm thêm thu nhập vào mỗi dịp hè.

Chỉ vào chai nước dưa hấu vừa ép xong, anh nói: "Mất vài phút là có 1 cốc nước ép hay sinh tố nguyên chất, không pha thêm đường hay nước. Khách được nhìn tận mắt mình ép luôn nên họ tin tưởng, yên tâm hơn".

Thường khách uống loại nào anh mới làm loại đó để cho tươi ngon. Trong đó, sinh tố trộn lẫn các loại hoa quả là hút khách hơn cả như: sinh tố bơ chuối, xoài chanh leo, dâu chuối,...

Chờ 5 phút, giá 10 nghìn... trào lưu mới trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.
Những xe hàng rong này cả hàng chục loại nước ép, sinh tố khác nhau
Chờ 5 phút, giá 10 nghìn... trào lưu mới trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.
Giá thức uống này siêu rẻ, chỉ 10.000-20.000 đồng/tùy loại

Giá cả tùy loại, nhưng được niêm yết rõ ràng. Ví như một cốc sinh tố 0,5 lít có giá chỉ 20.000 đồng; các loại nước ép chanh leo, ổi, cà rốt, dứa,... giá chỉ 15.000 đồng/cốc. Theo anh, các loại nước ép này được giới học sinh, sinh viên chuộng mua bởi có giá thành rất rẻ.

"Năm nay mùa hè nắng nóng, đợt nào cũng kéo dài nên lượng nước ép bán ra tăng mạnh. Đỉnh điểm có ngày anh bán được 100-130 cốc, cho thu 1,5-2,5 triệu đồng/ngày", anh Bình tiết lộ.

Tương tự, anh Trần Văn Hà - chủ một xe nước ép trái cây chuyên bán ở khu vực ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - cũng thừa nhận, từ ngày bán nước ép rong, lượng quả bán ra tăng gấp 2-3 lần ngày trước, có hôm lên đến gần tạ quả.

Do ban ngày nắng nóng, mọi người ngại ra đường nên từ chiều tối lượng khách tìm mua nước hoa quả giải nhiệt mới tăng mạnh.

Chờ 5 phút, giá 10 nghìn... trào lưu mới trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 4.
Một xe nước ép có thể bán hàng trăm cốc mỗi tối
Chờ 5 phút, giá 10 nghìn... trào lưu mới trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 5.
Nhiều chủ hàng tiết lộ, họ thu được tiền triệu sau mỗi tối bán nước ép trên vỉa hè

Anh Hà chia sẻ, mỗi cốc nước ép hoa quả nguyên chất giá dao động 10.000-20.000 đồng nên rất hút khách. Mỗi lần khách mua 2-3 cốc, ai có nhu cầu mua theo lít anh cũng bán, có giá 30.000-40.000 đồng/lít tuỷ loại. Trung bình mỗi ngày anh bán được 50-60 cốc, có hôm nắng nóng anh bán được gần 100 cốc nước ép các loại.

Tuy vất vả nhưng tính ra thu nhập cũng được gấp đôi so với ngày thường, anh chia sẻ.

Để làm nước ép, sinh tố bán, hàng ngày các loại quả như dứa, xoài, đu đủ, cóc, cà rốt,... anh đều gọt sẵn, ướp lạnh bảo quản. Buổi tối đứng ở đây bán thì khách đặt đến đâu anh ép đến đó. Làm mỗi cốc thời gian chỉ mất 5 phút, khách không phải đứng chờ quá lâu, anh cho hay.

Xách trên tay một cốc nước ép chanh leo với giá 15.000 đồng, Nguyễn Hoài Thương - sinh viên một trường đại học ở Chùa Láng (Hà Nội), chia sẻ, nước ép hoa quả nguyên chất vỉa hè thơm ngon mà giá lại rẻ, vừa túi tiền sinh viên, Thương và bạn bè hay mua uống giải nhiệt những ngày nắng nóng.

Theo Nhật Thanh

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 42 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top